Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn cấp ứng phó mưa, lũ lớn
Mưa lớn, ngập sâu nhiều nơi gây tổn thất về người và tài sản tại các tỉnh, thành phố miền Bắc. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương ứng phó.
Mưa đặc biệt lớn, lũ sông Cầu lên trên báo động III

Từ tối 20 đến đêm 21-6, Hà Nội và các tỉnh: Thái Nguyên, Hòa Bình, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh đã xảy ra mưa rất to. Riêng tỉnh Thái Nguyên ghi nhận lượng mưa 150-250mm, nhiều điểm mưa vượt ngưỡng 300mm như Gia Bảy (312mm), Cúc Đường (305mm). Một số địa phương khác cũng có lượng mưa lớn như Tiên Nguyên (Hà Giang) 274mm, Vạn Mai (Hòa Bình) 255mm, Hoàng Khai (Tuyên Quang) 200mm, Tân Hóa (Lạng Sơn) 170mm, Việt Yên (Bắc Giang) 116mm, Quế Võ (Bắc Ninh) 124mm.
Mưa lớn khiến lũ trên sông Cầu lên nhanh. Tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên), lúc 17h ngày 21-6, mực nước đã đạt 26,84m, vượt báo động lũ cấp II là 0,84m và dự kiến đêm 21-6 đạt đỉnh, vượt báo động lũ cấp III là 0,2m.

Tại Hà Nội, theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, từ 13h đến 20h ngày 21-6, một số nơi ghi nhận mưa to đến rất to, như: Phú Xuyên 179,2mm, Chợ Cháy (Ứng Hòa) 159,8mm... Dự báo, từ đêm 21 đến ngày 22-6, Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Nguy cơ xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Tổng lượng mưa phổ biến 25-60mm tại nhiều quận, huyện như Đống Đa, Hà Đông, Cầu Giấy, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Thường Tín, Thanh Oai...
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến tối 21-6, mưa lũ đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương. Tại Bắc Kạn, một người chết do sạt lở đất vào nhà; 236 nhà ở bị ngập, hư hỏng; hơn 5.700m³ đất đá sạt lở các tuyến giao thông; 358,7ha nông nghiệp, thủy sản bị ảnh hưởng.
Tại Thái Nguyên, một người bị thương; 19 phường/xã thuộc thành phố Thái Nguyên ngập sâu 0,3-1m; thành phố Phổ Yên có nơi ngập sâu 2m; thành phố Sông Công có 256 hộ bị ngập; huyện Đại Từ có 38 hộ và tuyến đường tỉnh ĐT 270 bị ngập.
Tại Tuyên Quang, có 16 nhà bị ngập tại xã Thượng Lâm (huyện Lâm Bình), một số diện tích lúa bị thiệt hại. Giao thông bị sạt lở tại đèo Kéo Nàng và các tuyến đường liên xã. Hà Giang có 1 nhà bị hư hỏng, 11,8ha nông nghiệp bị thiệt hại, quốc lộ 279 và một số tỉnh lộ ngập cục bộ, ách tắc.
Thủ tướng Chính phủ điện khẩn: Ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân

Trước tình hình trên, đêm 21-6, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu Hà Nội và các tỉnh miền núi, trung du miền Bắc, bộ, ngành liên quan thực hiện khẩn cấp các giải pháp ứng phó. Thủ tướng nhấn mạnh phải đặt ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân lên hàng đầu.
Các địa phương được yêu cầu tổ chức di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng nguy hiểm, nhất là người già, trẻ em. Cần chủ động hỗ trợ nhu yếu phẩm, bảo đảm đời sống người dân. Các lực lượng chức năng phải trực ban 24/24h, giám sát đê điều, hồ đập và bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, hướng dẫn các địa phương triển khai ứng phó theo phương án đã được phê duyệt. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ khi có yêu cầu...