Bạn đọc

Người dân phố Thanh Bình, quận Hà Đông khổ vì đường thi công dở dang

Kim Vũ 14/06/2025 - 20:27

Dự án thi công tuyến cống nhánh trên phố Thanh Bình (quận Hà Đông) được triển khai từ tháng 6-2024. Sau 1 năm, công trình vẫn bề bộn, dở dang. Đường phố bị đào xới nham nhở, lồi lõm, bùn lầy, nước đọng khi trời mưa, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Cùng với đó, người dân khu vực phải từng ngày chịu cảnh sống chung với khói bụi, ô nhiễm, bất tiện và rủi ro rình rập.

Dự án thi công tuyến cống nhánh trên phố Thanh Bình thuộc Gói thầu số 4 - Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá. Dự án được phép thi công tại hai điểm, từ ngõ 162 phố Thanh Bình đến đường Vũ Trọng Khánh (dài 505,1m) và từ ngõ 148 phố Thanh Bình đến đường Trần Phú (dài 709m).

Theo quy định, sau khi rào chắn để thi công, nhà thầu thi công phải giữ lại phần mặt đường rộng tối thiểu 1,5m để các phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, tại nhiều đoạn, công nhân cày xới toàn bộ mặt đường khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp khó khăn.

img_9114.jpeg
Mặt đường bị cày xới khiến việc di chuyển của các phương tiện gặp khó khăn. Ảnh: VD

Ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới trong ngày 12 và 13-6, tại trước cửa nhà số 56 phố Thanh Bình, những vệt bùn đất xen lẫn cát, đá dăm trên mặt đường sau cơn mưa trở nên nhầy nhụa, các phương tiện đi vào rất dễ trơn trượt. Cách đó không xa, khu vực trước cửa số nhà 172-200 phố Thanh Bình, do đơn vị thi công đào đường nhưng không san lấp bằng phẳng nên để lại những "ổ gà", "ổ trâu" lớn. Tại đoạn số nhà 200-240 phố Thanh Bình, đơn vị thi công chỉ làm trước một nửa mặt đường với độ sâu cốt đường chênh lệch nhiều so với phần còn lại, tạo thành hai làn đường cao thấp trái ngược, một bên là đất đá bị đào xới, xen lẫn cát, gạch, một bên là mặt đường cao hơn đáng kể khiến các phương tiện qua lại rất nguy hiểm. Trên tuyến đường này còn có rất nhiều điểm lún nứt nhưng không được xử lý, người dân phải cắm cành cây để cảnh báo.

img_9112.jpeg
Những vệt bùn đất xen lẫn cát, đá dăm trên mặt đường sau cơn mưa trở nên nhầy nhụa, các phương tiện đi vào rất dễ trơn trượt. Ảnh: VD

Ghi nhận trên toàn tuyến phố, nhiều đoạn mặt đường bị xẻ rãnh trong khi hai bên vỉa hè bề bộn ống cống bê tông. Theo quan sát, đơn vị thi công không thực hiện rào chắn, không đặt biển báo. Việc thi công lại kéo dài, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân khu vực.

Chị Lê Thị Lan sống ở phường Mộ Lao, cho biết: “Dự án triển khai từ gần một năm qua nhưng vẫn bề bộn. Có một thời gian dài, đội thi công không hoạt động. Sau đó, chỉ có một vài công nhân đến vá víu tạm những đoạn đường đã hư hỏng nặng”.

img_9113.jpeg
Người dân lưu thông khó khăn trên con đường thi công kéo dài. Ảnh: VD

Về tình trạng này, UBND phường Mộ Lao đã có văn bản trả lời phản ánh của người dân.

Theo văn bản, dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Sau nhiều lần làm việc, chủ đầu tư nêu phương pháp thi công được tổ chức triển khai cuốn chiếu từng đoạn. Thời gian được cấp phép thi công từ 22h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau, bao gồm cả thời gian hoàn trả tạm mặt đường.

Chủ đầu tư khẳng định đã yêu cầu các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công đối lắp đặt hố ga, ống thu gom nước thải, đồng thời triển khai đắp đá và thảm asphalt mặt đường, hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Ngày 4-6, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hà Nội cũng đã có văn bản yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố chỉ đạo nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các nội dung trong giấy phép. Việc không đặt biển báo, không bố trí nhân lực điều tiết giao thông khi thi công đã gây nguy hiểm cho người đi đường.

img_9115.jpeg
Công trình dở dang khiến cuộc sống người dân bị ảnh hưởng. Ảnh: VD

Trả lời phóng viên Báo Hànộimới, Chánh Văn phòng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Đoàn Văn Biên cho biết, đơn vị đã nhắc nhở, đôn đốc đơn vị thi công nhiều lần, yêu cầu phải đẩy nhanh thực hiện dự án, bảo đảm đúng tiến độ. Tuy nhiên, quá trình thực hiện dự án đã phát sinh tình trạng chậm triển khai, làm chưa đúng yêu cầu, thể hiện năng lực yếu kém của đơn vị thi công.

“Trước tình hình này, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố dự kiến sẽ chấm dứt hoạt động của các đơn vị thi công và báo cáo UBND thành phố để có chỉ đạo cụ thể”, ông Đoàn Văn Biên nói.

Một dự án hạ tầng lớn được đầu tư với mục tiêu phục vụ lợi ích cho nhân dân nhưng lại đang gây khó khăn cho sinh hoạt của người dân. Đề nghị chủ đầu tư nâng cao tinh thần trách nhiệm, có những biện pháp phù hợp nhằm thúc đẩy tiến độ, sớm hoàn thành dự án, tránh tình trạng dở dang, gây lãng phí, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông.