Xã hội

Hà Nội gặp mặt 94 cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu

Nguyệt Ánh 19/06/2025 - 10:37

Ngày 19-6, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt 94 cựu chiến binh, thương binh tiêu biểu, đại diện cho hơn 25.000 thương binh, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Trong diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Trải qua 78 năm, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Lê Như Đức trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: Bảo Lâm

Thiếu tướng Lê Như Đức cho biết: Với tình cảm và trách nhiệm của mình, nhiều năm qua các cấp Hội đã thường xuyên chăm lo và làm tốt công tác chính sách, gương mẫu đi đầu trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng”, chung sức giúp đỡ các gia đình người có công còn khó khăn cải thiện đời sống.

Vừa qua, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Hội Cựu chiến binh các cấp đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương gặp mặt, tặng quà tri ân các gia đình có công, gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu công an nhân dân và sửa chữa nhà xuống cấp cho gia đình cựu chiến binh, với tổng số tiền gần 28 tỷ đồng.

gap-mat.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Bảo Lâm

Những năm gần đây, các cấp Hội đã vận động cán bộ, hội viên đóng góp được gần 23 tỷ đồng, giúp 1.009 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở; tặng 124 bò sinh sản; hỗ trợ hơn 200 gia đình cựu chiến binh nghèo hàng chục tỷ đồng để phát triển sản xuất thoát nghèo bền vững, trong số đó có nhiều đồng chí là thương binh, gia đình liệt sĩ; ủng hộ quỹ “Xây dựng nông thôn mới” hơn 158 tỷ đồng…

“Ngày thương binh, liệt sĩ năm nay, Hội Cựu chiến binh thành phố thăm và gửi quà tặng cho 3 tập thể và 326 hội viên là thương binh, với số tiền là: 214 triệu đồng; đồng thời cử hai đoàn công tác dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Giang và Quảng Trị”, Thiếu tướng Lê Như Đức chia sẻ.

Trở về với đời thường, với ý chí tự lực, tự cường, nhiều cựu chiến binh là thương binh, bệnh binh đã vượt lên thương tật, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ nêu những tấm gương sáng trong lao động, sản xuất, công tác xã hội…

le-nhu-duc2.jpg
Các cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Bảo Lâm

Tiêu biểu như cựu chiến binh - Đại tá Đỗ Quang Mão (sinh năm 1963), trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang), hiện là thương binh hạng 4/4. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn, nhưng không phế”, cựu chiến binh Đỗ Quang Mão đã khắc phục mọi khó khăn, gương mẫu, đi đầu trong cuộc sống và công tác, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tin yêu, tín nhiệm, bầu là Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Ba Vì.

Chia sẻ tại chương trình, cựu chiến binh Đỗ Quang Mão bày tỏ: “Sự ác liệt của cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nay đã hơn 40 năm. Hàng năm đến tháng 7, cán bộ chiến sĩ mặt trận Vị Xuyên chúng tôi lại hướng về “Ngày giỗ trận” ngày 12-7- 1984, trận đánh gần 1.000 chiến sĩ, trong đó có 593 chiến sĩ sư đoàn 356 hy sinh. Xương cốt còn nằm lại nơi núi rừng, biên cương chưa biết ngày nào tìm được để các đồng đội được trở về quy tụ với quê hương, gia đình”.

trao-2.jpg
trao.jpg
Đại diện lãnh đạo thành phố trao tặng quà tới cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Ảnh: Bảo Lâm

Tại chương trình, Hội Cựu chiến binh thành phố đã trao tặng quà tới 94 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu. Đây là những “Cựu chiến binh gương mẫu”, nêu cao bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống cựu chiến binh Việt Nam; là chỗ dựa vững chắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.