Điểm nóng

Thông tin trái ngược ban đầu về thiệt hại tại cơ sở hạt nhân của Iran

Hoàng Linh 22/06/2025 - 12:59

Ngày 22-6, các kênh truyền thông quốc tế cho biết, đã có nhiều thông tin trái ngược về những thiệt hại mà Iran gánh chịu sau cuộc không kích của Mỹ.

heat_2.jpg
Hệ thống giám sát của NASA ghi nhận hai tín hiệu nhiệt gần cơ sở hạt nhân Fordow của Iran vào sáng 22-6. Ảnh: NASA

Những thông tin ban đầu do Iran công bố cho thấy, cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là địa điểm Fordow nằm sâu trong núi, chỉ gây ra những thiệt hại không đáng kể.

Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời nghị sĩ Manan Raeisi - người đại diện cho thành phố Qom gần cơ sở hạt nhân Fordow - cho biết, cuộc tấn công "khá hời hợt" và không gây thiệt hại nghiêm trọng cho cơ sở. Iran cũng không ghi nhận trường hợp thiệt mạng nào tại Fordow.

"Dựa trên thông tin chính xác, tôi có thể khẳng định rằng, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Mỹ, cơ sở hạt nhân Fordow không bị hư hại nghiêm trọng. Hầu hết khu vực bị ảnh hưởng đều nằm trên mặt đất và có thể khôi phục hoàn toàn", ông Raeisi cho biết.

Nghị sĩ này cũng khẳng định, bất kỳ thành phần nào có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng đã được sơ tán từ trước và tới nay chưa ghi nhận rò rỉ hạt nhân.

Theo ông Raeisi, chính phủ Iran coi cuộc tấn công này là "sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến" và Iran lúc này sẽ quyết định cách thức đáp trả tương xứng.

Một phóng viên của Fars trên mặt đất gần Fordow cũng xác nhận, đã chứng kiến hệ thống phòng không Iran kích hoạt vào đầu giờ sáng 22-6. Người này cũng nhìn thấy một đám cháy bùng phát và nghe thấy tiếng nổ - nhưng ngọn lửa không cao và tắt trong vài phút.

Theo kênh truyền hình Press TV của nhà nước Iran, các cuộc tấn công chỉ làm hỏng một số đường hầm ra vào Fordow, chứ không gây hại gì cho cơ sở này.

Cùng với Fordow, Mỹ cũng tấn công các cơ sở hạt nhân Natanz và Isfahan. Tuy nhiên, hai cơ sở này đã hư hại đáng kể trên bề mặt từ trước đó bởi các cuộc tấn công của Israel, do đó một số quan điểm phân tích cho rằng, sẽ khó xác định chính xác tác động từ đợt không kích mới của Washington.

Ba địa điểm bị Mỹ tấn công rạng sáng 22-6. Ảnh: EarthStar

Giới quan sát nhận định, việc các cơ sở hạt nhân của Iran chưa bị thiệt hại nặng nề có căn cứ, trong bối cảnh các cơ quan giám sát hạt nhân chưa ghi nhận rò rỉ phóng xạ trong khu vực.

"Không có dấu hiệu phóng xạ nào được phát hiện tại Saudi Arabia và các quốc gia Ả Rập trong Vùng Vịnh sau sau khi quân đội Mỹ nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran", Cơ quan Quản lý Hạt nhân và Phóng xạ Saudi Arabia thông báo qua mạng xã hội X.

Cùng ngày, Hệ thống Quản lý tài nguyên thông tin hỏa hoạn (FIRMS) của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) cho thấy hai mô hình nhiệt gần cơ sở hạt nhân Fordow của Iran. Dấu hiệu nhiệt đầu tiên được phát hiện vào lúc 2:29 sáng (6:59 chiều theo giờ ET) theo dữ liệu, dấu hiệu thứ hai được phát hiện vào lúc 2:54 sáng (7:24 tối theo giờ ET). Cả hai dấu hiệu nhiệt được ghi nhận trước khi cuộc tấn công của Mỹ được hé lộ.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong bài phát biểu tại Nhà Trắng sau cuộc tấn công đã tuyên bố: 3 địa điểm hạt nhân của Iran đã bị "xóa sổ hoàn toàn", đồng thời cảnh báo Mỹ có thể truy lùng các mục tiêu bổ sung nếu Iran không thực hiện các biện pháp hướng tới hòa bình. "Fordow đã biến mất" - ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình.

Iran đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp về cuộc tấn công của Mỹ.

(Theo CNN, Al Jazeera, The Guadian)