Xã hội

Các tổ chức quần chúng thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô:Lan tỏa gương người tốt, việc tốt

Tuấn Việt 17/06/2025 - 06:36

Nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua, 5 năm qua các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Thủ đô đã phát động các cuộc thi, sinh hoạt, tọa đàm với các nội dung phong phú…

Qua đó, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, thúc đẩy kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

bo-doi.jpg
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tuyên dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các tổ chức quần chúng, tháng 6-2025.

Thắm tình quân dân

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu tự thân của các tổ chức quần chúng và mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên trong lực lượng vũ trang Thủ đô. Cùng với việc đăng ký các việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, như tọa đàm, thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Hội Phụ nữ; sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội - Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân”, diễn đàn thanh niên “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, sinh hoạt chuyên đề “Tiêu chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng” của Đoàn thanh niên và Công đoàn.

Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết, từ việc thi đua học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động tiêu biểu như: “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng” của Đoàn cơ sở Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; “Mỗi ngày một hành động đẹp, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” của Đoàn cơ sở Trung đoàn 692; mô hình “Ca trực kiểu mẫu” của Hội Phụ nữ Tiểu đoàn Thông tin...

Bên cạnh đó, các phong trào: “Bộ đội và dân quân tự vệ Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Quân đội chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” được các tổ chức quần chúng lực lượng vũ trang Thủ đô tích cực thực hiện bằng nhiều việc làm thiết thực.

Cụ thể, các đơn vị đã tham gia hơn 82.000 ngày công giúp đỡ nhân dân làm sạch cảnh quan môi trường, nâng cấp đường liên thôn, liên xã; tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, trường học, giúp nhân dân nạo vét, khơi thông 54.000m2 diện tích mặt nước ao hồ; tham gia làm mới 6,2km đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, các đơn vị đã huy động 45.753 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố môi trường, nhất là khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (Yagi)...

Ngoài ra, các tổ chức quần chúng trong lực lượng vũ trang Thủ đô còn chủ động phối hợp thăm, tặng quà các gia đình khó khăn, học sinh nghèo vượt khó tại huyện Ba Vì và xã Yên Bình, huyện Thạch Thất với số tiền 220 triệu đồng.

Nhiều tấm gương sáng

Thượng úy Trương Thị Kiều Oanh, nhân viên tài chính, Chủ tịch Hội Phụ nữ Ban Chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm là tấm gương điển hình có nhiều thành tích của đơn vị.

Thượng úy Trương Thị Kiều Oanh chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đó là bản thân không ngừng học hỏi, cập nhật các văn bản pháp luật, chế độ chính sách mới; đồng thời, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả cho công việc chuyên môn. Đặc biệt, với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ của đơn vị, từ năm 2023 đến nay, chị luôn là người "giữ lửa", kết nối và dẫn dắt các hoạt động của Hội. Chị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức sinh hoạt hội định kỳ, lồng ghép nội dung giáo dục chính trị, đạo đức lối sống, kỹ năng công tác và kiến thức về giới; quyết tâm thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”.

Thiếu tá Lê Thị Thanh Trà, nhân viên Nhà Văn hóa, Cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng là tấm gương sáng trong chương trình “Chung tay vì người nghèo cùng nhau phát triển kinh tế gia đình”, phong trào “5 không 3 sạch” của đơn vị. Những năm qua, chị đã thực hiện tốt công tác chuyên môn, quản lý chặt chẽ các hiện vật trưng bày trong phòng truyền thống và làm tốt công tác tham mưu quản lý chặt chẽ, hiệu quả kinh phí của cơ quan, được cấp trên biểu dương, khen thưởng.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân, để có kết quả tích cực trong các phong trào thi đua trong các tổ chức quần chúng của lực lượng vũ trang Thủ đô, các cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua; từ đó tham gia và phát huy trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, các cuộc vận động. Đồng thời, thực hiện tốt việc sơ, tổng kết sau mỗi đợt thi đua; phát hiện, nhân rộng điển hình tiên tiến.

“Để tiếp tục giữ vững các phong trào thi đua, chúng tôi đã đánh giá, tổng kết và yêu cầu đối với các điển hình tiên tiến, không được chủ quan, thỏa mãn, phải luôn giữ vững tinh thần, nhiệt huyết, tiếp tục cố gắng, nỗ lực phấn đấu, không ngừng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa; tiếp tục lan tỏa cho đồng chí, đồng đội học tập, như lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: Lấy gương người tốt, việc tốt để hằng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Nhân nhấn mạnh.