Oman đề xuất Iran tạm dừng làm giàu uranium để phá vỡ bế tắc trong đàm phán
Iran Interational dẫn nguồn tin từ một quan chức cấp cao Iran ngày 26-5 cho biết, Oman đã đề xuất Tehran dừng làm giàu uranium trong 6 tháng như một biện pháp xây dựng lòng tin nhằm phá vỡ bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân Iran - Mỹ.

Ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran tiết lộ : "Người Oman đã nói với chúng tôi, hãy dừng làm giàu uranium trong 6 tháng và sau đó tiếp tục lại. Nhưng Iran vẫn chưa chấp nhận lời đề nghị này, vì dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, có khả năng sẽ có thêm những yêu cầu quá đáng từ phía bên kia".
Ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani cảnh báo rằng nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ, Iran sở hữu 300kg uranium - một lượng đủ để sản xuất 10 quả bom nguyên tử.
Bất chấp các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Ahmad Bakhshayesh Ardestani nhấn mạnh, Tehran sẽ không từ bỏ chương trình làm giàu uranium và có khả năng sẽ tiếp tục làm giàu ở mức độ thậm chí còn cao hơn mức được phép theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, được gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), đồng thời lưu ý việc làm giàu uranium vẫn là một “ranh giới đỏ” đối với Cộng hòa Hồi giáo.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết vẫn chưa có ngày giờ hoặc địa điểm nào được ấn định cho vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo với Mỹ.
“Thời gian và địa điểm cho các cuộc đàm phán tiếp theo chưa được xác định” cũng theo ông Esmail Baghaei, giống như trước đây, Oman sẽ công bố thông tin chi tiết sau khi đạt được sự đồng thuận với Iran và Mỹ, đồng thời với vai trò là bên tạo điều kiện, Oman sẽ đưa ra quan điểm của mình ở bất kỳ nơi nào có cơ hội để giúp thúc đẩy tiến trình này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng bác bỏ các báo cáo cho rằng Washington đã yêu cầu được tiếp cận các địa điểm quân sự của nước này, gọi thông tin đó là hoàn toàn sai sự thật.
Theo Iran International