Khoa học - Công nghệ

Cảnh báo lừa đảo từ những tài khoản mạng xã hội có tích xanh:Cần nâng cao ý thức, kỹ năng tự bảo vệ

Kim Vũ 22/05/2025 - 07:26

Tích xanh (tiếng Anh là blue check mark) là một biểu tượng, tính năng trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, TikTok, Instagram xác định tài khoản thuộc sở hữu của người nổi tiếng hoặc của tổ chức, công ty nào đó; đồng thời xác định đây là tài khoản chính chủ, không phải là tài khoản giả mạo.

Tuy nhiên, việc cho thuê, cấp tích xanh “chui” đang diễn ra dễ dàng khiến nhiều kẻ xấu sẵn sàng đầu tư để thực hiện hành vi lừa đảo nếu người dân mất cảnh giác.

Cho thuê, cấp tích xanh "chui"

Thông thường, với Facebook, điều kiện để đạt tích xanh của mỗi tài khoản là khá ngặt nghèo. Đối với trang tương tác fanpage cần đạt tối thiểu 100.000 lượt thích; tài khoản cá nhân là tối thiểu 100.000 lượt theo dõi. Cả tài khoản cá nhân hay fanpage đều phải đáp ứng điều kiện có tối thiểu 5 trang báo uy tín đưa tin. Tuy nhiên, hiện giờ bất cứ ai cũng có thể sở hữu tích xanh chỉ với số tiền khoảng hơn một triệu đồng. Trên nhiều trang mạng xã hội, dịch vụ cho thuê tích xanh rất sôi động với hàng trăm tài khoản đăng tải thông tin mời chào mỗi ngày.

Nhắn tin tới tài khoản Facebook “Vũ Hoàng Minh”, phóng viên Báo Hànộimới được báo giá trọn gói gồm lập hộ fanpage và cho thuê tích xanh là 1,2 triệu đồng, phí duy trì hằng tháng là 180.000 đồng. Theo chủ tài khoản, thời gian lập fanpage và cấp tích chỉ mất 30 phút và hoàn tất thủ tục, khách hàng mới phải trả tiền. Sau đó, phóng viên được yêu cầu gửi số thẻ tín dụng, mã CVV (mã số bảo mật được in trên thẻ tín dụng), thời hạn của thẻ để hằng tháng trừ tiền duy trì tích xanh. Khi người mua không đồng ý việc này, tài khoản Vũ Hoàng Minh cho biết sẽ sử dụng thẻ của mình, mỗi tháng người mua chỉ cần chuyển khoản 200.000 đồng để duy trì.

Tương tự, tài khoản "Cho thuê, mua bán fanpage tích xanh chạy quảng cáo" cũng tư vấn nhiệt tình. Tài khoản này mỗi ngày có hàng chục bài viết mời khách tham gia dịch vụ thuê, mua bán tích xanh với điều kiện rất dễ dàng. Đặc biệt, chủ tài khoản liên tục quảng cáo, khách muốn lên tích không cần đăng báo, không cần lượt thích, chia sẻ.

Tài khoản “Huy Hoàng Nguyễn” mỗi ngày cũng có rất nhiều bài đăng nhận lên tích xanh chính chủ trên các nền tảng Facebook, TikTok, Instagram, phí thuê hằng tháng chỉ 64.000 đồng. Tài khoản này cũng bán tài khoản TikTok đã có sẵn tích xanh, bảo đảm bảo hành các lỗi liên quan đến tích, bảo hành 100% nếu rụng tích.

Năm 2023, Công ty Meta (công ty mẹ của Facebook) thông báo triển khai dịch vụ Meta Verified, dịch vụ thu phí tích xanh trên các nền tảng mạng xã hội Facebook và Instagram, đầu tiên tại Australia và New Zealand. Dù có thu phí tích xanh nhưng yêu cầu của Công ty Meta vẫn không giảm độ khắt khe. Theo đó, người dùng phải ít nhất 18 tuổi, nộp giấy tờ tùy thân, tên, hình ảnh phải trùng với tên và ảnh đại diện của tài khoản Facebook. Dịch vụ này hiện chưa được triển khai tại Việt Nam.

Phải tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước khi giao dịch

Trong bối cảnh đó, dịch vụ cho thuê, cấp tích xanh "chui" làm hài lòng khách hàng với chi phí không hề đắt đỏ, bất chấp hệ lụy từ việc này là lợi dụng lòng tin để trục lợi. Đã có hàng loạt vụ lừa đảo xảy ra, với hàng nghìn nạn nhân dính bẫy.

tich-xanh.jpg
Một khách hàng bị lừa hơn 1 tỷ đồng khi đặt phòng qua fanpage giả mạo có tích xanh của một cơ sở lưu trú tại tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Lê Tỉnh

Mới đây, khi tiếp xúc với các trường hợp bị lừa khi đăng ký cho con tham gia học kỳ quân đội trên Facebook, các cán bộ Học viện Cảnh sát nhân dân (Bộ Công an) mới phát hiện hàng loạt tài khoản mạo danh fanpage học viện gắn tích xanh. Theo Thiếu tá Bùi Hoàng Ly Ly, cán bộ Phòng Chính trị, Học viện Cảnh sát nhân dân, khi tìm hiểu, học viện phát hiện nhiều tài khoản cùng tên được lập từ Thái Lan, Campuchia... Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại tin tưởng vào tích xanh gắn trên trang Facebook, không ít người đã bị lừa số tiền hàng trăm triệu đồng như Báo Hànộimới đã thông tin trong bài viết: "Đăng ký khóa học trại hè quân đội, công an cho con: Phụ huynh cần tìm hiểu kỹ lưỡng" trong số báo ra ngày 16-5 mới đây.

Trước đó, rất nhiều cơ quan, đơn vị cũng bị giả danh bằng các tài khoản, fanpage có tích xanh. Cụ thể, trong tháng 3-2025 xuất hiện một số fanpage giả mạo Bộ Tài chính; Cục An ninh - Bộ Công an... đăng tải nội dung hướng dẫn người dân lấy lại tiền bị lừa đảo khi mua hàng tại Shopee, Lazada… Mới đây, một khách đặt phòng qua fanpage giả mạo có tích xanh của một cơ sở lưu trú tại tỉnh Ninh Bình cũng bị lừa chuyển tiền, thiệt hại hơn 1 tỷ đồng. Nhiều khách sạn, homestay cũng lên tiếng cảnh báo khi bị các tài khoản giả mạo gắn tích xanh, lừa tiền của khách hàng, ảnh hưởng nặng nề đến uy tín, thương hiệu.

Hiện nay, chưa có quy định nào xử lý với dịch vụ cho thuê, cấp tích xanh "chui". Tuy nhiên, theo luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI, hành vi lợi dụng việc đăng ký trang có tích xanh trên các nền tảng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản người khác, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015. Song, trên hết, người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ bằng việc luôn tỉnh táo, tìm hiểu kỹ trước mỗi giao dịch. Các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát, đưa ra những quy định kiểm tra nghiêm ngặt hơn trên không gian mạng để tăng hiệu quả phát hiện và ngăn chặn hành vi lừa đảo.