Điểm nóng

Iran nêu điều kiện để dừng tấn công Israel

Kim Phượng 20/06/2025 - 06:53

“Các cuộc tấn công của Cộng hoà Hồi giáo sẽ tiếp tục cho đến khi Israel bị trừng phạt và bồi thường cho Iran”. Điều này được nêu trong một tuyên bố của Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran (NSC) ngày 19-6.

tan-cong-iran.png
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Israel vào Tehran, Iran, ngày 18-6. Ảnh: Iran International

"Cuộc trả đũa sẽ tiếp tục cho đến khi kẻ thù bị trừng phạt và Iran nhận được tiền bồi thường ", IRNA cho biết trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram. Ngoài ra, nếu bên thứ ba can thiệp vào cuộc xung đột, Iran sẽ phản công. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh sự tham gia của Mỹ vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel sẽ có nghĩa là một vòng leo thang bổ sung cho toàn bộ khu vực; đồng thời cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã không chia sẻ với Nga các kế hoạch hành động của mình trong tình hình ở Trung Đông.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ đưa ra quyết định trong vòng hai tuần về việc có nên tấn công quân sự vào Iran hay không. Trích dẫn thông điệp của ông Donald Trump, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington: "Dựa trên thực tế là có khả năng cao về các cuộc đàm phán diễn ra với Iran trong tương lai gần, tôi sẽ đưa ra quyết định có tấn công hay không trong vòng hai tuần tới".

Trong khi đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hoan nghênh cuộc họp dự kiến ​​diễn ra trong ngày 20-6 giữa các nhà ngoại giao châu Âu và Iran là một bước đi tích cực. Bộ trưởng ngoại giao Anh, Pháp và Đức sẽ có cuộc họp tại Geneva, Thuỵ Sĩ với Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi. Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh rằng "ngoại giao là cách duy nhất và tốt nhất" để chấm dứt xung đột Israel-Iran, đồng thời kêu gọi tất cả các bên "chấm dứt hành động quân sự và tránh bằng mọi giá việc quốc tế hóa cuộc xung đột này".

Trước đó, vào ngày 13-6, Israel đã tấn công Iran và ban bố tình trạng khẩn cấp. Vào thời điểm đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng mục đích của hoạt động quân sự là tấn công vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran. Để đáp trả, Cộng hòa Hồi giáo đã tiến hành nhiều đợt tấn công bằng tên lửa.

Theo IRNA, Iran International