Các tỉnh miền Trung còn nhiều điểm ngập lụt nguy hiểm do mưa lớn
Tại Huế và Đà Nẵng, tính đến 13h ngày 13-6, mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 1 (bão WUTIP) đã giảm.
Tuy nhiên, do nước các sông lên cao, một số khu dân cư tại hai thành phố vẫn bị ngập sâu, chính quyền hai thành phố đã khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả.

Tại Đà Nẵng, hiện tại, lũ trên sông Yên tại thượng lưu đập dâng An Trạch còn ở mức gần sát đỉnh lũ và rút rất chậm. Trưa 13-6, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hòa Vang (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng) cùng chính quyền địa phương đã nỗ lực tháo gỡ bè cá vướng vào đập dâng An Trạch ở thôn An Trạch, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, khơi thông dòng chảy, giảm tải áp lực cho đập, giữ an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.


Tại tỉnh Quảng Nam, ghi nhận vào trưa 13-6, đã có hơn 300 nhà dân bị ngập lụt, giao thông bị chia cắt và xuất hiện nhiều điểm sạt lở miền núi.
Các lực lượng xung kích tại chỗ đã vận động, đưa người già yếu, neo đơn, trẻ em ở vùng ngập sâu, trũng thấp đến xen ghép trong các nhà cao ráo, kiên cố trong thôn, để đảm bảo an toàn tính mạng trong khi người dân chưa thể tiếp cận phương tiện hỗ trợ từ bên ngoài.

Tại thành phố Huế, trưa ngày 13-6, nhiều tuyến đường tại nhiều địa phương chìm trong biển nước sau trận mưa lớn kéo dài vào rạng sáng, hàng loạt tuyến đường tỉnh lộ, liên xã và nội thị tại nhiều địa phương bị ngập nặng. Mực nước dao động từ 30cm đến hơn 1,5m, gây chia cắt nhiều khu vực, cản trở giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh.

Mưa lớn làm toàn bộ 1.285ha lúa mới gieo sạ tại các HTX nông nghiệp ngoại thành thành phố Huế bị ngập úng; khoảng 310ha rau màu các loại cũng bị ảnh hưởng.
Trước tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, các địa phương đã và đang chủ động triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai theo phương châm “bốn tại chỗ”.
Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn thành phố Huế, trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương tiếp tục lên, có khả năng vượt báo động 2; sông Bồ dao động ở mức báo động 2-3. Các sông Ô Lâu, Truồi cũng ở mức cao và xuống chậm... Tính đến đầu giờ chiều 13-6, mưa tuy có giảm, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, chính quyền các địa phương đã khuyến cáo người dân lưu ý mưa lũ để có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản.
Còn tại Quảng Trị, tính đến sáng 13-6, nhiều nơi tại tỉnh này có mưa to đến rất to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1. Mưa lớn khiến nước sông lên nhanh, gây ngập lụt nhiều nơi.

Trước đó, từ 7h ngày 12-6 đến 7h ngày 13-6, địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó, nhiều nơi ở các huyện: Cồn Cỏ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Đakrông, Hướng Hóa, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, thị xã Quảng Trị và thành phố Đông Hà ghi nhận lượng mưa từ 155,8-485,4mm…


Thống kê đến 8h30 sáng 13-6, mưa lớn đã khiến 18.337ha lúa, 996ha rau màu, 100ha thủy sản… tại tỉnh Quảng Trị bị ngập úng, thiệt hại; nhiều tuyến đường giao thông, công trình trên địa bàn tỉnh bị ngập nước, gây chia cắt cục bộ.
Chính quyền địa phương và lực lượng đóng trên địa bàn nơi có ngập úng đã cắt cử người, lập chốt chặn để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện.


Sáng 13-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở 8 tỉnh, thành với hơn 380 xã. Trong đó, riêng thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.
Lúc 11h ngày 13-6, lũ trên sông Thạch Hãn ở Quảng Trị đạt mức 6,03m, cao hơn báo động 3 là 0,03m. Nước vẫn đang dâng.