Thị trường khẩu trang, kit test Covid-19 “nóng” trở lại
Trước diễn biến số ca mắc Covid-19 tăng trở lại trong thời gian gần đây, thị trường khẩu trang y tế và kit test nhanh tại nhiều nơi bất ngờ sôi động trở lại sau thời gian dài trầm lắng.
Từ ế ẩm chuyển sang… “cháy hàng”
Khi dịch Covid-19 lắng xuống từ giữa năm 2023, nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khẩu trang và kit test xét nghiệm nhanh rơi vào tình trạng tồn kho, giảm sản lượng, thậm chí ngừng hoạt động. Tuy nhiên, trong 2-3 tuần gần đây, thị trường này đang có dấu hiệu “nóng” trở lại.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, sau khi Bộ Y tế thông báo về số ca mắc Covid-19 bắt đầu tăng nhẹ, tâm lý lo ngại về một đợt dịch mới đang khiến người dân quay trở lại thực hiện các biện pháp chủ động phòng ngừa. Cùng với đó, thị trường các sản phẩm phòng dịch như khẩu trang y tế, khẩu trang N95, nước sát khuẩn và kit test nhanh Covid-19 sôi động trở lại với mức tiêu thụ gia tăng.
Tại một số nhà thuốc và hệ thống siêu thị, lượng hàng tiêu thụ trong tuần qua tăng từ 30-50% so với tháng trước. Không ít đơn vị kinh doanh đã phải bổ sung gấp nguồn cung để đáp ứng nhu cầu.
Dù nhu cầu gia tăng nhưng theo khảo sát của phóng viên, giá mặt hàng khẩu trang, kit test vẫn giữ được sự bình ổn, chưa xảy ra tình trạng “thổi giá” như những thời điểm dịch bệnh căng thẳng trước đây.
Cụ thể, giá các loại khẩu trang y tế 3 lớp, 4 lớp hoặc khẩu trang 3D hiện dao động từ 30.000-50.000 đồng/hộp (50 cái); còn test xét nghiệm nhanh Covid-19 có giá từ 25.000-30.000 đồng/que. Giá test xét nghiệm "3 trong 1", "5 trong 1" dao động từ 50.000-70.000 đồng/test ...
Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, nhân viên nhà thuốc Phúc Hải (số 161 phố Ngọc Lâm, quận Long Biên) cho biết, chỉ trong vòng hơn một tuần gần đây, lượng khách tìm mua khẩu trang và test Covid-19 tăng nhanh. Nhiều người mua để dự phòng, nhất là hộ gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ.
“Hiện giá bán của mặt hàng khẩu trang và kit test xét nghiệm nhanh vẫn giữ nguyên như thời điểm trước. Tuy nhiên, mặt hàng test nhanh Covid-19 tại nhà thuốc hiện không còn để bán”, nhân viên nhà thuốc Phúc Hải nói.
Liên hệ tìm mua kit test Covid-19 tại hệ thống nhà thuốc Long Châu, phóng viên cũng nhận được câu trả lời của nhân viên tư vấn: “Hiện kit test nhanh Covid-19 chưa có sẵn hàng. Chúng tôi cũng chưa rõ thông tin về nhà cung cấp và cũng chưa biết bao giờ sẽ có nguồn cung cho khách”.
Còn tại “chợ thuốc online”, thị trường khẩu trang, kit test xét nghiệm Covid-19 cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn. Chỉ cần một người có nhu cầu mua kit test xét nghiệm, ngay lập tức sẽ có rất nhiều tài khoản vào chào bán sản phẩm.

Tại tài khoản Facebook có tên Thương Nguyễn, giá bán test LAB xét nghiệm được cả Covid-19 và cúm A, cúm B hạn sử dụng đến năm 2027 được rao bán với giá 600.000 đồng/hộp (20 que).
Còn tài khoản Facebook có tên Nguyễn Ngọc Thúy rao bán test Covid-19 loại “5 trong 1” với giá 68.000 đồng/kit test. Loại test này ngoài xét nghiệm Covid-19 còn xét nghiệm cả cúm A, cúm B, RSV (vi rút hợp bào hô hấp), ADV (Adenovirus gây viêm đường hô hấp). Facebook này cũng khẳng định, hàng luôn sẵn có với giá không đổi và giao hàng hỏa tốc cho khách tại Hà Nội.
Một số tài khoản trên mạng xã hội Facebook cho biết, nếu mua sản phẩm với số lượng lớn thì sẽ được hỗ trợ giá “mềm” hơn thị trường. Đáng lo ngại, đa số mọi người khi đặt mua hàng trên mạng chỉ quan tâm về giá thành, hoàn toàn bỏ qua những an toàn về kiểm định y tế, chất lượng sản phẩm…
Hạn chế đổ xô đi mua khẩu trang, kit test
Theo báo cáo ngày 21-5 của Bộ Y tế, một số nước như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore đang ghi nhận sự gia tăng trở lại với các biến thể phụ mới của Covid-19. Dù vậy, hiện chưa có bằng chứng cho thấy mức độ nghiêm trọng của biến thể mới này. Riêng tại Việt Nam, từ đầu năm 2025 đến nay ghi nhận rải rác 641 trường hợp mắc Covid-19 tại 39 tỉnh, thành phố nhưng không có ca tử vong.
Đánh giá về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước ta hiện nay, PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, Covid-19 hiện là bệnh lưu hành, được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B. Cũng như một số bệnh truyền nhiễm khác, Covid-19 không mất đi mà sẽ có lúc tăng, lúc giảm số ca mắc, thậm chí có tính chất chu kỳ như cúm.
Chính vì vậy, theo vị chuyên gia này, người dân không nên quá lo lắng về sự gia tăng số ca Covid-19 hiện nay. Dù biến thể đang lưu hành vẫn là chủng nhẹ nhưng với nhóm nguy cơ cao, như người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch, phụ nữ mang thai…, khi mắc bệnh vẫn có thể chuyển nặng, phải nhập viện.
“Trước thực tế đó, những người có triệu chứng nghi ngờ và những người tiếp xúc với người có triệu chứng nghi ngờ phải đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn và tuân thủ các biện pháp phòng bệnh của Bộ Y tế”, PGS.TS Trần Đắc Phu lưu ý.
Còn theo Tiến sĩ - bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên Chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh, người dân không nên quá hoang mang, lo lắng trước việc số ca Covid-19 tăng trong thời gian gần đây.
“Covid-19 bây giờ về cơ bản không khác gì cảm cúm thông thường. Hơn nữa, phần lớn người dân hiện đã có miễn dịch nền với Covid-19 nên nguy cơ chuyển nặng là rất thấp. Người dân cần tỉnh táo, không hoang mang trước những tin đồn hoặc suy diễn trên mạng xã hội”, bác sĩ Khanh nhấn mạnh.
Để phòng bệnh, các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, người dân khi đến bệnh viện, nơi tập trung đông người hoặc sử dụng phương tiện công cộng… thì cần đeo khẩu trang. Đồng thời, mọi người nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, khi ho, hắt hơi cần che miệng và mũi, không khạc nhổ bừa bãi.
Ngoài ra, mọi người cần ăn uống đầy đủ, tập thể dục để tăng sức đề kháng. Đặc biệt, người dân nên bình tĩnh, hạn chế đổ xô đi mua khẩu trang, kit test quá nhiều khiến một số người kinh doanh tạo tâm lý khan hàng, “sốt” ảo rồi găm hàng bán với giá cao để trục lợi.