Sơn Tây: 2.742 lượt cán bộ, công nhân, viên chức, lao động có sáng kiến, sáng tạo
Chiều 22-5, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” thị xã Sơn Tây năm 2025. Phát động phong trào thi đua “Bình dân học vụ số” trong công nhân viên chức lao động thị xã.
Đây là hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động thị xã nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6).
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Nguyễn Thị Tố Quyên cho biết, toàn thị xã có 156/203 lượt đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có các hoạt động sáng kiến, sáng tạo; 2.742 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia đăng ký, viết và thực hiện các đề tài sáng kiến, giải pháp hữu ích. Đã có 814 sáng kiến, giải pháp sáng tạo cấp cơ sở được công nhận hữu ích và áp dụng vào sản xuất, công tác.


Toàn thị xã có 9 công nhân viên chức lao động được công nhận danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp thành phố, 8 đồng chí cấp thị xã. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây khen thưởng 45 cá nhân có thành tích trong phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2024.


Với nội dung gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu năm 2025, toàn thị xã có 51 gia đình đại diện cho nhiều gia đình của thị xã Sơn Tây được khen thưởng.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu ghi nhận và biểu dương những kết quả phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” và “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” thị xã Sơn Tây. Đồng thời đề nghị Công đoàn thị xã tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số; chủ động cập nhật kiến thức mới, kỹ năng mới, nhất là kỹ năng công nghệ, tin học, ngoại ngữ, thích ứng với xu thế tự động hóa, AI, chuyển đổi số... để làm chủ công nghệ, không bị tụt lại phía sau trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Các cấp Công đoàn thị xã cần tiếp tục tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống và truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, vị trí, vai trò của gia đình với xã hội, nêu gương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu, xuất sắc và các điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể phát động các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động.

Nhân dịp này, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây Hứa Đức Tuấn đã phát động phong trào thi đua “Bình dân học vụ số” trong công nhân viên chức lao động thị xã và kỳ vọng với quyết tâm cao, tinh thần trách nhiệm và ý chí vươn lên, phong trào thi đua “Bình dân học vụ số” sẽ lan tỏa mạnh mẽ, mang lại hiệu quả thiết thực.