Văn hóa

Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 15-6-2025

Thư Ký

Đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; Mạnh tay với hàng giả, gian lận thương mại; Phát triển trung tâm logistics: Tăng sức cạnh tranh cho chuỗi cung ứng; Hồi sinh tinh hoa sân khấu bằng cách làm mới; Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 15-6-2025.

Đồng lòng, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời trong tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp

dinh.jpg
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội dự Hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội. Ảnh: Viết Thành

Sáng 14-6, Hội nghị toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) đã diễn ra tại Hà Nội.

“Chúng ta xác định đây là cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, phải làm rất quyết tâm, quyết liệt, đồng lòng, đồng chí, đồng bộ, đồng loạt, đồng thời”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Trích dẫn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng đã làm rõ mục tiêu then chốt: Chuyển đổi trạng thái của bộ máy chính trị (bao gồm cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội) từ trạng thái thụ động tiếp nhận, giải quyết sang trạng thái kiến tạo, chủ động phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh: Mạnh tay với hàng giả, gian lận thương mại

luc-luong-quan-ly-thi-truong-ha-noi-kiem-tra-thu-giu-lo-hang-thoi-trang-khong-ro-nguon-goc-tai-huyen-gia-lam..jpg
Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra, thu giữ lô hàng thời trang không rõ nguồn gốc tại huyện Gia Lâm.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Kiều Oanh đã trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 27-5-2025 của UBND thành phố Hà Nội về Cao điểm đấu tranh, ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Qua gần 1 tháng triển khai Công điện số 65/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã chủ động vào cuộc, phát hiện nhiều vụ việc lớn, nghiêm trọng, góp phần tạo chuyển biến trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đội bám sát địa bàn được phân công quản lý, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, rà soát, giám sát việc kinh doanh thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỹ phẩm...; mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, xử lý vi phạm trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ…, từ đó phát hiện, ngăn chặn, xử lý hàng lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không rõ nguồn gốc, gian lận thương mại...

Phát triển trung tâm logistics: Tăng sức cạnh tranh cho chuỗi cung ứng

trung-tam-logistics-bac-giang-mot-trong-nhung-trung-tam-logistics-lon-tai-mien-bac..jpg
Trung tâm Logistics Bắc Giang, một trong những trung tâm logistics lớn tại miền Bắc.

Phát triển hạ tầng logistics, đặc biệt các trung tâm logistics quy mô lớn, công nghệ hiện đại sẽ góp phần giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho chuỗi cung ứng.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Logistics quốc tế Bắc Giang Trương Thị Mùi cho biết, trung tâm phát triển theo hướng xuyên chuỗi và có tích hợp toàn trình, đồng thời phát triển theo xu hướng xanh và thông minh.

Theo Phó giám đốc Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn Đào Văn Thuấn, nhờ triển khai dịch vụ xuất khẩu toàn trình sang Trung Quốc mà thời gian thông quan đã giảm gần 40%. Nhưng để mở rộng quy mô, hiệu quả, cần liên kết mạnh hơn với mạng lưới trung tâm logistics trên cả nước bởi chỉ hoạt động đơn lẻ, rất khó duy trì hiệu suất lâu dài.

Hồi sinh tinh hoa sân khấu bằng cách làm mới

mot-canh-trong-vo-cheo-trinh-nguyen-do-nha-hat-cheo-ha-noi-phuc-dung..jpg
Một cảnh trong vở chèo “Trinh Nguyên” do Nhà hát Chèo Hà Nội phục dựng.

Sự trở lại của những vở diễn kinh điển, được coi là tinh hoa sân khấu, trong hình hài mới không chỉ là nỗ lực làm sống lại những giá trị nghệ thuật một thời, mà còn là cách sân khấu đương đại kết nối cùng công chúng Thủ đô hôm nay.

Ngay từ đầu tháng 6, vở kịch “Tôi và chúng ta” của tác giả Lưu Quang Vũ do Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng, đã chính thức tái ngộ khán giả Thủ đô. Đặc biệt hơn, tác phẩm được chọn mở màn cho chương trình “Sân khấu truyền hình” của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, từ đó lan tỏa đến khán giả cả nước.

“Chúng tôi muốn kế thừa những yếu tố thành công của vở diễn phiên bản trước, nhưng không dựng lại theo kiểu hoài niệm. Điều quan trọng là cách thể hiện phù hợp với bối cảnh và thẩm mỹ đương đại”, Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho hay.

Phát triển sản phẩm OCOP từ vùng chuyên canh của hợp tác xã:

Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

det-lua-tai-cong-ty-tnhh-dau-tam-to-my-duc-huyen-my-duc-.-anh-do-tam.jpg
Dệt lụa tại Công ty TNHH Dâu tằm tơ Mỹ Đức (huyện Mỹ Đức). Ảnh Đỗ Tâm

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được thành phố Hà Nội triển khai mạnh mẽ trong nhiều năm qua, góp phần nâng cao giá trị nông sản, xây dựng thương hiệu địa phương và thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố, Hà Nội hiện có hơn 1.330 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động và hơn 3.300 sản phẩm OCOP đã được công nhận, trong đó phần lớn là thực phẩm có nguồn gốc từ nông sản địa phương.

Phát triển sản phẩm OCOP từ vùng chuyên canh không thể tách rời vai trò của liên kết chuỗi giá trị. Nhằm thúc đẩy quá trình này, Hà Nội đã ban hành nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nông dân hợp tác chặt chẽ từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ.