Hà Nội phải dẫn dắt và truyền cảm hứng cải cách cho cả nước
Sáng 16-6, Đoàn công tác Trung ương do Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình, kết quả thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương, việc sắp xếp đơn vị hành chính, 2 thông báo kết luận của Tổng Bí thư tại các cuộc làm việc trước, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội…

Tham gia đoàn công tác có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc.
Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.
Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND thành phố, các sở, ban, ngành và các đồng chí dự kiến được bố trí làm bí thư 126 xã, phường mới.

Thành công chỉ đến khi có sự đồng thuận, nhất trí
Phát biểu gợi mở các nội dung tập trung thảo luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia cần phải rà soát, đánh giá toàn diện tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, từ đó đề ra những đột phá chiến lược mới, tạo bước chuyển căn cơ để Hà Nội thực sự bứt phá, vươn lên giữ vai trò dẫn dắt trong sự nghiệp phát triển chung của đất nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý, trong quá trình sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương hai cấp ở Thủ đô, điều quan trọng hàng đầu là phải giữ gìn sự đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Đồng bào và nhân dân Thủ đô luôn tin tưởng, ủng hộ các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, để việc triển khai đạt hiệu quả cao, phải đặc biệt coi trọng công tác cán bộ, bởi đây là mấu chốt quyết định sự thành công hay thất bại.
Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ rõ, trong quá trình triển khai chính quyền địa phương hai cấp, phải tiến hành đúng quy định, đúng quy trình, đặt lợi ích chung lên trên hết. Vừa qua, nhiều cán bộ đã tự nguyện nghỉ công tác, không đòi hỏi quyền lợi, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao vì sự nghiệp chung. Đó là những tấm gương tiêu biểu về sự hy sinh, cống hiến thầm lặng, mà toàn Đảng, toàn dân đều trân trọng và ghi nhận.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề cập ba yêu cầu trọng yếu cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới. Để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Hà Nội cần tập trung lãnh đạo tốt việc tổ chức đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là đại hội cấp cơ sở để tiến tới tổ chức thành công đại hội Đảng bộ thành phố. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, phải được chuẩn bị chu đáo, công phu, dân chủ và đúng Điều lệ Đảng.
Tổng Bí thư nhấn mạnh phải giữ vững sự ổn định, đoàn kết nội bộ. Dù triển khai bất kỳ nhiệm vụ nào, thành công chỉ đến khi có sự đồng thuận, nhất trí trong nội bộ và sự ủng hộ của nhân dân. Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm phải được hoàn thành một cách xuất sắc và toàn diện.
Hà Nội phải chú trọng gìn giữ nếp sống, phong cách, văn hóa người Tràng An thanh lịch, văn minh, đồng thời phải có bước chuyển mạnh mẽ về diện mạo đô thị, trong đó vấn đề môi trường và bộ mặt Thủ đô cần được quan tâm đặc biệt, làm sao để Hà Nội xứng đáng là trung tâm tiêu biểu của đất nước.

Tổng Bí thư khẳng định, Trung ương đã và đang chỉ đạo quyết liệt trên nhiều lĩnh vực, song đối với Hà Nội, cần tập trung cao độ vào hai nhiệm vụ lớn: Một là sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị hai cấp; hai là chuẩn bị thật tốt cho đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV - những tiền đề then chốt để đưa Hà Nội phát triển bền vững, đi đầu trong đổi mới, giữ vững vị thế "đầu tàu" về mọi mặt của cả nước.
Gương mẫu thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương
Báo cáo tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nêu các nội dung cơ bản về kết quả thực hiện những nhiệm vụ chính trị nổi bật 6 tháng đầu năm 2025 và việc thực hiện 2 thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại các cuộc làm việc trước với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.
Trong đó, triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TƯ của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Thành ủy rất chú trọng đổi mới tư duy trong xây dựng văn kiện đại hội, nhất là xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là 4 nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị (nghị quyết 57, 59, 66, 68); chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và học tập cách thức xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng.
Dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 3 đã rút gọn từ 75 trang xuống còn 40 trang; nội dung đi thẳng vào quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Mục tiêu, chỉ tiêu được xây dựng trên cơ sở khoa học, khả thi; trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực.

Trong bối cảnh thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ lớn, cấp bách, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã nghiêm túc triển khai các kết luận, nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là Kết luận 123-KL/TƯ và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, tập trung điều hành quyết liệt, linh hoạt, đạt kết quả nổi bật về kinh tế. Tăng trưởng GRDP 6 tháng ước đạt 7,59% (quý I: 7,35%, quý II: 7,93%), vượt kịch bản đề ra. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến ngày 11-6-2025 là 369.242 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán năm 2025.
Để cụ thể hóa yêu cầu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư đối với Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 292-KH/TU ngày 20-1-2025 với 2 nhóm nhiệm vụ, gồm lĩnh vực xây dựng Đảng 6 nhiệm vụ và lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội 25 nhóm nhiệm vụ.
Đến nay, một số nhiệm vụ đã có kết quả bước đầu, như: Việc cải tạo sông Tô Lịch (đã thực hiện xong công tác nạo vét bùn lòng sông đối với đoạn 1 dài 7km; dự kiến hoàn thành đoạn 2 dài 5km trong tháng 8-2025); việc quy hoạch, chỉnh trang, cải tạo khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây (Dự án cải tạo Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đang được triển khai theo kế hoạch).
HĐND thành phố chuẩn bị ban hành Nghị quyết về hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học; xây dựng đề án “giáo dục toàn diện”, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai đến năm 2030.
Nêu rõ 7 nội dung phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tập trung chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã đề ra.
Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; trước mắt, thực hiện việc vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 20 đến 26-6-2025; hoàn thành công tác bố trí cán bộ trước ngày 20-6-2025 để sớm ổn định và bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc để 126 xã, phường mới đi vào hoạt động thông suốt ngay từ ngày 1-7-2025.
“Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, bảo đảm tăng trưởng từ 8% trong năm 2025, tạo đà cho tăng trưởng kinh tế hai con số ở những năm tiếp theo. Đẩy mạnh ba chuyển đổi "xanh, số, kinh tế tuần hoàn" với ba trụ cột: Chính quyền số, xã hội số, kinh tế số; cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân giữ vai trò nòng cốt và kinh tế số là động lực chính cho tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững, xây dựng thành phố thông minh, người dân hạnh phúc”, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng thời nêu 5 kiến nghị, đề xuất với đồng chí Tổng Bí thư và Trung ương.
Đáng chú ý, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, trong quá trình xây dựng luật, nghị quyết có liên quan đến các lĩnh vực phát triển đô thị, tổ chức chính quyền, đầu tư công, quy hoạch, phát triển thành phố hai bên bờ sông Hồng…, đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ tích hợp các nội dung thuận lợi, vượt trội của Luật Thủ đô vào các luật chuyên ngành nếu cùng điều chỉnh một vấn đề, để bảo đảm hiệu lực và tính thực thi cao của Luật Thủ đô. Đối với những nội dung mới của các luật khác mà thuận lợi hơn thì quy định cho Thủ đô được quyền lựa chọn áp dụng theo quy định mới.
Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng đề xuất Trung ương quan tâm giao thành phố thí điểm, phân cấp ủy quyền và tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, khó khăn giúp thành phố xây dựng và vận hành Hệ thống quản trị thành phố thông minh tích hợp "Đảng - chính quyền - doanh nghiệp - người dân” ở cấp thành phố theo thời gian thực; xây dựng bộ chỉ số quản trị công, Hệ thống quản trị chiến lược, giám sát thực thi Nghị quyết cấp thành phố; kết hợp OKR (quản trị theo mục tiêu và kết quả then chốt), KPI với AI dựa trên dữ liệu, trong đó sản phẩm cụ thể đo đếm được cùng với mức độ hài lòng người dân...
Sẵn sàng thực hiện bước chuyển lịch sử vì một Thủ đô phát triển
Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết của lãnh đạo thành phố Hà Nội và các cơ quan Trung ương, qua đó thể hiện quyết tâm chính trị cao và sự chuẩn bị bài bản, khoa học cho việc chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1-7.

Theo các đại biểu, thời điểm Hà Nội và cả nước chính thức vận hành chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là dấu mốc hành chính đơn thuần mà còn là bước chuyển có ý nghĩa lịch sử, mở ra một chương mới cho quá trình đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý và thúc đẩy phát triển bền vững Thủ đô.
Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, thành phố đã có sự chuẩn bị chu đáo, từ xây dựng cơ chế, tổ chức tập huấn, sắp xếp lại nhân sự, trụ sở đến vận hành thử nghiệm. Các địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố cũng đã sớm bắt tay vào việc, với tinh thần “vừa chạy vừa xếp hàng” có nguyên tắc, có hàng lối và có tính khoa học.

Theo Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên, quá trình chuẩn bị vận hành chính quyền địa phương hai cấp đã giúp các cán bộ ở cơ sở cảm nhận rõ hơn về tính đúng đắn của chủ trương tinh gọn bộ máy. Niềm tin ngày càng được củng cố trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tại huyện Đông Anh đã tinh giản 219 cán bộ (tương đương 19,5%) nhưng không phát sinh tâm lý tiêu cực, cho thấy sự đồng thuận và tin tưởng lớn vào cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.
Từ thực tiễn địa phương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân Bùi Huyền Mai chia sẻ, quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính và tổ chức Đảng được triển khai chặt chẽ, khoa học và đúng tiến độ. Quận đã xây dựng kế hoạch công việc chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể và tổ chức các hội nghị tập huấn cho đội ngũ cán bộ, bảo đảm đến ngày 1-7, bộ máy mới sẽ hoạt động thông suốt, không bị gián đoạn.

Về quản lý chặt chẽ tài sản công trong quá trình thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Xuân Lưu cho biết, thành phố hiện quản lý hơn 900 trụ sở. Đến nay, đã bố trí 232 địa điểm cho các xã mới thành lập và tới đây sẽ dành các trụ sở lớn dôi dư cho các cơ sở y tế và các cơ quan có nhu cầu đặc biệt.
Đáng chú ý, Hà Nội sẽ phân bổ 153 trụ sở làm thư viện công cộng phục vụ người dân sau sắp xếp, đồng thời bảo đảm ngân sách, tài chính, phương tiện làm việc cho các xã ngay từ 1-7. Công tác rà soát dự án, phân giao quản lý và bố trí nhân sự cũng sẽ được triển khai quyết liệt, không để phát sinh ách tắc khi chính quyền mới đi vào hoạt động.

Ghi nhận các ý kiến của thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, từ báo cáo của thành phố Hà Nội, có thể tóm lược 5 nhóm đề xuất lớn. Từ những đề xuất này, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị lãnh đạo các cơ quan Trung ương phát biểu ý kiến, làm rõ những vấn đề quan trọng để Hà Nội vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp từ 1-7.
Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng khẳng định, hiện nay Trung ương đã ban hành đầy đủ hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết việc triển khai chính quyền hai cấp. Các địa phương cần bám sát hướng dẫn, khẩn trương hoàn thiện bộ máy, tổ chức vận hành.
Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng cho biết, Trung ương sẽ tổ chức công bố các quyết định nhân sự đồng loạt để vận hành bộ máy theo mô hình mới từ ngày 30-6.

Liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới, Trưởng ban Tổ chức Trung ương yêu cầu thành phố Hà Nội bám sát các tiêu chuẩn, quy định, tuân thủ nghiêm Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị khi bổ sung, lựa chọn cán bộ.
Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc nêu một số vấn đề mà thành phố Hà Nội cần khắc phục trong thời gian tới. Đó là việc phát triển hệ thống giao thông hiện đại; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; xử lý hiệu quả các vấn đề bức xúc như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường và giải quyết các vấn đề trật tự đô thị. Cùng với đó, cần làm tốt việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, Hà Nội là địa phương tiên phong thực hiện chuyển đổi số trong Đảng, tích hợp dịch vụ công trên nền tảng số. Thành phố cũng đã có bước chuẩn bị chu đáo về nhân sự, cơ sở vật chất để vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng mong muốn Hà Nội sẽ làm tốt hơn nữa quy trình kiểm tra, giám sát sau khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều kiện quan trọng để bảo đảm không xảy ra sai sót.

Các ý kiến khác như của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an… cũng bày tỏ sự đồng tình, nhất trí cao sự chuẩn bị chủ động của Hà Nội. Đồng thời nhấn mạnh cần có cơ chế đặc thù, chính sách hỗ trợ phù hợp để Thủ đô có thể thực hiện tốt vai trò là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ của cả nước.
Hà Nội phải làm gương, dẫn dắt và truyền cảm hứng cải cách cho cả nước
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mạnh mẽ, tinh thần quyết tâm đổi mới, sáng tạo và hành động hiệu quả của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội trong thời gian qua.
“Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm, thương mại, đầu tư quốc tế sụt giảm, áp lực lạm phát, giá cả năng lượng leo thang, cùng với yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nước, Hà Nội vẫn duy trì được đà phục hồi và phát triển tích cực”, Tổng Bí thư đánh giá.
Điểm lại những kết quả nổi bật của Thủ đô về kinh tế - xã hội, Tổng Bí thư đồng thời đánh giá, Hà Nội là điểm sáng cả nước về ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
“Hà Nội đã chủ động phát triển các ngành kinh tế mới có tiềm năng, như công nghiệp sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa (thiết kế, truyền thông, nội dung số, nghệ thuật biểu diễn...); kinh tế ban đêm tại các khu vực Tây Hồ, Hoàn Kiếm đang từng bước được định hình; du lịch MICE (du lịch kết hợp hội họp, hội nghị, triển lãm, sự kiện, tuyên dương khen thưởng), du lịch di sản, du lịch kết hợp y tế - giáo dục phát triển trở lại mạnh mẽ”, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu.
Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, Hà Nội cần nhìn thẳng vào những hạn chế trong phát triển của thành phố như, tốc độ tăng trưởng còn dưới tiềm năng; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; phân cấp, phân quyền còn chồng chéo, việc phối hợp giữa các sở, ngành và quận, huyện chưa thực sự hiệu quả...
Tổng Bí thư nhấn mạnh, với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, đóng góp 12,5% GDP cả nước và 22,4% tổng thu ngân sách, Hà Nội cần phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm ở mức 10-12% trở lên mới đủ dẫn dắt cả nước.
“Năm nay có thể chưa đạt nhưng những năm, nhiệm kỳ tới phải cố gắng thực hiện được”, Tổng Bí thư nói.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, cả nước đang bước vào một thời khắc quan trọng, có ý nghĩa chiến lược: Tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh và không tổ chức cấp huyện. Trong bối cảnh đó, Hà Nội, với vị thế là Thủ đô, trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học của cả nước, tuy không thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh nhưng không được đứng ngoài cuộc. Ngược lại, Hà Nội càng phải đi đầu, chủ động và mạnh dạn hơn trong việc tự sắp xếp, tinh gọn bộ máy, không chỉ vì yêu cầu nội tại mà còn để làm gương, dẫn dắt và truyền cảm hứng cải cách cho cả nước.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã đánh giá ưu điểm, hạn chế của Hà Nội trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 11 (khóa XIII), cũng như các Nghị quyết và Kết luận, Chỉ thị, Hướng dẫn quan trọng của Trung ương thời gian qua. “Báo cáo cho thấy, Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ với tinh thần cầu thị, đổi mới và hiệu quả”, Tổng Bí thư nhìn nhận.
Nhấn mạnh tầm nhìn đến năm 2045 đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển có thu nhập cao là một cam kết chính trị - xã hội mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, với tư cách là Thủ đô, trái tim của cả nước, Hà Nội cần tự đặt ra cho mình những mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn và khát vọng phát triển lớn hơn, đóng góp lớn vào mục tiêu chung của cả nước.
Kiến tạo hình ảnh một “Thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút quốc tế"
Thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nghiên cứu, quán triệt, triển khai mạnh mẽ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
Trong đó, Tổng Bí thư yêu cầu khẩn trương hoàn tất việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm đúng tinh thần Nghị quyết 60 và Kết luận 150 của Bộ Chính trị. Việc tổ chức lại phải thực hiện theo nguyên tắc tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, vận hành thông suốt, có hướng dẫn thống nhất từ thành phố đến cơ sở, tuân thủ đầy đủ các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương.
Đồng thời, Hà Nội cần tạo đột phá về cấu trúc kinh tế và mô hình tăng trưởng đô thị hiện đại, kiến tạo nền kinh tế tri thức, sáng tạo và có giá trị gia tăng cao. Hà Nội cần xác lập bản sắc kinh tế mới dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các ngành như công nghiệp sáng tạo, tài chính công nghệ, logistics thông minh, y tế, giáo dục chất lượng cao và du lịch trải nghiệm phải trở thành động lực tăng trưởng chủ lực.
“Tầm nhìn phát triển Hà Nội không chỉ để dẫn đầu cả nước, mà phải để Thủ đô ngàn năm văn hiến của chúng ta thực sự là thành phố tiên phong, hấp dẫn của châu Á”, Tổng Bí thư đề nghị.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng lưu ý Hà Nội cần tái thiết không gian phát triển theo hướng mở, đa trung tâm và tích hợp vùng để Thủ đô dẫn dắt phát triển của miền Bắc và cả nước; thúc đẩy cải cách thể chế với tư duy kiến tạo và hành động quyết liệt, luật pháp và cơ chế phải thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và phát triển bứt phá.

“Hà Nội sẽ không thể bứt phá nếu chỉ lợi thế cũ, cách làm cũ, mà chỉ có thể bứt phá bằng đổi mới quản trị và công nghệ, dỡ bỏ những rào cản và trì trệ đã thành câu cửa miệng “Hà Nội không vội được đâu”, đừng để tác phong “doanh nghiệp cần nhưng chính quyền không vội” trở thành phong cách làm việc của cán bộ”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Tổng Bí thư cũng chỉ đạo, Hà Nội phải kiến tạo một hệ sinh thái khoa học công nghệ gắn với đổi mới sáng tạo và đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết 57 và Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã xác lập rất rõ định hướng chiến lược: Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và khu vực kinh tế tư nhân là những động lực trung tâm của tăng trưởng trong giai đoạn tới. Đặc biệt, phải nuôi dưỡng một lớp doanh nhân mới, không chỉ giỏi kinh doanh, mà mang trong mình tư duy phụng sự xã hội, khát vọng vươn ra toàn cầu và trách nhiệm với quốc gia. Đây là lực lượng xung kích trong hiện thực hóa khát vọng Hà Nội - Việt Nam 2045.
“Tôi cho rằng, Hà Nội cần định hướng là một trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, công nghệ và văn hóa, mang bản sắc riêng của Việt Nam, nhưng hội nhập sâu sắc vào mạng lưới đô thị toàn cầu và kiến tạo hình ảnh một “Thủ đô xanh - thông minh - đáng sống - có sức hút quốc tế”, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo.

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo Hà Nội cần biến quá trình chuẩn bị đại hội Đảng các cấp thành một cuộc tổng động viên trí tuệ, tinh thần và khát vọng phát triển để từ đó định hình một tầm nhìn mới cho Thủ đô trong thời đại mới. Đặc biệt, công tác nhân sự không phải chỉ là cơ cấu đủ đại diện mà còn là lựa chọn những người có đủ tâm - tầm - tài - thực lực để gánh vác sự chuyển mình của Thủ đô trong giai đoạn mới. Cán bộ không chỉ cần có bản lĩnh chính trị vững vàng mà còn phải có tư duy cải cách, khả năng dẫn dắt thay đổi, nhạy bén trước xu thế và quan trọng nhất là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, lịch sử đã trao cho Hà Nội một sứ mệnh đặc biệt, không chỉ là Thủ đô hành chính - chính trị mà còn là biểu tượng tinh thần, trung tâm trí tuệ, đầu tàu phát triển và niềm tự hào của cả dân tộc. Vì vậy, yêu cầu đặt ra với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô là rất cao để khơi dậy khát vọng phát triển vì cả nước.
“Tôi mong rằng, Đảng bộ thành phố của Đại hội lần thứ XVIII sẽ là một Đảng bộ đổi mới, trí tuệ, liêm chính, đoàn kết, bản lĩnh và hành động, sẽ là lực hấp dẫn lớn nhất để thu hút nhân tài, khơi dậy nguồn lực và động lực, khát vọng cống hiến, tinh thần phụng sự Thủ đô trong toàn xã hội”, Tổng Bí thư nêu rõ.
Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống ngàn năm văn hiến, với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trí tuệ và bản lĩnh, cùng sự đồng lòng, năng động và đổi mới của toàn dân, Hà Nội sẽ vượt qua mọi thách thức, phát huy mạnh mẽ tiềm năng, giữ vững vai trò tiên phong và tiếp tục tỏa sáng như một Thủ đô hiện đại - sáng tạo - nhân văn, xứng đáng là trái tim của Tổ quốc, là hình ảnh tiêu biểu cho một Việt Nam đổi mới, phát triển và hội nhập thành công trong kỷ nguyên mới.
Hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ý chí mạnh mẽ nhất và quyết tâm lớn nhất
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Tổng Bí thư cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cơ quan Trung ương đã dành cho Thủ đô.
Với tình cảm và sự quan tâm sâu sắc, đồng chí Tổng Bí thư đã đánh giá, ghi nhận những kết quả, cố gắng, nỗ lực của thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Đây chính là sự động viên, khích lệ và là động lực để cả hệ thống chính trị của thành phố tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra của năm 2025 và những năm tiếp theo.
Đồng thời, Tổng Bí thư và các đồng chí trong đoàn công tác đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại để Thành ủy Hà Nội tập trung khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, những ý kiến đã đặt ra yêu cầu rất lớn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở cùng toàn thể các tầng lớp nhân dân cần nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ Trung ương giao và tin tưởng đối với thành phố - Thủ đô, trái tim của cả nước.

Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh, thành phố nghiêm túc tiếp thu đầy đủ những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cán bộ, đảng viên và nhân dân Hà Nội của đồng chí Tổng Bí thư.
“Đảng bộ thành phố Hà Nội xác định đây là những định hướng lớn rất quan trọng, là kim chỉ nam cho hành động để cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân Thủ đô tiếp tục vận dụng và cụ thể hóa vào các chương trình, kế hoạch công tác, đặc biệt là trong xây dựng văn kiện, chuẩn bị công tác nhân sự cho Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, đồng thời để tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị của thành phố trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của đồng chí Tổng Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành Trung ương để Thủ đô Hà Nội tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò, vị thế của Thủ đô - trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến- Văn minh - Hiện đại”, “Thành phố Sáng tạo”, “Thành phố Vì hòa bình” theo đúng Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Trung ương đã đề ra.
“Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xin hứa sẽ đoàn kết, hành động với tinh thần trách nhiệm cao nhất, ý chí mạnh mẽ nhất và quyết tâm lớn nhất để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Trung ương và của nhân dân cả nước”, đồng chí Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh.