Mưa lớn, lũ lên gây thiệt hại tại nhiều tỉnh phía Bắc
Hà Nội và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc xảy ra mưa lớn, lũ sông, sạt lở đất gây tổn thất người và tài sản. Hà Nội lệnh báo động lũ cấp I trên sông Cầu.
Hà Nội mưa to, báo động lũ trên sông Cầu, Cà Lồ

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, đêm 21 và sáng sớm 22-6, thành phố Hà Nội mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa từ 19h ngày 21 đến 13h ngày 22-6 phổ biến 30-60mm, có nơi lớn hơn, như: Chợ Cháy (huyện Ứng Hòa) 144,2mm; Cầu Rậm (huyện Mỹ Đức) 129,8mm; Thanh Oai 111,8mm; Miếu Môn (huyện Chương Mỹ) 100,2mm...
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đầy dần lên, kết hợp với hội tụ gió lên cao tiếp tục duy trì và hoạt động yếu dần nên từ tối 22 đến sáng 23-6, thành phố Hà Nội mưa rào và dông, có nơi mưa to, lượng mưa các nơi phổ biến 10-30mm, có nơi cao hơn 50mm. Ngày và đêm 23-6, thành phố Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác và dông vài nơi. Trong cơn dông, Hà Nội có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Từ chiều 22 đến ngày 23-6, mực nước sông Đà, sông Hồng, sông Đuống tiếp tục biến đổi chậm theo xu thế lên. Mực nước trên sông sông Đáy, sông Bùi, sông Tích, sông Cầu, sông Cà Lồ tiếp tục lên. Mực nước trên sông Hồng, sông Đà, sông Đuống, sông Đáy, sông Bùi, sông Tích ở mức dưới báo động lũ cấp I. Mực nước trên sông Cầu tại Lương Phúc (huyện Sóc Sơn), sông Cà Lồ tại trạm Mạnh Tân (huyện Đông Anh) có khả năng đạt đỉnh vào chiều tối và đêm 22-6 ở mức trên báo động lũ cấp I, sau đó biến đổi chậm và xuống dần. Vùng trũng thấp ven sông các huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Thường Tín... đề phòng nguy cơ ngập úng, sạt lở đất…
Chiều tối và đêm 22-6, các tỉnh: Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Phú Thọ, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi cao hơn 150mm…
Từ chiều tối 22 đến ngày 23-6, thượng lưu các sông Thao, Lô, Thương và Lục Nam, hạ lưu sông Cầu, các sông nhỏ ở miền Bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 2 đến 5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động lũ cấp II - báo động lũ cấp III. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc ở vùng núi miền Bắc.
Bốn người thương vong, ngập lụt, hư hỏng nhiều nhà ở

Thực tế lúc 9h30 sáng 22-6, mực nước sông Cầu tại trạm Lương Phúc (huyện Sóc Sơn) đạt 6,05m, trên báo động lũ cấp I là 0,05m. Lúc 15h cùng ngày tại trạm Mạnh Tân (huyện Đông Anh), mực nước sông Cà Lồ đạt mức 6,02m (vượt báo động lũ cấp I là 0,02m).
Để bảo đảm an toàn công trình chống lũ, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội lệnh báo động cấp I lũ trên sông Cầu, sông Cà Lồ tại địa phận các xã ven đê thuộc huyện Sóc Sơn, Đông Anh; đồng thời yêu cầu các quận, huyện, thị xã sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả; tổ chức kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, khu vực có địa hình dốc, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn về người và tài sản khi có tình huống xảy ra.
Cùng nhiệm vụ trên, các đơn vị, địa phương tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở; kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn; sẵn sàng phương án tiêu nước chống úng bảo vệ sản xuất, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kỹ năng nhận biết, biện pháp phòng tránh, ứng phó với mưa lớn có thể kèm theo dông, lốc, sét, gió giật mạnh, đặc biệt là đối với người dân sản xuất nông nghiệp, đánh bắt thủy sản, xây dựng, lao động ngoài trời… để giảm thiểu thiệt hại.
Cập nhật thiệt hại do thiên tai gây ra tại các tỉnh, thành phố miền Bắc, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Tính đến 11h ngày 22-6, mưa lũ đã khiến 1 người thiệt mạng do sạt lở đất tại tỉnh Bắc Kạn và 3 người bị thương (trong đó 2 tại Lạng Sơn, 1 tại Thái Nguyên). Về tài sản, ghi nhận thiệt hại lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là Lạng Sơn với 110 ngôi nhà bị hư hỏng. Bên cạnh đó, 424 ngôi nhà bị ngập tại các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Phú Thọ. Riêng Thái Nguyên, lực lượng chức năng đã phải sơ tán 265 hộ dân ven sông Cầu.
Bên cạnh đó, mưa lũ còn làm hơn 1.078ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 46 gia súc, 23.681 gia cầm bị chết và cuốn trôi, hơn 33ha thủy sản bị mất trắng. Các địa phương đang khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại, đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và ổn định đời sống...