Thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Đề thi không đánh đố, coi thi không gây áp lực
Hà Nội quyết tâm tổ chức kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2025-2026 an toàn, bảo đảm kết quả kỳ thi thực chất, khách quan.

Hôm nay (6-6), tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội đồng loạt tổ chức cho thí sinh làm thủ tục tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2025-2026.
Chủ động, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thi
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội do ông Trần Thế Cương – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo – dẫn đầu đã kiểm tra công tác tổ chức thi và động viên thí sinh, cán bộ, giám thị tại hai điểm thi: Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy và Trường Trung học phổ thông Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy.

Đoàn đã trực tiếp kiểm tra các điều kiện tổ chức kỳ thi như: Khu vực bảo quản đề thi, bài thi; tủ đựng đề thi và bài thi, phòng thi chính thức, phòng thi dự phòng, phòng chờ thi, khu vực bảo quản tư trang của thí sinh, hệ thống máy phát điện, camera...
Quán triệt tinh thần chung của kỳ thi, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương đề nghị các thành viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi nắm vững quy chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm và gương mẫu với quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các điểm thi, từng khâu trong quy trình tổ chức kỳ thi cần phối hợp đồng bộ, xây dựng phương án, chủ động ứng phó với mọi tình huống phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ thi với tinh thần bảo đảm quyền lợi thí sinh.

Theo báo cáo của nhà giáo Nguyễn Huy Diện, Phó Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, điểm thi có 22 phòng thi với 528 thí sinh; ngoài ra còn có 2 phòng thi dự phòng, 2 phòng chờ, 75 thành viên làm nhiệm vụ tại điểm thi. Điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi theo đúng quy định, chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó với các sự cố đột xuất về thời tiết, bảo đảm an ninh, an toàn. Các thành viên của điểm thi đã được phổ biến kỹ về quy chế thi, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho thí sinh nhưng vẫn đảm bảo nghiêm túc, công bằng, minh bạch.
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong buổi làm thủ tục dự thi sáng nay (6-6) có 495 thí sinh vắng. Số thí sinh có mặt làm thủ tục dự thi là 102.365 em, đạt tỷ lệ 99,52%. Có 11 thí sinh có vấn đề về sức khỏe, các điểm thi đã có phương án hỗ trợ các em trong quá trình làm bài thi.
Có mặt từ sớm tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Cầu Giấy, em Nguyễn Minh Châu chia sẻ: Em đã chuẩn bị kỹ về kiến thức, kỹ năng và tâm thế dự thi. Tuy nhiên, trước một kỳ thi mang tính cạnh tranh cao để chọn ra khoảng 64% số bạn vào trường trung học phổ thông công lập, em vẫn rất lo lắng. Chính vì vậy, em càng đặt quyết tâm cao hơn để hoàn thành tốt bài thi, chấp hành quy chế thi nghiêm túc, trung thực trong quá trình làm bài”.
Coi thi nghiêm túc nhưng không gây áp lực
Quan điểm của Ban chỉ đạo thi thành phố trong công tác tổ chức kỳ thi là bảo đảm đúng quy chế nhưng không gây căng thẳng; đề thi nằm trong phạm vi chương trình đã học, không đánh đố. Ngành Giáo dục và hệ thống chính trị thành phố sẽ nỗ lực chung sức tổ chức kỳ thi an toàn, bảo đảm kết quả kỳ thi thực chất, khách quan.

Ảnh: Quang Thái
Nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, ông Trần Thế Cương cho rằng, dù là kỳ thi được tổ chức hằng năm, nhiều thầy, cô giáo đã đi coi thi nhiều lần, nhưng mỗi năm lại có nhiều điểm mới; địa điểm tổ chức thi khác, đối tượng thí sinh mới… Vì thế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các giám thị nắm vững nguyên tắc “3 không, 4 có và 6 rõ” trong khâu coi thi.
Trong đó, “3 không” gồm: Không lơ là, chủ quan; không quá căng thẳng, áp lực; không tự ý xử lý tình huống ngoài thẩm quyền.
“4 đúng” gồm thực hiện đúng quy chế và hướng dẫn; đúng quy trình, thủ tục; đúng vị trí, chức trách; xử lý tình huống đúng theo chỉ đạo.
“6 rõ” gồm rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Theo ông Trần Ngọc Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Quang Trung - Đống Đa, Trưởng điểm thi Trường Trung học phổ thông Yên Hòa thông tin, điểm thi có 23 phòng thi với 530 thí sinh. Điểm thi đã hoàn thành việc rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn. Do điểm thi nằm trong ngõ nhỏ, đơn vị đã phối hợp với Ban chỉ đạo thi quận Cầu Giấy và chính quyền địa phương tăng cường lực lượng tổ chức hướng dẫn, phân luồng thí sinh từ xa, bảo đảm không để xảy ra ùn tắc giao thông quanh cổng trường.

“Nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi thí sinh, điểm thi đã xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ thi phù hợp tình hình thực tế. Từ hôm qua, khi tổ chức họp ban lãnh đạo điểm thi, căn cứ điều kiện thực tế, đơn vị đã dự liệu, có phương án ứng phó với các tình huống phát sinh như mất điện, mưa lớn, úng ngập, dịch bệnh. Hiện tại, các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại điểm thi đều bảo đảm” - ông Trần Ngọc Huy khẳng định.
Tính đến 15h ngày 6-6, cơ sở vật chất tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. 100% các điểm thi đã phối hợp với lực lượng an ninh, công an chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, mỗi điểm thi được bố trí 1 máy phát điện dự phòng.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo tăng cường biện pháp bảo đảm an ninh an toàn tại các điểm thi (phòng, tủ bảo quản đề thi và bài thi; hệ thống camera an ninh…); việc bảo quản vật dụng tư trang cá nhân của thí sinh; phương án bảo đảm an toàn thực phẩm, phân luồng giao thông, phòng chống bão lũ…
