Nông dân Hà Nội khẩn trương thu hoạch lúa xuân, triển khai vụ mùa:Gặt đến đâu, làm đất đến đó
Lúa xuân đang chín rộ. Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, nông dân Hà Nội đang tập trung nhân lực, huy động máy móc khẩn trương thu hoạch lúa.
Cùng với đó, các khâu như làm đất, chuẩn bị giống, gieo mạ... cũng được nông dân nhanh chóng triển khai cho kịp khung thời vụ, nhằm hướng tới vụ mùa đạt năng suất cao.

Lúa chín đến đâu, thu hoạch đến đó
Thời điểm này, trà lúa chính vụ bắt đầu chín. Một số huyện, thị xã gieo cấy sớm như: Thạch Thất, Ba Vì, Sóc Sơn, thị xã Sơn Tây… lúa đã ngả vàng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân khẩn trương thu hoạch lúa chín, đồng thời đẩy nhanh tiến độ làm đất vụ mùa.
Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Thạch Thất Trần Đức Thanh cho biết, vụ xuân 2025, toàn huyện gieo cấy hơn 3.865ha, đạt 100% kế hoạch. Nhờ lựa chọn giống phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, diện tích lúa sớm sinh trưởng tốt, bắt đầu cho thu hoạch, năng suất ước đạt 65 tạ/ha. Lo ngại thời tiết chuyển xấu dễ gây rủi ro, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn huy động tối đa nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Đến ngày 5-6, nông dân Thạch Thất đã thu hoạch được hơn 1.645ha, chiếm khoảng 23,4% diện tích lúa.
Tương tự, tại huyện Mê Linh, trà lúa xuân sớm với cơ cấu giống như Thiên Ưu 8, Bắc Thịnh, lúa lai, lúa nếp… cũng đang cho thu hoạch. Những ngày qua, nông dân các xã Tam Đồng, Liên Mạc, Thanh Lâm, Chu Phan… tập trung nhân lực, phương tiện cho thu hoạch lúa. Đến ngày 5-6, toàn huyện thu hoạch được 2.600/4.200ha lúa xuân (chiếm hơn 60% diện tích), năng suất ước đạt 63-65 tạ/ha.
Bà Nguyễn Thị Hòa ở xã Liên Mạc (huyện Mê Linh) cho biết, lúa xuân năm nay được mùa; gặt đến đâu, gia đình huy động máy móc cày bừa ngay đến đó. Vụ mùa này, gia đình bà tuân thủ chặt chẽ quy trình làm đất, cấy giống lúa chất lượng cao và chăm sóc, quản lý dịch hại theo hướng sinh học, hữu cơ...
Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội Vũ Thanh Quỳnh, vụ xuân 2025, toàn thành phố gieo cấy 79.705,5ha, đạt 99,9% kế hoạch. Diện tích cấy sớm trước ngày 4-2 đạt khoảng 16.406,7ha, đang giai đoạn thu hoạch, đến ngày 3-6 được 12.992ha (chiếm 16,3% tổng diện tích gieo trồng). Qua kiểm tra, đánh giá vụ xuân của các địa phương cho thấy, năm nay, người dân gieo cấy tập trung; công tác dự tính, dự báo sâu bệnh hại rất tốt. Chủ động đối phó thiên tai có thể xảy ra, với phương châm “xanh nhà hơn già đồng", bà con tập trung thu hoạch lúa vùng thấp, vùng trũng. Giải phóng sức lao động, nông dân thuê máy gặt đập liên hợp nên tiến độ thu hoạch tại các địa phương khá nhanh, dự kiến đến ngày 20-6 sẽ cơ bản hoàn thành...
Nhanh chóng sản xuất vụ mùa
Với tinh thần "gặt đến đâu làm đất ngay đến đó", sau thu hoạch, nông dân trên địa bàn thành phố đều chủ động phương tiện làm đất để thân và gốc lúa phân hủy nhanh, đất kỹ nhuyễn, giảm sâu bệnh, sẵn sàng gieo trồng cây vụ mùa trong khung thời vụ tốt nhất...
Theo kế hoạch, vụ mùa 2025, thị xã Sơn Tây phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 1.522ha. Trong đó, cây lúa 750ha, lúa gieo thẳng 450ha, chiếm 58,8% tổng diện tích; áp dụng biện pháp thâm canh lúa cải tiến SRI là 200ha; giống lúa chất lượng cao chiếm 83%; giống lúa lai và các giống khác chiếm 13%. Toàn thị xã gieo cấy chậm nhất vào ngày 5-7.
Để đạt kế hoạch trên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây Phùng Huy Vinh yêu cầu các địa phương chuẩn bị đầy đủ giống, vật tư nông nghiệp, nguồn nước... phục vụ sản xuất. Các hợp tác xã nông nghiệp đẩy mạnh tuyên truyền đến các thôn, đội sản xuất, nông dân về kế hoạch, giải pháp, biện pháp thâm canh, lịch thời vụ, kỹ thuật gieo cấy, cách chăm sóc... Các xã, phường chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện, xử lý kịp thời sâu bệnh, nhằm bảo đảm năng suất, sản lượng, chất lượng cây trồng vụ mùa.
Về vụ mùa 2025, theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Mạnh Phương, toàn thành phố dự kiến gieo trồng 92.082,8ha, bao gồm: 70.244,5ha lúa với giống thuần chất lượng cao chiếm 80% diện tích, giống thuần năng suất cao khoảng 17-18%, giống lai khoảng 1-2%. Để bảo đảm năng suất, các địa phương gieo mạ trà sớm từ ngày 1-6 đến 10-6, cấy trà sớm từ 12-6 đến 20-6; trà chính vụ gieo mạ từ 10-6 đến 20-6, cấy từ 20-6 đến 5-7…
Đặc biệt, do năm nay nhuận tháng 6 âm lịch nên khung lịch thời vụ giữa vụ xuân và vụ mùa sẽ cách xa nhau. Đây là điều kiện rất tốt để nông dân vệ sinh đồng ruộng với việc tiến hành cày vùi rơm rạ kết hợp xử lý bằng chế phẩm sinh học (Trichoderma, AT-YTB…) để phân hủy nhanh, hạn chế ngộ độc hữu cơ và nguồn sâu bệnh lây lan hại lúa mùa. Đối với diện tích lúa chưa thu hoạch, các địa phương cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, theo dõi diễn biến tình hình sinh vật gây hại cây trồng, hướng dẫn nông dân thực hiện biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả...
Bên cạnh đó, các địa phương cần chủ động cấp đủ nước tưới phục vụ sản xuất, có phương án đề phòng hạn đầu vụ; rà soát, xây dựng phương án phòng chống ngập úng, xác định những diện tích có nguy cơ ngập úng để theo dõi chặt chẽ, kịp thời khoanh vùng khi mưa lớn; tăng cường khơi thông dòng chảy, nạo vét mương máng, rãnh thoát nước trên đồng ruộng, hạn chế tối đa tình trạng lúa và rau màu bị ngập úng dài ngày...