Thế giới

Nga và Ukraine kết thúc đàm phán sau gần 2 giờ

Quỳnh Dương 16/05/2025 - 21:21

Tối 16-5 (theo giờ Việt Nam), cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine diễn ra tại Cung điện Dolmabahce, Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kết thúc sau chưa đầy 2 giờ trao đổi.

nga-1-.jpg
Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky. Ảnh: Ria Novosti.

Thông tin với báo chí sơ bộ về kết quả cuộc gặp, Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky cho biết, cuộc đàm phán đã hoàn tất và đoàn đại biểu Nga hài lòng với kết quả cuộc gặp. Hai bên nhất trí sẽ tiến hành trao đổi tù nhân quy mô lớn với khoảng 1.000 người. Ukraine đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp giữa 2 nguyên thủ quốc gia và Nga sẽ cân nhắc đề nghị này. Phía Nga sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Ukraine. Hai bên nhất trí trình bày các điều kiện về lệnh ngừng bắn và nêu chi tiết các đề xuất về vấn đề này.

Trước đó, cuộc đàm phán bắt đầu với bài phát biểu chào mừng của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan. Ông cho biết, phái đoàn Nga và Ukraine phải tự quyết định xem có nên đạt được hòa bình hay "tiếp tục cuộc xung đột mang tính hủy diệt". Nội dung đàm phán cũng thảo luận về khả năng gặp mặt giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phái đoàn Nga do Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu. Ngoài ra còn có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin, Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Nga Igor Kostyukov và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Alexander Fomin.

Phái đoàn Ukraine do Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov dẫn đầu. Ngoài ra, thành phần đoàn còn có Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Serhiy Kyslytsya, Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Oleksandr Poklad, Phó Giám đốc thứ nhất của Cơ quan Tình báo nước ngoài Oleh Luhovskyi, Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksii Shevchenko, Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitskyi cùng một số quan chức khác.

Trước cuộc đàm phán, ông Vladimir Medinsky tuyên bố, phái đoàn chính thức của Nga đã được phê duyệt theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và có đầy đủ năng lực và thẩm quyền cần thiết để tiến hành đàm phán. Phái đoàn Nga cam kết thực hiện cách tiếp cận mang tính xây dựng, tìm kiếm các giải pháp khả thi và các điểm liên lạc, và mục tiêu của các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Ukraine là sớm hay muộn cũng thiết lập được hòa bình lâu dài bằng cách loại bỏ các nguyên nhân cơ bản của cuộc xung đột.

Cùng ngày, cuộc họp của các phái đoàn từ Mỹ, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ đã diễn ra. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã trao đổi với các cố vấn an ninh quốc gia từ Anh, Pháp và Đức. Nhận định về cuộc đàm phán, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng, cuộc gặp giữa Tổng thống nước này Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là cơ hội duy nhất để giải quyết vấn đề Ukraine, nhưng ngày và địa điểm của cuộc gặp vẫn chưa được xác định.

Theo Ria Novosti