Tàu sân bay thứ ba của Mỹ được điều đến vùng biển gần Israel
Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ford dự kiến sẽ triển khai tới châu Âu vào tuần tới, và sẽ di chuyển vào phía đông Địa Trung Hải gần Israel, tờ Iran International ngày 18-6 cho biết.
Đây sẽ là tàu sân bay thứ ba của Mỹ đóng quân gần khu vực xung đột Israel-Iran.

Cùng thời điểm, một tàu sân bay khác của Mỹ cũng đang trên đường đến Trung Đông, dự kiến sẽ tham gia hoặc thay thế tàu USS Carl Vinson. Tàu sân bay là công cụ quan trọng để Mỹ triển khai sức mạnh đến bất kỳ nơi nào trên thế giới và là một trong những lực lượng đầu tiên được triển khai khi xung đột leo thang.
Tàu sân bay có thể mang theo hàng chục máy bay có khả năng tấn công và đánh chặn tên lửa, máy bay không người lái, đồng thời được hộ tống bởi các tàu chiến có thể phòng thủ chống lại các mối đe dọa trên không, trên mặt nước và tàu ngầm.
Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra, một số nước châu Á - Thái Bình Dương đã bắt đầu nỗ lực sơ tán công dân ra khỏi Iran và Israel. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết 791 công dân Trung Quốc đã được sơ tán khỏi Cộng hòa Hồi giáo Iran "với sự hỗ trợ và giúp đỡ tích cực của các quốc gia lân cận", trong khi hơn 1.000 người khác đang thực hiện tiến trình này, News.Az trích dẫn từ các phương tiện truyền thông nước ngoài cho biết.
Riêng Ấn Độ đã phát động "Chiến dịch Sindhu" hôm 17-6 để sơ tán công dân Ấn Độ khỏi Iran. Tính đến nay, New Delhi đã sơ tán 110 sinh viên từ miền Bắc Iran qua Armenia, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.
Tương tự, Pakistan đã sơ tán 107 công dân khỏi Iran sau khi đã đưa khoảng 400 người hành hương ra khỏi Tehran. Tờ Philstar đưa tin, cho đến nay Philippines đã sơ tán 61 công dân của mình khỏi khu vực này, tuy nhiên vẫn chưa có lệnh sơ tán bắt buộc nào được đưa ra.
Nhật Bản đang cân nhắc việc sơ tán khoảng 90 công dân và gia đình bằng đường bộ bắt đầu từ 18-6, cũng như đưa công dân Nhật Bản tại Israel đến Jordan bằng đường bộ, Kyodo News trích dẫn một nguồn tin chính phủ thông báo.
Theo Đài Phát thanh Truyền hình Australia (ABC), ít nhất 650 người Australia ở Iran và 600 người khác ở Israel cũng đã đăng ký với chính quyền nước này để rời khỏi khu vực. Malaysia có kế hoạch sơ tán công dân khỏi Iran vào ngày 19-6, trong khi Indonesia cũng có kế hoạch sơ tán 386 người Indonesia ở Iran và 194 công dân Indonesia ở Israel nếu tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Căng thẳng khu vực đã leo thang kể từ ngày 13-6, khi Israel tiến hành không kích vào nhiều địa điểm trên khắp Iran, bao gồm các cơ sở quân sự và hạt nhân, Tehran đã tiến hành các cuộc tấn công trả đũa. Ít nhất 585 người đã thiệt mạng và 1.326 người khác bị thương kể từ khi Israel tấn công Iran.
Theo Iran International, News.az