Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 19-5-2025
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân; Hiện thực hóa Nghị quyết số 66-NQ/TƯ và Nghị quyết số 68-NQ/TƯ, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững; Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ánh sáng dẫn đường cho dân tộc Việt Nam; Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận; Tăng động lực đổi mới từ nguồn lực trường đại học… là những thông tin đáng chú ý trên báo in Hànộimới số ra ngày 19-5-2025.
Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân
Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có bài viết với tiêu đề: "Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân". Báo Hànộimới trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm tới bạn đọc.
Năm nay, kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người càng thêm ý nghĩa sâu sắc, nhắc nhở chúng ta về công lao trời biển của Bác đối với dân tộc. Đúng như lời khẳng định đầy xúc động của cố Tổng bí thư Lê Duẩn thay mặt toàn Đảng, toàn dân ta nói về Bác: “Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, Người anh hùng dân tộc vĩ đại, và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”[1].
Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức và tư tưởng thống nhất hài hòa trong một phong cách sống giản dị, khiêm tốn mà vô cùng cao thượng. Cả cuộc đời, Người sống thanh bạch, khiêm nhường.
Hơn nửa thế kỷ từ khi Bác đi xa, tư tưởng và tấm gương của Người tiếp tục soi đường, dẫn dắt dân tộc ta gặt hái nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mãi mãi là hành trang quý báu cho dân tộc ta trên con đường phát triển. Mãi mãi, Bác vẫn cùng chúng ta hành quân - Người vẫn sống động trong từng việc làm, từng thắng lợi của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.
Hiện thực hóa Nghị quyết số 66-NQ/TƯ và Nghị quyết số 68-NQ/TƯ, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững
* Hơn 75.000 cán bộ, đảng viên Hà Nội dự hội nghị

Sáng 18-5, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TƯ ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Hội nghị được kết nối từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội) đến hơn 37.000 điểm cầu bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị… trên cả nước với hơn 1,5 triệu đại biểu cán bộ, đảng viên tham dự. Tại Hà Nội, thống kê bước đầu từ các địa phương, cơ quan, đơn vị, tham dự hội nghị cho thấy, toàn thành phố có 1.210 điểm cầu với tổng số 75.979 đại biểu là cán bộ, đảng viên.
Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 68-NQ/TƯ có thể coi là một “cuộc cách mạng về tư duy và thể chế”, đặt kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn kết luận, việc thực hiện Nghị quyết số 66 đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đổi mới trong tư duy và hành động của mỗi cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên. Mục tiêu cuối cùng là xây dựng một nền pháp lý tiên tiến, hiện đại, minh bạch, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Ánh sáng dẫn đường cho dân tộc Việt Nam
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, là hiện thân rực rỡ của những giá trị cao đẹp.
Tư tưởng Hồ Chí Minh là sự kết tinh biện chứng giữa chủ nghĩa Mác - Lênin và tinh hoa văn hóa dân tộc, tiếp thu chọn lọc những giá trị tiến bộ của nhân loại. Đó là khát vọng cháy bỏng về độc lập, tự do cho dân tộc, về một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
Di sản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc, mà còn mang giá trị thời đại sâu sắc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng viết: “Thế giới đã và sẽ còn đổi thay, nhưng tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn sống mãi trong kho tàng văn hóa của nhân loại”.
Trong kỷ nguyên mới, sức sống trường tồn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nguồn nội lực to lớn, là nền tảng vững chắc để Đảng và dân tộc ta vững bước trên con đường đổi mới và phát triển.
Chủ tịch Hồ Chí Minh - nguồn cảm hứng bất tận

Đối với văn nghệ sĩ nước nhà, lòng yêu nước, yêu con người, yêu cuộc sống và ánh sáng trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn không ngừng tỏa rạng, là nguồn cảm hứng chưa bao giờ vơi cạn. Không chỉ những tác phẩm về Người của thế hệ đi trước vẫn sống mãi với thời gian, mà nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật ra mắt gần đây ghi dấu ấn tiếp tục khẳng định sức sống mãnh liệt của đề tài về Bác Hồ trong đời sống đương đại.
Đúng vào dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà văn Nguyễn Thế Kỷ đã hoàn thành và cho ra mắt trọn bộ tiểu thuyết “Nước non vạn dặm” về hình tượng Bác. Đây là công trình tâm huyết mà tác giả đã ấp ủ, chuẩn bị và thực hiện trong 20 năm, bằng sự nghiên cứu lịch sử, chính trị, văn hóa công phu, nghiêm cẩn; bằng sự trải nghiệm, tích lũy vốn sống nhiều năm ở quê hương Nghệ An và nhiều vùng đất trong, ngoài nước.
Những tác phẩm văn học, nghệ thuật mới về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục ra đời cho thấy, Bác luôn là nguồn cảm hứng, là đề tài bất tận cho văn nghệ sĩ.
Tăng động lực đổi mới từ nguồn lực trường đại học
Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời đã chỉ rõ: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.
Sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như 5.0 chứng kiến những bước biến chuyển nhanh chóng, mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, sự xuất hiện của nền kinh tế tri thức cùng những thách thức quan trọng như dữ liệu lớn, Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo (AI) đã làm sáng tỏ, đặt ra những yêu cầu mới cho các hệ thống giáo dục đại học trên toàn thế giới. Điều đó dẫn đến nhu cầu chuyển sang mô hình trường đại học khởi nghiệp với sự hợp tác đối tác giữa Chính phủ, ngành Công nghiệp và trường đại học để tăng cường động lực đổi mới.
Mô hình hệ sinh thái 4 bên (bên tạo điều kiện cho kiến thức; bên cung cấp kiến thức; bên mã hóa kiến thức; bên thúc đẩy lan tỏa kiến thức) đang được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các trường đại học khởi nghiệp.