Nga tăng cường hiện diện quân sự, Phần Lan chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất
Quân đội Phần Lan đang theo dõi chặt chẽ các động thái của Nga và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Phần Lan nhận định, Nga sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự dọc biên giới chung của hai nước sau khi xung đột ở Ukraine kết thúc. Trong bối cảnh đó, ngày 21-5 (giờ địa phương), Thiếu tướng Sami Nurmi, người đứng đầu bộ phận chiến lược của Lực lượng Phòng vệ Phần Lan (FDF) cho biết, quân đội đang theo sát những động thái từ Nga và chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất với tư cách là một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Cùng ngày, lực lượng biên phòng Phần Lan thông báo đã hoàn thành 35km đầu tiên trong số 200km hàng rào được lên kế hoạch xây dựng ở biên giới phía Đông với Nga. Khu vực này đã đóng cửa hơn 1 năm sau khi Phần Lan cáo buộc Nga vũ khí hóa làn sóng di cư, gây ra tình trạng bất ổn tại biên giới giữa hai quốc gia.

Theo Moscow Times, Nga đang mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự gần biên giới với Phần Lan, động thái mà NATO mô tả là giai đoạn đầu của quá trình tăng cường hiện diện quân sự trong dài hạn.
Việc xây dựng diễn ra sau khi Nga thông báo sẽ tăng cường quân đội, cũng như thành lập các đơn vị mới để ứng phó với việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sau khi xung đột Ukraine bùng phát hồi tháng 2-2022.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy trực thăng Nga lần đầu tiên sau 20 năm xuất hiện tại một căn cứ gần thành phố Murmansk ở phía Tây Bắc quốc gia này. Căn cứ này cách biên giới Phần Lan và Na Uy khoảng 160 km.
Tại căn cứ không quân Olenya về phía Nam Murmansk, ảnh vệ tinh cũng chỉ ra sự gia tăng đáng kể về máy bay quân sự. Căn cứ không quân này có máy bay ném bom tầm xa Tu-22 của Nga.
Thiếu tướng Sami Nurmi đánh giá, Nga sẽ bắt đầu điều các lực lượng trở lại, đặc biệt là lực lượng trên bộ, khi xung đột Ukraine kết thúc.
“Nga đang thực hiện theo từng giai đoạn. Dù không ở quy mô lớn nhưng họ đang xây dựng cơ sở hạ tầng mới và bổ sung thêm trang thiết bị”, Thiếu tướng Sami Nurmi cho biết.
Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hoàn toàn không quan ngại trước những thông tin truyền thông về việc Nga tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Phần Lan và Na Uy.
“Tôi không lo lắng về điều đó chút nào. Phần Lan và Na Uy sẽ rất an toàn”, ông chủ Nhà Trắng khẳng định.
Hồi tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Phần Lan còn nhiều việc phải làm nếu muốn cải thiện quan hệ với Nga, nhắc lại một tuyên bố của Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb về việc khôi phục quan hệ chính trị với Nga.
Theo bà Maria Zakharova, Phần Lan cần thực hiện các bước đi và hành động cụ thể như ngừng thúc đẩy chống Nga vô căn cứ, mở cửa biên giới giữa hai quốc gia, dừng các công trình rào chắn trên biên giới, bỏ lệnh cấm giao thông đường bộ và đường sắt…
Theo The Guardian, TASS, Moscow Times