Xã hội

Bộ đội Thủ đô tiên phong “7 dám”

Tuấn Việt 03/06/2025 - 07:34

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã giúp cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô tiên phong, gương mẫu thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, sẵn sàng chiến đấu với tinh thần "7 dám": Dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thách thức; dám hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân.

tieu-doan.jpg
Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội kiểm tra nhận thức của chiến sĩ Tiểu đoàn Thông tin thuộc Bộ Tham mưu.

Gắn với nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu

Theo Trung tướng Trần Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, qua 9 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ, cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang Thủ đô luôn nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vị trí, sự cần thiết của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, phát huy được vai trò, trách nhiệm, sự vào cuộc tích cực của các tổ chức, các lực lượng, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào nền nếp, thực chất, hiệu quả.

Thông qua đó, tại các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, các tổ chức quần chúng xuất sắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

Đặc biệt, các đơn vị đã phối hợp giải quyết “điểm nóng” tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức; kịp thời huy động hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng thường trực và dân quân tự vệ, hàng nghìn lượt phương tiện, không quản ngại vất vả, hiểm nguy, dầm mình trong mưa lũ, giông bão khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống đại dịch Covid-19... để lại những ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, nét đẹp văn hóa Người chiến sĩ Thủ đô.

Nêu cao tinh thần "Tăng tốc, bứt phá"

Tiểu đoàn Thông tin thuộc Bộ Tham mưu (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) là một trong những đơn vị tiêu biểu trong phong trào học tập, làm theo Bác. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; ngoài việc thực hiện tốt các chỉ thị của cấp trên và các phong trào thi đua gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác, cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn còn tích cực tham gia công tác dã ngoại kết hợp dân vận, được nhân dân tin tưởng.

Đợt hành quân dã ngoại kết hợp làm dân vận của Tiểu đoàn tại xã Duyên Hà, huyện Thường Tín thời gian qua ghi nhiều dấu ấn với nhân dân địa phương khi thực hiện việc phát quang cây cỏ dại, quét dọn, chỉnh trang khu vực nghĩa trang liệt sĩ; tu sửa, nạo vét kênh mương, vệ sinh đường làng ngõ xóm, trường học; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, liên hoan văn nghệ "Thắm mãi tình quân dân"…

Còn tại Sư đoàn Bộ binh 301, các phong trào thi đua cũng được củng cố, trên tinh thần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Thượng tá Nguyễn Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn Bộ binh 301 chia sẻ, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào nền nếp, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo động lực tích cực trong xây dựng cấp ủy, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu. Từ năm 2015 đến nay, Sư đoàn có 858 tập thể, 3.028 cá nhân được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, ghi nhận thành tích đã đạt được, năm 2024, Sư đoàn vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Đại tá Nguyễn Hồng Hải, Bí thư Đảng ủy Cục Hậu cần - Kỹ thuật cũng cho biết, Đảng ủy đã nêu gương, nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô. Đặc biệt, lãnh đạo đơn vị cũng chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang Thủ đô sẽ đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ gắn với thực hiện tinh thần “7 dám” (dám nghĩ; dám nói; dám làm; dám chịu trách nhiệm; dám đổi mới, sáng tạo; dám đương đầu với khó khăn, thách thức; dám hành động vì lợi ích chung, vì nước, vì dân); thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao hơn nữa tinh thần "Tăng tốc, bứt phá" trong mọi nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị, bảo đảm chất lượng, hiệu quả thiết thực.