Văn hóa

Các giải báo chí Hà Nội: Khẳng định "chất riêng" và sức lan tỏa

Hoàng Lân 21/06/2025 16:29

Song hành với sự phát triển của báo chí, các giải báo chí của Hà Nội đã góp phần quan trọng trong việc động viên những người làm báo, nâng cao chất lượng báo chí, từ đó lan tỏa tiếng nói của các cơ quan báo chí Hà Nội đến với các vấn đề chung của Thủ đô và cả nước.

Rất nhiều tác phẩm báo chí được vinh danh tại các giải báo chí Hà Nội tiếp tục được tôn vinh tại những giải báo chí lớn của Trung ương, khẳng định vai trò của báo chí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

hnm.jpg
Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức và các tác giả, nhóm tác giả của Hànộimới được trao tặng Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024. Ảnh: Viết Thành

Từ “điểm tựa” của người làm báo Thủ đô

Năm 1994, Giải báo chí Ngô Tất Tố do Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức chính thức ra đời. Hai năm sau, vào năm 1996, Thành phố Hà Nội quyết định nâng tầm giải thưởng thành giải báo chí thường niên dành riêng cho những người làm báo Thủ đô, nhằm khích lệ tinh thần và ghi nhận đóng góp của đội ngũ báo chí. Ngay khi quyết định xây dựng giải báo chí cho người làm báo Thủ đô, lãnh đạo thành phố đã đề nghị Hội Nhà báo thành phố Hà Nội lấy tên một danh nhân văn hóa tiêu biểu đặt tên cho giải. Sau thời gian bàn thảo, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội quyết định chọn danh nhân Ngô Tất Tố - một thi sĩ, nhà báo, nhà văn nổi tiếng của đất Hà thành - làm tên giải báo chí của Hà Nội.

Thời kỳ đầu, số lượng tác phẩm báo chí tham gia Giải báo chí Ngô Tất Tố còn khiêm tốn. Tuy nhiên, đến năm 2006 - sau 10 năm tổ chức - giải ghi nhận bước tiến vượt bậc về cả số lượng và chất lượng tác phẩm, với sự tham gia của 9 cơ quan báo chí của Hà Nội như: Hànộimới, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, An ninh Thủ đô, Kinh tế và Đô thị, Phụ nữ Thủ đô, Pháp luật và Xã hội, Màn ảnh Sân khấu, Lao động Thủ đô, Tuổi trẻ Thủ đô. Đây cũng là năm Giải báo chí Ngô Tất Tố bội thu cả về số lượng lẫn chất lượng tác phẩm. Năm đó, Báo Hànộimới giành 7 giải thưởng, trong đó có 1 giải Nhất và 1 giải Nhì.

Sau 30 năm tổ chức thường niên, Giải báo chí Ngô Tất Tố ngày càng phát triển cả về chất và lượng. Tính đến năm 2024, đã có gần 1.000 tác phẩm được trao giải, hằng trăm nhà báo và phóng viên được vinh danh. Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán đánh giá, Giải báo chí Ngô Tất Tố ngày càng hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn trong khâu tổ chức. Từ 9 cơ quan báo chí Hà Nội ban đầu, đến nay giải thưởng đã thu hút 15 cơ quan báo chí của Trung ương và Hà Nội tham gia. Số lượng tác phẩm dự giải tăng theo từng năm, từ 39 tác phẩm năm 2006, đến năm 2024 đã có 151 tác phẩm tham dự. Năm 2024, Báo Hànộimới có 11 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba.

“Các tác phẩm báo chí tham dự giải phản ánh sinh động, đa dạng các mặt của đời sống xã hội, tuyên truyền nhiều chuyên đề, sự kiện chính trị trọng tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội trong từng năm. Nhiều bài viết có sức lan tỏa, góp phần cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và thành phố; các phong trào thi đua; nêu gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; bảo vệ biên giới, hải đảo chủ quyền của Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cũng vì thế, Giải báo chí Ngô Tất Tố trở thành giải chuyên môn có truyền thống trong hệ thống các giải báo chí cả nước, thu hút đông đảo hội viên báo chí Thủ đô tham gia và là “điểm tựa” chuyên môn cho những người làm báo Thủ đô” - nhà báo Tô Quang Phán nhận xét.

Chuyên nghiệp và có chất riêng

Không chỉ có Giải báo chí Ngô Tất Tố, để tiếp tục nêu cao vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng, phát triển Thủ đô - đặc biệt là công tác xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Hà Nội thời đại mới, năm 2018, Thành phố Hà Nội chính thức phát động 2 giải báo chí: Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” và Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Ngay từ năm đầu tiên tổ chức, hai giải báo chí này đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội. Chỉ sau 5 tháng phát động mùa giải đầu tiên, đã có 457 tác phẩm dự thi. Trong đó, Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” lần thứ I nhận 194 tác phẩm từ 27 cơ quan báo chí; Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ I nhận 263 tác phẩm từ 22 cơ quan báo chí. Trong năm đầu tiên tổ chức, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, khi đó là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đã nhận định: “Việc phát động hai giải báo chí lớn đã góp phần giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô hiểu đúng, đầy đủ hơn về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cũng như sự chỉ đạo, điều hành của Thành phố trong việc thực hiện hai nhiệm vụ quan trọng về xây dựng Đảng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội".

Sau 7 năm tổ chức, hai giải báo chí này đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, không chỉ thu hút đông đảo phóng viên, nhà báo Hà Nội mà còn cả các cơ quan báo chí Trung ương và ngành. Năm 2024, Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” lần thứ VII nhận 184 tác phẩm từ 26 đơn vị. Còn Giải báo chí về “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” lần thứ VII ghi nhận số lượng tham gia nhiều nhất từ trước đến nay: 345 tác phẩm từ 48 đơn vị báo chí (7 cơ quan Hà Nội, 41 cơ quan Trung ương, bộ, ngành, địa phương) với đầy đủ các loại hình báo chí.

Đánh giá sức lan tỏa của các giải báo chí Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho rằng, các giải báo chí đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô, thể hiện quyết tâm của thành phố trong công cuộc xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đồng thời thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng con người và phát triển văn hóa, coi đây là động lực then chốt để Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Có thể thấy, các giải báo chí của Hà Nội ngày càng chuyên nghiệp, mở rộng và có “chất riêng”, thể hiện rõ bản sắc từng cơ quan báo chí Thủ đô. Từ Giải báo chí Ngô Tất Tố, đến 2 giải báo chí lớn của Thành phố, hay Cuộc thi viết “Gương điển hình tiên tiến, Người tốt Việc tốt”..., rất nhiều tác phẩm chất lượng đã được chọn cử tham dự và đoạt giải cao tại các giải quốc gia như Giải báo chí Quốc gia, Giải báo chí toàn quốc về Xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng), Giải báo chí về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng)... Đơn cử như loạt tác phẩm “Thí điểm sinh hoạt đảng ở khu chung cư, đô thị mới: Khẳng định vị thế trước "cơn lốc" đô thị hóa” của nhóm tác giả Đình Hiệp, Hương Ly, Quang Hưng (Báo Hànộimới) giành giải C Giải báo chí về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội” lần thứ VII, Giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2024 đã tiếp tục xuất sắc giành giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024...
Sự lan tỏa của các giải báo chí Thủ đô không chỉ là sự ghi nhận, tôn vinh đóng góp của giới báo chí mà còn cho thấy sự đồng hành của báo chí trong sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước.