Hà Nội thúc đẩy phát triển đối ngoại nhân dân tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao
Sáng 18-6, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã ký kết quy chế phối hợp công tác nhằm đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân gắn với phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại các khu công nghiệp, khu công nghệ cao trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội Vũ Xuân Hùng nhấn mạnh, quy chế phối hợp là bước đi thiết thực nhằm tăng cường hiệu quả hợp tác giữa hai bên, góp phần thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển khoa học – công nghệ và quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội ra thế giới. Các hoạt động phối hợp sẽ bám sát định hướng tại Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.
Hiện nay, Khu công nghệ cao Hòa Lạc và các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã thu hút hơn 840 dự án đầu tư, trong đó có hơn 340 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Với việc triển khai quy chế phối hợp này, Ban Quản lý kỳ vọng sẽ xây dựng được hệ sinh thái sống và làm việc hấp dẫn hơn cho đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học nước ngoài đang làm việc tại các khu vực này, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, kết nối đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ đánh giá, quy chế phối hợp là một điểm sáng trong công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô, đồng thời góp phần cụ thể hóa chiến lược quốc gia về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. “Việc thành lập các chi hội hữu nghị trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao sẽ giúp gắn kết cộng đồng chuyên gia, kỹ sư, người lao động trong và ngoài nước, tạo nền tảng vững chắc để thúc đẩy hợp tác quốc tế, quảng bá hình ảnh Hà Nội và nâng cao vị thế của Thủ đô trên trường quốc tế”, ông Nguyễn Ngọc Kỳ khẳng định.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, trong đó tập trung vào phát triển lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao; huy động nguồn lực từ người nước ngoài nhằm hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại và kết nối quốc tế phục vụ cho mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập toàn diện.