Thế giới

Tăng trưởng kinh tế của Nga giảm mạnh

Kim Phượng 17/05/2025 - 15:22

Ngày 17-5, Kyiv Independent dẫn báo cáo của Cơ quan thống kê Liên bang Nga (Rosstat) cho biết, tăng trưởng kinh tế của Nga suy giảm.

Theo dữ liệu của Rosstat, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) chỉ tăng 1,4% trong quý đầu tiên của năm 2025, giảm đáng kể so với mức tăng 4,5% trong quý trước và 5,4% trong cùng kỳ năm 2024.

ngan-hang-nga.png
Một biển báo hiển thị tỷ giá hối đoái ngoại tệ sang đồng rúp Nga tại chi nhánh Fora-bank JSC ở Mátxcơva, Nga. Ảnh: Getty

Dữ liệu mới nhất từ ​​Rosstat thấp hơn kỳ vọng trước đó khi Bộ Phát triển kinh tế Nga ước tính tăng trưởng GDP trong quý I là 1,7% và các nhà phân tích của Bloomberg dự đoán tăng trưởng 1,8%.

Theo Egor Susin - một giám đốc điều hành của Gazprombank (ngân hàng lớn thứ ba tại Nga), dữ liệu của Rosstat cho thấy, "nền kinh tế Nga suy thoái mạnh".

Các nhà phân tích chỉ ra, các chính sách của Ngân hàng trung ương Nga, lệnh trừng phạt, cũng như những khó khăn về nguồn cung và lạm phát cao là lý do khiến nền kinh tế Nga suy thoái.

Bên cạnh đó, "tình hình trở nên phức tạp hơn do giá dầu thấp", theo các nhà phân tích của Raiffeisenbank, vì doanh thu từ dầu khí đã giảm 10% từ tháng 1 đến tháng 4.

Một báo cáo gần đây từ Viện Kinh tế chuyển đổi Stockholm (SITE) cũng tiết lộ rằng, nền kinh tế Nga đang chịu sức ép ngày càng tăng từ cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Khi Mátxcơva và Kiev thảo luận về các thỏa thuận hòa bình tiềm năng, nền kinh tế Nga có thể phải đối mặt với một cú sốc khác nếu chi tiêu quân sự bị cắt giảm. Ngược lại, nếu các cuộc đàm phán hòa bình thất bại, châu Âu và Mỹ có thể áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, gây thêm căng thẳng cho nền kinh tế của nước này.

Theo Kyiv Independent