Xã hội

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội sẽ đối thoại với công nhân vào ngày 28-5

Hà Phong 26/05/2025 - 16:46

Đến nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận trên 500 ý kiến gửi gắm, kiến nghị từ các đại biểu công nhân lao động và Công đoàn cơ sở.

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 163/Ctr-UBND-LĐLĐ ngày 28-7-2020 giữa UBND thành phố và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, giai đoạn 2020-2025, ngày 28-5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh sẽ gặp gỡ, đối thoại với công nhân lao động tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội).

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh trao đổi với người lao động tại hội nghị Gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND TP Hà Nội với công nhân lao động Thủ đô, diễn ra ngày 23-5-2024. Ảnh: Viết Thành

Để tổ chức thành công hội nghị, gần 2 tháng qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã trực tiếp nắm tình hình cơ sở, phát hành phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động thông qua các Công đoàn cơ sở.

Kết quả, đến nay, Ban tổ chức đã tiếp nhận trên 500 ý kiến gửi gắm, kiến nghị từ các đại biểu công nhân lao động và Công đoàn cơ sở.

Ghi nhận của phóng viên, người lao động đặc biệt mong muốn, khi có các dự án nhà ở xã hội của thành phố, nên thông báo đến người lao động qua Liên đoàn Lao động thành phố, Công đoàn các cấp và có thể đăng công khai thông tin trên ứng dụng iHanoi, các cổng thông tin điện tử của UBND thành phố hoặc UBND xã/phường.. Như vậy, mọi người đều được tiếp cận thông tin, người lao động có thể đăng ký trên Cổng dịch vụ công thành phố Hà Nội để mua nhà ở xã hội.

Về vấn đề đời sống, việc làm, người lao động mong muốn UBND thành phố có chủ trương, chính sách tăng quy mô các trường THCS, THPT để đáp ứng nhu cầu có chỗ cho con em được học tập của người lao động.

Cùng với đó là các cơ quan chức năng tăng cường xử lý nghiêm các đơn vị, doanh nghiệp vi phạm pháp luật với người lao động, như: Không ký hợp đồng lao động, nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội… ảnh hưởng đến an sinh của người lao động, nhất là trong thời điểm thai sản, nuôi con nhỏ. Chính phủ và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu tăng ngày nghỉ lễ, Tết hằng năm vào thời điểm thích hợp.

Người lao động cũng đề nghị nghiên cứu bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh (nghỉ từ mùng 2 đến 5-9), tạo cơ hội cho công nhân được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

h1.jpg
Để chuẩn bị cho buổi đối thoại, gần 2 tháng qua, Công đoàn Hà Nội đã nắm tình hình cơ sở, phát hành phiếu lấy ý kiến, kiến nghị của công nhân lao động thông qua các Công đoàn cơ sở. Ảnh: PV

Người lao động cũng phản ánh, trên địa bàn thành phố đang rất thiếu các cơ sở văn hóa, thể thao để người lao động có thể rèn luyện sức khỏe sau giờ làm việc, như: Sân cầu lông, bóng bàn.

Về vấn đề thực hiện chính sách đối với công nhân lao động, nhiều ý kiến cho rằng, sau khi bỏ cấp huyện, sắp xếp lại cấp xã, nhiều cơ quan, đơn vị sẽ bị giải thể hoặc hợp nhất dẫn đến thay đổi cơ cấu nhân sự. Vì vậy, việc dư thừa cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là điều không thể tránh khỏi. Cần có giải pháp sắp xếp lại nhân sự hợp lý để bảo đảm bộ máy hoạt động hiệu quả, không gây xáo trộn lớn và để tạo điều kiện chuyển đổi nghề nghiệp, tạo việc làm mới cho cán bộ bị dôi dư sau sắp xếp.