Chính trị

Học Bác để có thêm niềm tin, động lực xây dựng đất nước

Đình Hiệp - Hiền Chi 18/05/2025 - 17:06

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân” được đăng tải đúng dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả.

Dù lao động, công tác ở các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, song ai nấy đều chung niềm biết ơn, tự hào, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người bằng cách cụ thể hóa vào chính công việc hằng ngày, góp sức xây dựng phát triển đất nước. Báo Hànộimới xin chia sẻ một số ý kiến của độc giả.

Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

Di sản Hồ Chí Minh soi sáng kỷ nguyên phát triển mới của đất nước

Qua nghiên cứu, tôi nhận thấy rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại tấm gương sáng cho chúng ta noi theo. Di sản của Người sống mãi, tiếp tục khích lệ hàng triệu người trên thế giới, những người yêu chuộng tự do và bình đẳng thật sự giữa các dân tộc không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo.

Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: PV
Tiến sĩ Lê Trung Kiên, giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: PV

Từ sự ghi nhận những đóng góp, cống hiến, tình cảm yêu mến và kính trọng Hồ Chí Minh, thế giới đã xây dựng nhiều công trình tưởng nhớ, tôn vinh Người. Đến nay, thống kê chưa đầy đủ, trên thế giới đã có 22 quốc gia dựng 36 tượng, tượng đài Hồ Chí Minh; 6 bia tưởng niệm, 14 khu tưởng niệm, 5 trường học, 6 đại lộ, 7 con đường trên thế giới mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ở Việt Nam có khoảng 700 di tích và địa điểm lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, phân bố ở 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa Người lên địa vị người Anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà tư tưởng kiệt xuất, nhà lý luận sáng tạo, nhà thực hành kiểu mẫu, nhà chiến lược, nhà tổ chức thiên tài, nhà giáo dục, nhà văn hóa kiệt xuất, trở thành một “huyền thoại” của cách mạng Việt Nam và các dân tộc trên thế giới. Nhân loại đang trên hành trình của thiên niên kỷ mới, luôn có những vận động không ngừng, nhưng di sản có giá trị bền vững của Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ tiếp tục soi sáng kỷ nguyên phát triển phồn vinh, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam:

Nguyện mãi khắc ghi công ơn trời biển của Người

Kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để chúng ta ôn lại cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang của Người. Một lần nữa chúng ta khẳng định những cống hiến vĩ đại, công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã làm rạng rỡ dân tộc, nhân dân và non sông đất nước ta. Chúng ta nguyện mãi mãi khắc ghi công ơn trời biển của Người, tiếp tục kế tục sự nghiệp vĩ đại của Người.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: PV
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam. Ảnh: PV

Để thiết thực học tập và làm theo Bác, quận Hai Bà Trưng đang tích cực triển khai việc xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, các cơ quan tham mưu chủ động bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, thành phố, của Quận ủy để triển khai thực hiện bảo đảm rõ lộ trình, tiến độ để triển khai thực hiện đồng bộ trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Quá trình sắp xếp phải luôn quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo toàn diện, thống nhất của các cấp ủy Đảng, đặc biệt là vai trò người đứng đầu cấp ủy.

Trong đó, chủ động xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quan tâm chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện sắp xếp; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; không để ảnh hưởng đến công việc chung của quận, phường và gián đoạn sự phục vụ nhân dân.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ) Trần Việt Hoa:

Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu của Bác

Trung tâm Lưu trữ quốc gia III hiện đang lưu trữ hơn 13.000 mét giá tài liệu, trong đó khối tài liệu quan trọng về Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm hàng nghìn văn bản thuộc các phông, bộ sưu tập tài liệu khác nhau. Nội dung và thành phần khối tài liệu phong phú, đa dạng gồm những văn bản chỉ đạo, các bài nói, bài viết, ý kiến phát biểu của Bác trong các kỳ họp, những bức thư, văn bản có bút tích, chữ ký của Bác và nhiều hình ảnh. Đây là những tài liệu, hình ảnh quý giá, minh chứng về sự lãnh đạo của Bác đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hoạt động của Bác qua các giai đoạn, với các cấp, ngành, về tình cảm của Bác với các tầng lớp nhân dân trong nước và quốc tế.

Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa. Ảnh: PV
Giám đốc Trung tâm Lưu trữ quốc gia III Trần Việt Hoa. Ảnh: PV

Trong thời gian qua, Trung tâm đã quan tâm bảo quản và phát huy giá trị tài liệu của Bác dưới nhiều hình thức khác nhau, như: Trưng bày, triển lãm, viết bài, làm sách, phim và quà tặng.

Trong dịp 19-5-2025, Trung tâm đã triển khai các hoạt động khác nhau, như: Tổ chức cho các cơ quan truyền thông tiếp cận, tra cứu và công bố tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giới thiệu, gửi các ấn phẩm tài liệu về Bác cho các đoàn công tác và làm việc ở nước ngoài, viết các bài giới thiệu tài liệu trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, Trung tâm đã phối hợp cung cấp tài liệu phục vụ triển lãm tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.