Đô thị

Phường Bưởi (quận Tây Hồ): Cần quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm trật tự đô thị

Thanh Bình 09/06/2025 - 06:55

Phường Bưởi (quận Tây Hồ) có nhiều làng cổ cũng như di tích lịch sử văn hóa. Trong tiến trình đô thị hóa, phường Bưởi có tốc độ phát triển nhanh với sự xuất hiện của những chung cư, biệt thự, cửa hàng kinh doanh ăn uống.

Tuy nhiên, cùng với đó, tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường cũng diễn ra phức tạp, đòi hỏi chính quyền địa phương tiếp tục mạnh tay xử lý.

chiem-via-he.jpg
Quán cà phê tại số 43 phố Võng Thị (quận Tây Hồ) thường xuyên chiếm dụng vỉa hè, lòng đường.

Nằm bên hồ Tây, trên những tuyến phố Trích Sài, Võng Thị thuộc địa bàn phường Bưởi, các hộ kinh doanh từ nhà hàng lớn cho đến cửa hàng nhỏ đều tận dụng vỉa hè để kê bày bàn ghế bán hàng, cho khách ngồi khiến nhiều đoạn vỉa hè không còn khoảng trống cho người đi bộ; lòng đường thì được “trưng dụng” để khách đỗ ô tô, xe máy. Đặc biệt, dọc phố Võng Thị, ô tô đỗ thành hàng dài ở lòng đường, nhiều xe đỗ cả trên vỉa hè. Khu vực ngay trước cổng đình, chùa Võng Thị, chùa Tĩnh Lâu (chùa Sài), đình Trích Sài cũng bị chiếm dụng để bán hàng tràn lan, gây mất mỹ quan và ảnh hưởng đến vẻ tôn nghiêm của di tích.

Ông Trần Văn Thi (ở ngõ 18 phố Võng Thị) bất bình nói: “Tôi thấy ý thức của các hộ kinh doanh ở tuyến phố này cũng như nhiều tuyến phố lân cận đều rất kém, tự ý biến vỉa hè, lòng đường thành chỗ kinh doanh, bãi đỗ xe. Rất nhiều cửa hàng có diện tích rộng nhưng không kê bàn ghế trong nhà cho khách ngồi ăn uống, mà cố tình lấn chiếm diện tích công cộng”. Còn chị Nguyễn Thị Kim Ánh, phụ huynh học sinh Trường Trung học cơ sở Đông Thái, cũng bức xúc chia sẻ: “Cứ vào giờ tan tầm là phố Trích Sài lại ách tắc khiến chúng tôi đi đón con mất rất nhiều thời gian. Chưa kể, đường đông, chật hẹp, việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường của các hàng quán khiến nguy cơ va chạm giao thông tăng cao”.

Tương tự, tại các phố Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân trên địa bàn phường Bưởi, phóng viên Báo Hànộimới cũng ghi nhận tình trạng vi phạm trật tự đô thị khá phổ biến.

Điển hình như ở đường Hoàng Hoa Thám, đoạn giao với phố Lạc Long Quân, các hộ kinh doanh cây, hoa cảnh sử dụng lòng đường để bày bán hàng. Khách mua cây dừng đỗ xe bừa bãi, vô cùng hỗn loạn, gây mất an toàn giao thông. Còn tại khu vực chợ Bưởi trên phố Thụy Khuê, vỉa hè xung quanh chợ bị chiếm dụng để bày đủ loại hàng hóa. Có nhiều người bán hàng tươi sống, thịt gia súc, gia cầm ngay bên lề đường, không bảo đảm an toàn vệ sinh. Người mua hàng dừng, đỗ ở lòng đường để đợi người bán hàng sơ chế, gây ùn tắc cục bộ.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Chủ tịch UBND phường Bưởi Đặng Văn Hồi cho biết, sáng thứ năm hằng tuần, Ban Chỉ đạo 197 của phường đều ra quân lập lại trật tự đô thị, xử lý vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Sáng thứ bảy hằng tuần, phường tổ chức ra quân đồng bộ trên các tuyến phố chính với sự tham gia của các lực lượng chuyên trách và cán bộ cơ sở, tổ dân phố, vừa chấn chỉnh, xử phạt, vừa tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người bán hàng và người dân về trách nhiệm giữ gìn cảnh quan, môi trường, trật tự đô thị. Mỗi ngày, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ duy trì trật tự đô thị đều báo cáo tình hình vi phạm, số liệu xử phạt…

“Tuy nhiên, do ý thức của người dân chưa cao nên thường xuyên tái phạm khi lực lượng chức năng đi khỏi. Trước thông tin báo chí nêu, UBND phường sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý”, Chủ tịch UBND phường Bưởi Đặng Văn Hồi nói.

Thực tế cho thấy, tình trạng vi phạm trật tự đô thị trên địa bàn phường Bưởi đã diễn ra trong thời gian dài. Dù nỗ lực xử lỷ nhưng công tác quản lý của chính quyền, cùng lực lượng chức năng vẫn chưa thực sự hiệu quả. Điều này đặt ra sự cần thiết phải có những biện pháp xử lý quyết liệt hơn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, có thể đưa vào tiêu chí để đánh giá hộ gia đình văn hóa hoặc nhắc nhở tại các buổi họp tổ dân phố… Từ đó, người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức bảo đảm cảnh quan các tuyến phố, an toàn của cộng đồng dân cư và người tham gia giao thông.