Thị trường hàng hóa: Giá dầu tăng vọt
Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) cho biết căng thẳng leo thang ở Trung Đông khiến giá dầu tăng vọt.
Theo ghi nhận của MXV, đóng cửa ngày hôm qua, chỉ số MXV-Index tiếp tục tăng hơn 1,2%, lên 2.304 điểm.

Thị trường hàng hóa nhóm năng lượng đón nhận lực mua áp đảo. Nguồn: MXV
Nhóm năng lượng là điểm sáng trên thị trường hàng hóa khi đón nhận lực mua áp đảo trên toàn bộ 5 mặt hàng, tạo lực kéo cho toàn bộ thị trường khởi sắc. Nổi bật trong đó là hai mặt hàng dầu thô khi ghi nhận mức tăng hơn 4%.
Cụ thể, giá dầu Brent đã quay trở lại trên ngưỡng 76,45 USD/thùng, tương đương tăng 4,4% trong khi giá dầu WTI tăng mạnh 4,28%, lên mốc 74,84 USD/thùng - mức cao nhất kể từ đầu năm nay.
Căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục diễn biến phức tạp khiến giới đầu tư thêm lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Iran và các quốc gia vùng Vịnh.

Thị trường hàng hóa nhóm nông sản khởi sắc. Nguồn: MXV
Nhóm nông sản cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực với đậu tương tăng giá hơn 0,4% lên mức 394 USD/tấn; khô đậu tương tăng 0,49% lên mức 314,27 USD/tấn. Đà tăng này được thúc đẩy bởi những tín hiệu cung – cầu tích cực trong nội tại thị trường.
Báo cáo xuất khẩu hàng tuần từ USDA cho thấy Mỹ đã xuất khẩu ít nhất 465.000 tấn đậu tương trong giai đoạn từ ngày 8 đến 12-6, chủ yếu đến Pakistan và Mexico, hai thị trường đang thể hiện sự quan tâm sớm đối với nguồn cung niên vụ mới 2025-2026.
Theo số liệu mới nhất từ Liên minh châu Âu (EU), tính đến ngày 15-6, khối này đã nhập khẩu 13,58 triệu tấn đậu tương cho niên vụ 2024-2025, tăng gần 1 triệu tấn so với mức 12,6 triệu tấn cùng kỳ năm trước. Động thái này phản ánh tín hiệu tích cực về nhu cầu tiêu thụ trong khu vực.