Tổng Giám đốc IAEA cảnh báo thảm họa từ cuộc đối đầu giữa Israel và Iran
Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cảnh báo những lời đe dọa từ phía Israel nhằm vào chương trình hạt nhân của Iran có khả năng leo thang thành một kịch bản “thảm họa”.
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 8-6, theo giờ địa phương, cho biết tới nay phía Israel vẫn chưa loại trừ khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong trường hợp các cuộc đàm phán hiện tại giữa Mỹ và Iran đổ vỡ.
Mặc dù căng thẳng giữa Israel và Iran đang âm ỉ gia tăng, nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không nên tiến hành bất kỳ hành động quân sự nào có thể làm suy yếu nỗ lực của ông trong việc đạt được một thỏa thuận nhằm kiềm chế các hoạt động hạt nhân của Iran.
Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Grossi nói với Financial Times trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Sáu (6-6) rằng: “Vấn đề Iran có tiềm năng khủng khiếp để trở thành thảm họa. Nếu đàm phán thất bại, điều đó rất có thể sẽ dẫn tới hành động quân sự”.
Ông Grossi cũng nhấn mạnh rằng không một cuộc tấn công chính xác đơn lẻ nào có thể phá hủy được các mục tiêu hạt nhân được gia cố của Iran.
“Những thứ nhạy cảm nhất thì nằm sâu tới nửa dặm dưới lòng đất - tôi đã từng tới đó nhiều lần. Để xuống được đó, bạn phải đi qua một đường hầm xoắn ốc, xuống, xuống mãi”, ông Grossi nói và cho biết thêm:“Iran hiện không có vũ khí hạt nhân, nhưng họ có nguyên liệu”.
Trước đó, ông Grossi cũng từng bày tỏ lo ngại về việc Iran ngày càng gia tăng các hoạt động làm giàu uranium.
Về phía Iran, Ngoại trưởng nước này, ông Abbas Araghchi cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Ai Cập Nile News hôm 6-6 rằng Iran muốn chứng minh chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
Ông Araghchi nhấn mạnh rằng việc Tehran vi phạm lệnh cấm vũ khí hạt nhân của Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei là điều “không thể tưởng tượng nổi”.
Tuy nhiên, ông Araghchi cũng khẳng định hôm 4-6 rằng Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào yêu cầu họ từ bỏ năng lực làm giàu uranium trong nước.
“Không có làm giàu uranium, thì không có thỏa thuận. Không có vũ khí hạt nhân, chúng ta có thỏa thuận”, ông Araghchi nói.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút Mỹ khỏi Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 do Liên hợp quốc hậu thuẫn, theo đó Tehran đồng ý hạn chế các hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Kể từ đó, Iran đã từng bước gia tăng các nỗ lực làm giàu uranium.
Israel, quốc gia xem các hoạt động hạt nhân của Iran là mối đe dọa, đã yêu cầu Iran chấm dứt hoàn toàn hoạt động làm giàu này.
Cuộc chiến tranh bóng tối kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước đã hai lần leo thang thành các cuộc tấn công tên lửa trực tiếp trong năm ngoái. Căng thẳng tiếp tục gia tăng mạnh kể từ khi cuộc xung đột tại Gaza bùng nổ vào năm 2023.