Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 18-6-2025
Đậm dấu ấn cống hiến của người làm báo Đảng Thủ đô; Vạch trần luận điệu xuyên tạc về việc chặn Telegram; Lập vi bằng mua bán nhà tập thể: Nhiều rủi ro pháp lý; Qua một tháng cao điểm chống hàng giả: Chú trọng giám sát thị trường bằng công nghệ số… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 18-6-2025.
Trưng bày ảnh “Báo Hànộimới cùng Thủ đô trên đường phát triển”: Đậm dấu ấn cống hiến của người làm báo Đảng Thủ đô

Được sự đồng ý của Thành ủy Hà Nội, sáng 17-6, Báo Hànộimới tổ chức trưng bày ảnh với chủ đề “Báo Hànộimới cùng Thủ đô trên đường phát triển” tại trụ sở số 44 phố Lê Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
“Trưng bày ảnh thể hiện rõ quyết tâm của những người làm báo Đảng của Thủ đô trong việc kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng, đồng thời mạnh mẽ chuyển mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thủ đô và cả nước trong kỷ nguyên mới của dân tộc, mãi xứng đáng là tờ báo Anh hùng của Thủ đô Anh hùng”, Tổng Biên tập Báo Hànộimới Nguyễn Minh Đức khẳng định.
Đặc biệt, trưng bày còn có những hình ảnh về các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, công tác xã hội của Báo Hànộimới, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và của thành phố đến người làm báo Đảng Thủ đô.
Vạch trần luận điệu xuyên tạc về việc chặn Telegram

Khi Việt Nam thực hiện các chế tài cần thiết đối với ứng dụng Telegram, các thế lực thù địch, phản động lập tức suy diễn, xuyên tạc nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, Nhà nước ta.
Theo thống kê của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), liên quan đến ứng dụng Telegram có tới 68% kênh, nhóm xấu độc vi phạm pháp luật trong tổng số 9.600 kênh, nhóm Telegram tại Việt Nam.
Việc chặn Telegram trước hết là hành động được thực hiện trên tinh thần thượng tôn pháp luật. Đây là việc làm bình thường và tất yếu không chỉ ở Việt Nam mà ở bất kỳ nhà nước pháp quyền nào trên thế giới.
Lập vi bằng mua bán nhà tập thể: Nhiều rủi ro pháp lý

Dạo qua các hội nhóm mua bán nhà tập thể trên mạng xã hội hay một số “kênh” môi giới nhà đất, có thể thấy, các căn nhà nhỏ mua bán qua vi bằng với phân khúc giá dưới 2 tỷ đồng được rao bán và giao dịch khá nhiều.
Chị Hồng Ngọc (quận Thanh Xuân) chia sẻ: “Muốn tìm mua nhà tập thể ở gần ông bà nhưng khoản tiền có hạn nên tôi đành mua nhà vi bằng. Nói thực lòng là nhiều lúc thấy không yên tâm bởi tôi chưa bao giờ nhìn thấy “sổ hồng” gốc của cả căn nhà, không biết có bị “cắm” ở ngân hàng nào đó không”.
Luật sư Hoàng Thị Dinh khẳng định: “Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, chứng thực, văn bản hành chính khác. Vi bằng chỉ là một chứng cứ ghi nhận hành vi khi có tranh chấp xảy ra, nhưng không bảo đảm tính pháp lý của giao dịch".
Dự án Công viên Kim Quy sau 8 năm vẫn “đắp chiếu”

Sau 8 năm kể từ ngày động thổ, Dự án Công viên Văn hóa, du lịch vui chơi giải trí Kim Quy (huyện Đông Anh) vẫn chỉ là bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, gây nhiều bức xúc trong dư luận.
Giải thích về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Anh Dũng cho biết, dù diện tích cần giải phóng mặt bằng không còn nhiều nhưng chủ đầu tư không phối hợp với huyện khi thực hiện các nội dung hoàn trả công trình trên tuyến đường giao thông đã được xác định vị trí, quy hoạch.
Liên quan đến việc chậm, muộn của chủ đầu tư Dự án Công viên Kim Quy là tập đoàn Sun Group, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Huy Sáng cho biết, thành phố yêu cầu chủ đầu tư triển khai giải phóng mặt bằng theo các cơ chế; gửi hồ sơ trình Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND thành phố chủ trương đầu tư.
Qua một tháng cao điểm chống hàng giả: Chú trọng giám sát thị trường bằng công nghệ số

Theo số liệu thống kê, sau một tháng triển khai cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo tinh thần Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15-5-2025 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 3.891 trường hợp, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm.
Một số vụ đáng lưu ý là: Tạm giữ hơn 500 sản phẩm giả các thương hiệu cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng ngày 20-5; phát hiện, xử lý cơ sở sản xuất tất giả mạo tại La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) ngày 26-5; kiểm tra, thu giữ hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu nổi tiếng tại Trung tâm thương mại Saigon Square thành phố Hồ Chí Minh ngày 29-5.
Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tiếp tục hành động mạnh mẽ, đồng bộ và linh hoạt để bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, tạo dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh".