Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 21-6-2025

Thư Ký 21/06/2025 06:00

Báo Hànộimới 68 năm xây dựng và phát triển: Luôn xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng; Bác Hồ với nguyên tắc “tránh viết dài và viết rỗng”; Nhiều kiến nghị, bức xúc liên quan đến các tòa chung cư; Ngày đầu Hà Nội vận hành thử nghiệm 126 xã, phường mới: Khởi động “thuận buồm xuôi gió”… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 21-6-2025.

Báo Hànộimới 68 năm xây dựng và phát triển: Luôn xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng

phong-vien-tac-nghiep-tai-hoi-thao-bao-dang-cac-tinh-thanh-pho-phia-bac-mo-rong-lan-thu-30.-anh-quang-thai.jpg
Phóng viên tác nghiệp tại Hội thảo báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc mở rộng lần thứ 30. Ảnh: Quang Thái

Là tờ báo vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh hai lần đặt tên, là đơn vị Anh hùng Lao động, Báo Hànộimới luôn phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực đổi mới, sáng tạo để xây dựng tờ báo ngày càng phát triển, khẳng định vị trí cơ quan báo chí chủ lực của Hà Nội, tờ báo đi đầu trong hệ thống báo Đảng địa phương.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Thời kỳ nào, lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng rất quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí, đặc biệt là Báo Hànộimới phát triển, song cũng đặt ra yêu cầu phải liên tục đổi mới để đáp ứng nhiệm vụ thành phố giao phó”.

Nhà báo Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Hànộimới nhấn mạnh: “Chúng tôi rất tự hào là cứ mỗi buổi sáng, người dân từ lớn tuổi đến thế hệ trẻ đều ngóng chờ tờ báo Hànộimới hằng ngày”.

Bác Hồ với nguyên tắc “tránh viết dài và viết rỗng”

chu-tich-ho-chi-minh-gap-go-phong-vien-cac-co-quan-bao-chi-trong-va-ngoai-nuoc-tai-thu-do-ha-noi-5-1968-.-anh-ttxvn.jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài nước tại Thủ đô Hà Nội (5-1968). Ảnh: TTXVN

Nói ngắn, viết ngắn, tránh viết dài và viết rỗng trở thành phương châm xuyên suốt, chi phối và định hình phong cách ngôn ngữ Hồ Chí Minh, là mẫu mực cho phong cách ngôn ngữ của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Những bài báo ngắn gọn của Bác trên Báo Thanh Niên, Việt Nam độc lập trước cách mạng, hay trên Báo Nhân Dân sau này là minh chứng rõ nét cho phong cách đó.

Trong điều kiện cụ thể của đất nước ta, Hồ Chí Minh đặt ra yêu cầu tránh “viết dài, viết rỗng” là hết sức thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn. Bản thân Người là tấm gương mẫu mực cho phong cách “nói ngắn, viết ngắn” để đồng bào hiểu và làm theo.

Báo chí nhân văn trên nền tảng đạo đức và pháp luật

Trải qua chặng đường lịch sử 100 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng, nhân văn, được xây đắp nên bởi những người làm nghề chính trực, đầy trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Họ hằng ngày, hằng giờ âm thầm dấn thân với nghề, vì đất nước, vì nhân dân, vì lẽ phải trên đời, góp phần xây dựng một nền báo chí vì con người và tôn trọng con người.

Nghề báo là một nghề đặc thù. Đối với nhà báo, ngoài Luật Báo chí đã quy định cơ bản, đầy đủ về hành lang pháp lý, về quyền và nghĩa vụ, thì vẫn còn có những điều luật pháp không thể quy định hết được. Có những điều luật pháp không cấm nhưng đạo đức thì không cho phép.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “Làm báo thì chính trị phải đi đầu. Chính trị đúng thì đường lối mới đúng”; “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.

Trách nhiệm tiên phong trong tuyên truyền về xây dựng Đảng

t6-xaydungdang-1.jpeg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn trao Giải A Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII - năm 2024 cho nhóm tác giả Báo Hànộimới. Ảnh: Viết Thành

Trong công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, Báo Hànộimới đã và đang có những đóng góp nổi bật, thể hiện rõ vai trò tiên phong, xung kích, trách nhiệm cao.

Trong bối cảnh mới, Báo Hànộimới đã xác lập một cách làm bài bản, có chiều sâu, tạo được hiệu ứng xã hội rộng rãi trong tuyên truyền cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các quan điểm lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Không chỉ dừng lại ở việc phản ánh, Báo Hànộimới còn tăng cường các tác phẩm chính luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Báo chủ động nắm bắt tình hình, kiên quyết phản bác kịp thời những luận điệu xuyên tạc, sai trái, phản động, chống phá Đảng và Nhà nước.

Nhiều kiến nghị, bức xúc liên quan đến các tòa chung cư

chung-cu-osaka-complex-phuong-hoang-liet-quan-hoang-mai-..jpg
Chung cư Osaka Complex (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai).

Trưởng ban Đô thị, HĐND thành phố Hà Nội Đàm Văn Huân cho biết, hiện có nhiều đơn, thư khiếu kiện của công dân tại nhiều tòa nhà chung cư liên quan đến lĩnh vực đô thị có tính chất phức tạp, nội dung chủ yếu về công tác bàn giao hồ sơ nhà chung cư; công tác bàn giao quỹ bảo trì; phân định diện tích sở hữu chung - riêng; công tác cấp giấy chứng nhận; phí trông giữ xe ô tô…

Chánh Thanh tra thành phố Trần Đức Hoạt cho biết, thời gian tới, các sở chuyên ngành của thành phố cần tích cực phối hợp với các địa phương có nhà chung cư, tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung phản ảnh, kiến nghị của người dân, bảo đảm ổn định đời sống của cư dân.

Ngày đầu Hà Nội vận hành thử nghiệm 126 xã, phường mới: Khởi động “thuận buồm xuôi gió”

pho-chu-tich-ubnd-thanh-pho-ha-noi-truong-viet-dung-khao-sat-kiem-tra-viec-van-hanh-chinh-quyen-dia-phuong-hai-cap-tai-tru-so-phuong-tay-ho-moi-.-anh-huong-ly.jpg
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng khảo sát, kiểm tra việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại trụ sở phường Tây Hồ (mới). Ảnh: Hương Ly

Ngày 20-6, đồng loạt 126 xã, phường mới đã vận hành thử nghiệm bộ máy. Ghi nhận tại phường Kim Liên (mới), UBND phường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để vận hành Bộ phận tiếp nhận thủ tục hành chính phục vụ người dân trên địa bàn.

Do được cán bộ, công chức phổ biến kịp thời, nhiều người dân đã không gặp trở ngại gì khi nộp hồ sơ thủ tục hành chính. Đến làm chứng thực giấy, chị Nguyễn Ngọc Thủy Tiên (phường Phương Mai) cho biết, mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, cán bộ, công chức tiếp đón nhiệt tình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu, cán bộ, công chức các đơn vị hành chính cơ sở mới cần chuyển từ tư duy “quản lý” sang tư duy “phục vụ”; nghiên cứu phương án tiếp đón, phục vụ người dân chu đáo...