Cầu Giấy diễn tập phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư nguy cơ cháy nổ cao
Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp với UBND phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc tổ dân phố 18, 19, 20.

Theo phương án diễn tập, nhân viên bảo vệ tại nhà trọ số 71B, ngõ 105, phố Doãn Kế Thiện (phường Mai Dịch) nhận được tín hiệu báo sự cố cháy tại phòng 303. Ngay lập tức, nhân viên bảo vệ đã hô hoán mọi người xung quanh và báo cháy tòa nhà bằng hệ thống báo cháy của nhà trọ. Đồng thời, gọi điện thoại báo cháy cho lực lượng chức năng cơ sở, phường và thành phố.
Tiếp nhận tin báo, Đội Phòng cháy, chữa cháy cơ sở đã có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ.
Trong quá trình triển khai, Đội Phòng cháy, chữa cháy cơ sở phát hiện có 10 người không kịp di chuyển nên mắc kẹt trong các phòng trọ tại tầng 3 và kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng biết để có phương án cứu người mắc kẹt đến nơi an toàn.
.jpg)
Về phía UBND phường Mai Dịch, đã huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự Tổ dân phố số 19 có mặt tại hiện trường để phối hợp nắm bắt tình hình và triển khai các biện pháp chữa cháy.
Thông qua buổi diễn tập, Ban tổ chức mong muốn sẽ góp phần tăng cường khả năng ứng phó, xử lý với các tình huống cháy, nổ, sự cố của lực lượng phòng cháy, chữa cháy ở cơ sở, cũng như nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy trong nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND phường Mai Dịch Nguyễn Tuấn Anh cho biết, qua công tác điều tra cơ bản năm 2025, trên địa bàn phường có 1.096 nhà trọ, nhà ở kết hợp cho thuê trọ, hơn 1.200 cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh.
“Với mật độ dân số cao, lượng sinh viên tạm trú, người thuê nhà lớn, nhiều nhà trọ nằm trong ngõ sâu, hẹp, xe chữa cháy không thể tiếp cận được, một số chủ nhà trọ, nhà ở kết hợp kinh doanh chưa có ý thức khắc phục các thiếu sót trong công tác phòng cháy, chữa cháy, chưa mở lối thoát nạn thứ hai… khiến công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn gặp nhiều khó khăn”, ông Nguyễn Tuấn Anh cho hay.