Thông điệp hành động trong kỷ nguyên số
Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 30 không chỉ là dịp tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mà còn là thông điệp hành động và minh chứng cho sự chủ động thích ứng và nỗ lực phát triển bền vững.
Ngày 16-5, Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ 30 do Báo Hànộimới đăng cai tổ chức với chủ đề “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” sẽ diễn ra tại Hà Nội.
Có mặt tại Hà Nội chuẩn bị cho Hội thảo, lãnh đạo các cơ quan báo chí đã chia sẻ cảm xúc, suy nghĩ về sự kiện ý nghĩa này.
Nhà báo Nguyễn Tiến Vụ, Tổng Biên tập Báo Bắc Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Bắc Ninh:
Cơ hội quý báu để bàn thảo chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm

Trong bối cảnh các cơ quan báo chí, truyền thông ở Việt Nam đang triển khai sáp nhập, hợp nhất, đặc biệt là thời điểm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TƯ, ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, Hội thảo “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” do Báo Hànộimới tổ chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của các cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số, là diễn đàn để các cơ quan báo chí, truyền thông cùng bàn thảo hướng tới xây dựng bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa soạn đa phương tiện hiện nay.
Tôi hy vọng Hội thảo sẽ là dịp quý báu để cùng trao đổi sâu, chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện các chủ trương mới của Đảng, nhất là việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy báo chí gắn với chuyển đổi số. Qua đó, giúp các cơ quan báo chí hoạch định chiến lược xây dựng mô hình phù hợp với báo chí hiện đại, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả hoạt động. Đây cũng sẽ là nguồn thông tin quý giá để các cơ quan báo chí tham khảo, từng bước chuyển đổi mạnh mẽ cả trong tư duy và hành động, thay đổi phong cách làm báo mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng hiện nay.
Nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng:
Minh chứng cho sự chủ động thích ứng với xu thế mới

Tôi tâm đắc với Hội thảo của Báo Hànộimới với chủ đề “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”. Việc tiên phong chuyển đổi số không chỉ là giải pháp sinh tồn mà còn là sứ mệnh lịch sử, giúp báo chí tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên công nghệ, đóng vai trò quan trọng trong việc lan tỏa thông tin chính thống, xây dựng lòng tin xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững. Tôi hy vọng, hội thảo không chỉ là dịp tổng kết kinh nghiệm, chia sẻ thực tiễn của mỗi báo mà còn là thông điệp hành động của các cơ quan báo chí trong kỷ nguyên số.
Báo chí cách mạng Việt Nam 100 năm qua đã khẳng định được vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng hành cùng dân tộc trong mọi giai đoạn lịch sử. Giai đoạn hiện nay, khi đất nước đang bước vào thời kỳ chuyển đổi số toàn diện, báo chí tiếp tục giữ vai trò then chốt trong việc tuyên truyền chính sách, định hướng dư luận và góp phần tạo sự đồng thuận xã hội. Hội thảo do Báo Hànộimới tổ chức là minh chứng cho sự chủ động của cơ quan báo chí trong việc thích ứng với xu thế mới và nỗ lực phát triển bền vững.
Thực tiễn tại Báo Sài Gòn Giải Phóng cho thấy, các cơ quan báo chí đang đối mặt với nhiều thách thức trong chuyển đổi số, đặc biệt khi thực hiện cơ chế tự chủ tài chính. Trong khi báo in và quảng cáo truyền thống suy giảm, báo điện tử và hệ sinh thái nội dung số lại mở ra cơ hội mới. Việc Báo Sài Gòn Giải Phóng chú trọng phát triển các sản phẩm hiện đại như video, podcast, longform, talkshow... là hướng đi đúng. Tuy nhiên, để tận dụng được cơ hội này, báo chí cần đổi mới toàn diện về tư duy, tổ chức và phương thức sản xuất - phát hành.
Tôi hy vọng, hội thảo là nơi chia sẻ các giải pháp thiết thực như: Phát triển quảng cáo số, sáng tạo nội dung đa nền tảng, tổ chức sự kiện truyền thông…, đồng thời, đề xuất các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước về cơ sở vật chất, công nghệ, tài chính để báo chí có thể đứng vững và phát triển trong môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Hải, Phó Tổng Biên tập Báo Sơn La:
Chủ đề hội thảo rất đúng và trúng với triển khai thực hiện Nghị quyết 57

Chuyển đổi số đã và đang là vấn đề được Đảng, Nhà nước và các địa phương, đơn vị hết sức quan tâm, là một trong những điều kiện tiên quyết để đưa nước ta phát triển giàu mạnh, hùng cường trong kỷ nguyên mới. Chính vì vậy, chủ đề “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” mà Báo Hànộimới đưa ra tại Hội thảo lần này rất đúng và trúng, nhất là khi hệ thống chính trị cả nước đang tập trung cao, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TƯ ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Sơn La là một trong 14 tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Đồng hành với sự phát triển của tỉnh, Báo Sơn La không ngừng đổi mới tuyên truyền, đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ thông tin nhằm “làm mới” các ấn phẩm, góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025: Xây dựng Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.
Tuy vậy, Báo Sơn La vẫn còn hạn chế trong triển khai chuyển đổi số, đặc biệt là chuyển từ phương thức truyền thông truyền thống sang nền tảng số; việc ứng dụng phần mềm tiện ích, thiết kế, đồ họa... còn hạn chế, khiến một số sản phẩm chưa thật sự thu hút bạn đọc.
Tham dự Hội thảo lần này, chúng tôi mong được chia sẻ kinh nghiệm từ các đồng nghiệp trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số báo chí và công tác tuyên truyền chuyển đổi số trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.
Nhà báo Trần Văn Đức, Phó Tổng Biên tập Báo Bắc Giang:
Mong muốn “đi cùng nhau để đi xa hơn”

Tại Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố phía Bắc mở rộng lần thứ 30 với chủ đề “Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới”, Báo Bắc Giang đã mang đến tham luận: “Hợp tác, liên kết giữa các báo Đảng trong xu thế hội nhập và phát triển” - một chủ đề giàu tính thời sự và gắn chặt với thực tiễn đang diễn ra ở nhiều cơ quan báo chí.
Báo Bắc Giang lựa chọn chủ đề này từ yêu cầu sống còn của báo chí địa phương: Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, công nghệ thay đổi nhanh, độc giả phân mảnh, thì con đường bền vững để nâng cao hiệu quả truyền thông chính là hợp tác, liên kết. Không thể phát triển đơn lẻ trong môi trường truyền thông mở, báo chí cách mạng chỉ có thể giữ vai trò dẫn dắt khi biết chia sẻ nguồn lực và cùng nhau đổi mới.
Từ nhận thức đó, Báo Bắc Giang đã có nhiều cách làm cụ thể, hiệu quả. Đơn vị đã liên kết với Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân xây dựng báo điện tử tiếng Anh, tiếng Trung - trở thành kênh tuyên truyền đối ngoại chủ lực của tỉnh. Đồng thời, báo chủ động phối hợp với nhiều báo Đảng địa phương như: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn, Hà Nội... để tuyên truyền liên vùng, hỗ trợ truyền thông cho các sự kiện lớn. Báo cũng chú trọng hợp tác đào tạo, chia sẻ công nghệ, cải tiến mô hình tòa soạn theo hướng hội tụ, đa nền tảng.
Tại hội thảo, Báo Bắc Giang đưa ra một số đề xuất: Xây dựng nền tảng số dùng chung cho báo Đảng; thành lập Hội đồng liên kết báo Đảng để điều phối nội dung và dữ liệu; tổ chức chuyên trang liên vùng về kinh tế, du lịch, nông sản; mở rộng các cuộc thi báo chí khu vực nhằm kết nối đội ngũ làm báo. Mục tiêu là xây dựng một hệ sinh thái báo chí chính thống hiện đại, hiệu quả, lan tỏa.
Thông điệp chúng tôi gửi gắm tuy không mới nhưng mang tính thời sự: Hợp tác là cách để cùng vượt khó và nâng tầm báo Đảng - lan tỏa giá trị tích cực trong đời sống xã hội.
“Những tờ báo đi một mình có thể đi nhanh, nhưng chỉ những tờ báo đi cùng nhau mới đi được xa và bền vững” - câu kết trong bài tham luận cũng chính là cam kết hành động của chúng tôi.
Nhà báo Hà Ngọc Văn, Tổng Biên tập Báo Yên Bái:
Tinh gọn bộ máy để phát huy sức mạnh của các cơ quan báo chí

Hội thảo báo Đảng khu vực phía Bắc là sự kiện đặc biệt có ý nghĩa với các cơ quan báo Đảng phía Bắc nói riêng và hệ thống các cơ quan báo Đảng nói chung.
Qua mỗi kỳ tham dự hội thảo, tôi nhận thấy chủ đề và nội dung của hội thảo luôn bám sát các vấn đề thời sự. Hình thức tổ chức hội thảo cũng đã được các cơ quan báo chí đăng cai tổ chức không ngừng đổi mới và ngày càng phong phú, hấp dẫn.
Với chủ đề “Phát huy truyền thống cách mạng, tiên phong chuyển đổi số, đồng hành cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới” của hội thảo lần này, Báo Yên Bái đã chuẩn bị các nội dung tham luận bám sát nội dung của hội thảo cũng như vấn đề thời sự được đông đảo dư luận quan tâm hiện nay, đó là chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo hướng hiệu lực, hiệu quả, đặc biệt là đối với các cơ quan báo chí, nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Chúng tôi cũng tin tưởng rằng, với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là chủ trương sắp xếp lại các cơ quan báo chí, trong đó có hệ thống báo Đảng khu vực phía Bắc, các cơ quan báo Đảng tới đây sẽ có mô hình hoạt động theo hướng tinh, gọn, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin, tuyên truyền, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, vừa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.
Hiện nay, Yên Bái cũng đang thực hiện hợp nhất cơ quan báo và truyền hình của tỉnh thành một đơn vị theo mô hình sắp xếp mới của Trung ương.
Tôi tin tưởng rằng, với mô hình hoạt động mới, các cơ quan báo chí sẽ hoạt động theo mô hình đa phương tiện - xu hướng mới của báo chí hiện đại. Với mô hình này, mỗi cơ quan báo chí đều có thể nỗ lực chuyển đổi số, phát huy mạnh mẽ truyền thống của các cơ quan báo Đảng, vừa làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vừa bám sát những vấn đề thời sự, qua đó đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của độc giả.
Mô hình hoạt động tinh, gọn, hiệu quả, hiện đại, đa phương tiện của các cơ quan báo chí trong thời gian tới đây cũng sẽ giúp phát huy sức mạnh của các cơ quan báo Đảng địa phương để từ đó cùng hòa vào dòng chảy thông tin, đóng góp một phần tâm sức trên mặt trận tuyên truyền, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
