Thế giới

Latvia đề nghị EU đình chỉ thị thực của người Nga

Thương Nguyệt 27/05/2025 - 16:39

Viện dẫn các mối đe dọa an ninh ngày một tăng, Latvia đã kêu gọi tất cả quốc gia Liên minh châu Âu (EU) ngừng cấp thị thực đối với công dân Nga.

Các quốc gia châu Âu từng cáo buộc Nga đứng sau làn sóng phá hoại, tấn công mạng và đốt phá trên khắp lục địa này nhằm mục đích gây bất ổn cho EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong động thái phản bác, Nga hồi tháng 3 từng lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, “không có xác nhận nào về sự tồn tại của các chiến dịch phá hoại”.

Sau diễn biến kể trên, Latvia vẫn viện dẫn lo ngại về các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng để yêu cầu EU siết chặt chính sách thị thực đối với người Nga.

lv-eu.jpg
Latvia yêu cầu EU siết chặt thị thực dành cho công dân Nga. Ảnh minh họa: Bộ Ngoại giao Latvia

“Latvia kêu gọi các quốc gia EU ngừng cấp thị thực cho công dân Nga vì những rủi ro an ninh”, Kyiv Post dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Latvia Baiba Braze, ngày 27-5.

Cũng theo bà Baiba Braze, số lượng thị thực Schengen được cấp cho công dân Nga trong năm 2024 đã tăng 25% so với năm trước.

Hồi tháng 9-2022, Latvia cùng hai quốc gia vùng Baltic khác là Litva và Estonia đã quyết định áp đặt hạn chế nhập cảnh đối với công dân Nga. Tuy nhiên, một số quốc gia thành viên EU vẫn tiếp tục cấp thị thực cho phép công dân Nga đi lại hợp pháp trong khối. Hầu hết các trường hợp đều nhận được thị thực Schengen để có thể di chuyển tự do qua 29 nước châu Âu trong tối đa 90 ngày.

Ở một diễn biến khác, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp để thảo luận về mối đe dọa xuất phát từ các quốc gia châu Âu đang tìm cách cản trở những nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine.

Phó Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansky cho biết, các quốc gia châu Âu ủng hộ Ukraine đã yêu cầu triệu tập một cuộc họp về tình hình nhân đạo tại Ukraine vào ngày 29-5.

“Chúng tôi quyết định đáp trả tương tự và yêu cầu tổ chức một cuộc họp về các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh toàn cầu sau những hành động của một số quốc gia châu Âu đang cản trở nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine”, ông Dmitry Polyansky tuyên bố, ngày 27-5.

Nhà ngoại giao này cũng kỳ vọng, Hy Lạp, quốc gia đang giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc luân phiên, sẽ lên lịch họp vào ngày 30-5 tới.

(Theo Kyiv Post, TASS)