Đào tạo báo chí, truyền thông trong kỷ nguyên số: Cần gắn kết thực tiễn, thích ứng nhanh với công nghệ
Sáng 18-6, Trường Đại học Hòa Bình tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) và tọa đàm khoa học với chủ đề: “Đào tạo truyền thông và báo chí trong kỷ nguyên số”.
Sự kiện là dịp để các nhà quản lý, nhà báo, giảng viên và sinh viên nhìn lại hành trình phát triển của báo chí cách mạng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo báo chí, truyền thông trong bối cảnh số hóa mạnh mẽ.

Phát biểu tại sự kiện, TS Nguyễn Văn Ngữ - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Hòa Bình nhấn mạnh vai trò tiên phong của báo chí cách mạng Việt Nam suốt 100 năm qua, từ tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925 đến những đóng góp trong các giai đoạn kháng chiến, đổi mới và hội nhập. Báo chí không chỉ là công cụ tuyên truyền mà còn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Trong dòng chảy đó, báo chí học thuật, báo chí chuyên ngành cũng đã và đang có sự chuyển mình mạnh mẽ. Tạp chí khoa học ngày càng đóng vai trò là nơi công bố tri thức mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hỗ trợ hoạch định chính sách.
Tại Trường Đại học Hòa Bình, hoạt động báo chí và truyền thông đã có nhiều bước tiến trong thời gian qua. Tạp chí Khoa học và Công nghệ của nhà trường đã được kết nối với hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến của Bộ Khoa học và Công nghệ, toàn bộ bài viết được cấp mã định danh quốc tế (DOI). Hệ thống truyền thông đa nền tảng của trường, bao gồm website, các trang mạng xã hội, kênh truyền hình nội bộ, cũng phát triển mạnh mẽ.
Khoa Truyền thông và Thiết kế của trường đã có gần 18 năm đào tạo báo chí ở bậc đại học và sau đại học, cung cấp cho xã hội hàng trăm cử nhân, thạc sĩ có kiến thức vững vàng, kỹ năng thực hành chuyên sâu và tư duy sáng tạo, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Nhà giáo Nhân dân, PGS.TS Tô Ngọc Hưng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình cho biết: Báo chí - truyền thông đang ngày càng thu hút sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là giới trẻ. Đây là lĩnh vực đóng vai trò thiết yếu trong đời sống xã hội hiện đại và cần được đầu tư đúng mức trong công tác đào tạo.
Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, đào tạo báo chí - truyền thông còn nhiều thách thức: Mạng lưới đào tạo phát triển nhanh nhưng chưa đồng đều; chương trình còn nặng lý thuyết, thiếu cập nhật với xu thế truyền thông đa nền tảng; cơ sở vật chất, thiết bị, phần mềm chuyên dụng phục vụ giảng dạy còn hạn chế; đội ngũ giảng viên thiếu những chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn; liên kết với các cơ quan báo chí và doanh nghiệp truyền thông chưa chặt chẽ, khiến sinh viên gặp khó khi ra trường.
Tọa đàm đã trở thành diễn đàn cởi mở, đa chiều với sự tham gia của các chuyên gia, nhà báo, giảng viên, sinh viên nhằm trao đổi kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo báo chí - truyền thông trong bối cảnh số hóa.

Sáu tham luận tại buổi tọa đàm xoay quanh các vấn đề như: Xu hướng phát triển báo chí - truyền thông trong kỷ nguyên số; thách thức, cơ hội từ công nghệ mới; vai trò của nhà báo trong bối cảnh số hóa; đổi mới chương trình đào tạo; tăng cường hợp tác giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp truyền thông; và các kiến nghị nhằm hiện đại hóa công tác đào tạo ngành nghề này.

Những ý kiến tại tọa đàm sẽ là cơ sở quan trọng để Trường Đại học Hòa Bình cũng như các cơ sở đào tạo khác trong cả nước tiếp tục cải tiến chương trình, cập nhật xu hướng mới, đồng thời tăng cường gắn kết với thực tiễn, qua đó đào tạo nguồn nhân lực báo chí - truyền thông đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong kỷ nguyên số.