Thủ tướng: Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Estonia đầu tư tại Việt Nam
Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Estonia, chiều 6-6, theo giờ địa phương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp, làm việc với một số tập đoàn kinh tế lớn của Estonia để thúc đẩy triển khai hợp tác đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Tại các cuộc làm việc, giới thiệu với lãnh đạo các tập đoàn về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang thực hiện nhiều chiến lược mang tính đột phá, nhằm xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.
Hiện nay, cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Việt Nam triển khai “bộ tứ trụ cột” các Nghị quyết của Bộ Chính trị để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam đang phấn đấu tăng trưởng GDP từ 8% trở lên trong năm 2025 và tăng trưởng 2 chữ số trong những năm tiếp theo theo hướng nhanh và bền vững. Trong đó xác định phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung phát triển kinh tế tư nhân; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư ổn định, lâu dài tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đảm bảo ổn định chính trị; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, an toàn; tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực để “thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, nhân lực thông minh” phục vụ doanh nghiệp.
Chính phủ Việt Nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để các tập đoàn, các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Estonia đầu tư kinh doanh hiệu quả và bền vững, phù hợp quy định pháp luật tại Việt Nam, trên quan điểm lợi ích hài hoà, rủi ro chia sẻ; đề nghị các doanh nghiệp “đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện có kết quả cụ thể”; góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Estonia ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
* Trong buổi tiếp các lãnh đạo Tập đoàn Bolt, ông Jevgeni Kabanov, Chủ tịch phụ trách về chính sách công toàn cầu và bà Eirini Zaferiatou, Phó Chủ tịch của Tập đoàn và các cộng sự cho biết, hiện nay tập đoàn đang hoạt động tại hơn 55 quốc gia trong đó có Thái Lan, Malaysia, có 4,5 triệu tài xế, phục vụ hơn 200 triệu khách hàng.
Bolt bắt đầu triển khai hoạt động kinh doanh tại Việt Nam bao gồm dịch vụ gọi xe ô tô, scooter, xe hai bánh và các dịch vụ giao nhận đồ ăn và hàng tạp hóa; đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để các bộ, ngành, cơ quan Việt Nam đẩy nhanh việc xem xét, cấp phép để Bolt hoạt động tại Việt Nam.
Đánh giá cao kết quả hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Bolt trong thời gian qua và việc triển khai hoạt động kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh những nỗ lực của Bolt trong việc thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và giao nhận hàng hóa; triển khai đầu tư vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ vận chuyển, tạo thêm việc làm và thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế chia sẻ tại Việt Nam trong thời gian tới.
Cho rằng lĩnh vực mà Bolt kinh doanh rất có tiềm năng tại Việt Nam - đất nước với 100 triệu dân, với nhu cầu ngày càng cao, Thủ tướng Chính phủ cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên quan của Việt Nam cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian, quy trình cấp phép đầu tư theo đề nghị của Bolt; tin tưởng Bolt sẽ thành công tại Việt Nam, mang lại tiện ích cho người dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn đầu tư tại Việt Nam đi từ nhỏ đến lớn, tổ chức hoạt động đầu tư, kinh doanh tại các thành phố lớn rồi mở rộng ra các tỉnh thành phố khác; nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh lành mạnh với dịch vụ của các doanh nghiệp khác; đồng thời tiếp tục nghiên cứu đầu tư, phát triển thêm các lĩnh vực, loại hình kinh doanh mới tại Việt Nam; nghiên cứu phát triển mô hình chuyển đổi số, đi đầu về chất lượng, tích hợp ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý vận hành; chia sẻ kinh nghiệm vận hành, quản lý cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp Việt Nam nhằm hướng đến sự hợp tác và phát triển bền vững.

*Tại cuộc làm việc giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với lãnh đạo Công ty 5.0 Robotics, ông Carlo Lustrissimi, Tổng Giám đốc kiêm đồng sáng lập và bà Ilaria Perla, Giám đốc kinh doanh của Công ty cho biết 5.0 Robotics là công ty công nghệ trẻ của Estonia, chuyên cung cấp các giải pháp robot công nghiệp nhỏ gọn, giá cả phải chăng và dễ sử dụng, phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp.
Cho biết, các giải pháp của công ty đã được sử dụng ở nhiều nước như Anh, Ireland, Australia…, Công ty mong muốn hợp tác đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực sản xuất thông minh, tự động hóa công nghiệp và nâng cao kỹ năng số. Công ty đề xuất triển khai Dự án “100 Robot cho 100 Tài năng”, triển khai 100 máy CNC tiên tiến cho 100 doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam, đồng thời hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng cho 100 kỹ thuật viên vận hành robot tại địa phương.
Đánh giá cao công ty 5.0 Robotics đã và đang phát triển các sản phẩm robot công nghiệp có thiết kế nhỏ gọn, chi phí hợp lý và đặc biệt là dễ sử dụng, là xu thế và hướng đi chung của thế giới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng điều này rất phù hợp với nhu cầu chuyển đổi sản xuất của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, không chỉ tại các nước phát triển mà còn tại các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.
Cho biết, Việt Nam ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trong đó có lĩnh vực robot; hoan nghênh đề xuất dự án đầu tư của công ty tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ mong muốn Công ty 5.0 Robotics với công nghệ hiện đại và kinh nghiệm phong phú chuyển giao công nghệ cho Việt Nam; thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực AI, nhà máy thông minh; kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận công nghệ từ 5.0 Robotics, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Thủ tướng đề nghị Công ty phối hợp chặt chẽ, hợp tác hiệu quả với các tập đoàn công nghệ của Việt Nam để cùng phát triển mở rộng thị trường, đặc biệt là khu vực châu Âu và ASEAN, đồng thời với lợi thế và tiềm năng của mình có thể “bắt kịp và vượt lên” trong những lĩnh vực thế mạnh, khẳng định vai trò, vị trí của mình trong khu vực và thế giới.

* Trước đó, chiều cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm công ty Cybernetica - một trong những biểu tượng của nền kinh tế số Estonia và là đơn vị tiên phong toàn cầu về các giải pháp chính phủ điện tử, an ninh mạng và hạ tầng số - đối tác lớn của Trung tâm e-Estonia mà Thủ tướng đã tới thăm sáng cùng ngày.
Được thành lập vào năm 1997 và là đơn vị kế thừa đơn vị nghiên cứu ứng dụng của Viện Điều khiển học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Estonia, Cybernetica được công nhận là một trong những kiến trúc sư chính của e-Estonia, phát triển các phần cốt lõi của hệ sinh thái e-Estonia.
Hiện nay, Estonia là quốc gia duy nhất trên thế giới sử dụng rộng rãi phương thức bỏ phiếu qua Internet cho các cuộc bầu cử quốc gia có giá trị pháp lý, với hệ thống phần mềm do Cybernetica phát triển.
Còn X-Road là nền tảng trao đổi dữ liệu an toàn và hiệu quả, cho phép các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân trao đổi thông tin một cách liền mạch và an toàn - đây là xương sống của chính phủ điện tử Estonia, giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí hành chính.
Ngày nay, Cybernetica là một trong những biểu tượng của nền kinh tế số Estonia và là đơn vị tiên phong toàn cầu về các giải pháp chính phủ điện tử, an ninh mạng và hạ tầng số.
Cybernetica đã triển khai các giải pháp chính phủ điện tử tại hơn 35 quốc gia, bao gồm Nhật Bản, Malaysia, Kenya, Benin, Ukraine… Đặc biệt, tại Benin, hơn 50 cơ quan chính phủ sử dụng giải pháp của Cybernetica để cung cấp gần 270 dịch vụ số cho người dân.
Tại cuộc làm việc, Thủ tướng và các thành viên đoàn Việt Nam đã trao đổi với Cybernetica về khả năng thành công, tính khả thi khi ứng dụng các giải pháp cho một quốc gia với dân số hơn 100 triệu người như Việt Nam; cải cách về thể chế, quy định, hàng lang pháp lý để có thể triển khai thành công; vấn đề cân bằng giữa số hóa và bảo mật dữ liệu công dân; hợp tác công tư; đầu tư hạ tầng số như dịch vụ đám mây, Internet tốc độ cao, an ninh mạng…
Thủ tướng cho biết đã thống nhất với Thủ tướng Estonia về thành lập một tổ công tác giữa hai nước để tiếp tục trao đổi, hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ số, phát triển xã hội số, công dân số; đề nghị Cybernetica trao đổi kinh nghiệm và hợp tác hỗ trợ Việt Nam, góp phần triển khai thỏa thuận giữa Chính phủ hai nước.