Môi trường

Mỹ Đức chủ động trong phòng, chống thiên tai

Kim Nhuệ 16/06/2025 - 06:56

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình trạng sạt lở đê điều, huyện Mỹ Đức đang khẩn trương triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Sự chủ động từ chính quyền đến người dân là yếu tố quyết định để ứng phó hiệu quả với thiên tai.

de-dieu.jpg
Lãnh đạo xã An Phú (huyện Mỹ Đức) kiểm tra, đánh giá hiện trạng sự cố đê bao vùng 700.

Đê bao vùng 700, công trình phòng, chống lũ rừng ngang có ý nghĩa đặc biệt với huyện Mỹ Đức, đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Tuyến đê này trực tiếp bảo vệ gần 5.000 hộ dân và 700ha đất sản xuất nông nghiệp của xã An Phú. Tuy nhiên, đến giữa tháng 6-2025, nhiều điểm sạt lở xảy ra từ mùa lũ năm ngoái vẫn chưa được gia cố.

Không riêng đê bao vùng 700, nhiều tuyến đê khác như: Quán Mai, Nam Hưng, Đồng Chiêm... cũng trong tình trạng bị sạt lở, chưa được xử lý kịp thời. Điều này khiến người dân các xã: An Phú, Hợp Thanh, Hợp Tiến... không khỏi lo lắng. “Chúng tôi mong các cấp nhanh chóng đầu tư gia cố, bởi nếu lũ về bất ngờ sẽ rất nguy hiểm cho người dân”, bà Nguyễn Thị Hoa (thôn Đồng Chiêm) bày tỏ.

Phó Chủ tịch UBND xã An Phú Đinh Công Võ cho hay: “Xã đã chủ động xử lý giờ đầu khi phát hiện sự cố và báo cáo lên huyện. Dù đã được chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng, nhưng đến nay, đơn vị được giao nhiệm vụ vẫn chưa triển khai thi công...”.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, mùa mưa bão năm 2025 dự báo sẽ có nhiều đợt mưa to đến rất to, tập trung vào các tháng 7, 8, 9... Khu vực Hà Nội có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm. Với đặc điểm địa hình thấp trũng, Mỹ Đức là một trong những địa phương chịu rủi ro lớn nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và toàn diện.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều cho biết, huyện đã duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật và bố trí gần 4,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình khắc phục sự cố đê điều. Việc thi công sẽ được triển khai trong những ngày tới, bảo đảm hoàn thành trước thời kỳ chính của mùa lũ. Cùng với đó, huyện cũng đã giao nhiệm vụ cho đơn vị chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp thoát lũ rừng ngang tại khu vực hồ Quan Sơn, điểm tập trung nguồn nước từ tỉnh Hòa Bình đổ về.

Không chỉ đầu tư cho hạ tầng, chính quyền cơ sở cũng đã tích cực kiện toàn các lực lượng tại chỗ. Chủ tịch UBND xã An Phú Bùi Văn Chuyện cho hay, xã đã thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn với 43 thành viên, thành lập đại đội xung kích gồm 100 người sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Bên cạnh đó, xã An Phú còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội, công an huy động lực lượng, phương tiện khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. Công tác đánh giá, kiểm tra hiện trạng công trình đê điều, thủy lợi, xác định trọng điểm xung yếu, xây dựng phương án bảo vệ theo từng cấp độ cũng đã hoàn tất. Đây là tiền đề quan trọng để An Phú triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai mang tính chủ động, không để bị động, bất ngờ.

Tại các xã, thị trấn khác của huyện Mỹ Đức, tinh thần chủ động cũng được thể hiện rõ rệt. Đặc biệt, người dân đã trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng, chống thiên tai từ cơ sở. Tại xã Hợp Thanh, mô hình “tự quản đê điều” đã phát huy hiệu quả rõ nét. Chủ tịch UBND xã Hợp Thanh Hoàng Văn Hai thông tin: “Ngay từ đầu mùa mưa, bà con chia ca tuần tra đê, ai phát hiện bất thường thì báo cho trưởng thôn, lãnh đạo xã. Các nhóm Zalo cộng đồng giúp thông tin được cập nhật liên tục, kể cả trong đêm khuya”.

Có thể thấy, công tác phòng, chống thiên tai của huyện Mỹ Đức năm nay không chỉ dừng ở giải pháp ứng phó tình thế, mà đã chuyển sang trạng thái chuẩn bị chủ động, đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến ý thức cộng đồng. Trong bối cảnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy hành chính, việc không để xảy ra khoảng trống trong chỉ đạo điều hành càng khẳng định quyết tâm chính trị rõ ràng của địa phương.

Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức Đặng Văn Triều nhấn mạnh: “Dù công việc sáp nhập đơn vị hành chính còn bộn bề, nhưng bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và Nhà nước trước thiên tai luôn là nhiệm vụ trọng tâm, không được phép lơ là, chủ quan, hay để khoảng trống”.

Song song với các giải pháp vật chất và tổ chức lực lượng, huyện Mỹ Đức còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng phòng, chống thiên tai cho người dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, tăng khả năng tự ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra.

Từ thực tiễn cho thấy, chỉ khi chính quyền quyết liệt, người dân đồng lòng, thì mọi hiểm họa do thiên tai mới có thể được kiểm soát. Trong mọi hoàn cảnh, không để bị động, bất ngờ chính là chìa khóa bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân trước thiên tai.