NATO: Điều tra nghi án tham nhũng trong hợp đồng mua sắm quân sự
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 14-5, các cơ quan tư pháp Bỉ và Luxembourg đã bắt giữ nhiều đối tượng trong khuôn khổ cuộc điều tra chống tham nhũng quy mô lớn liên quan đến các hợp đồng cung cấp thiết bị quân sự cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Cuộc điều tra do chính Cơ quan hỗ trợ và mua sắm NATO (NSPA) khởi xướng, với sự phối hợp của nhiều quốc gia, gồm Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Italia, Tây Ban Nha và Mỹ.

Người phát ngôn của NATO cho biết thông qua cuộc điều tra của NSPA, các cơ quan chức năng tại một số nước đã bắt giữ nhiều cá nhân bị cáo buộc có hành vi tham nhũng liên quan đến các hợp đồng ký kết với NATO.
Về phía Bỉ, cơ quan tư pháp nước này xác nhận đã tạm giữ hai nghi phạm, trong đó một người đã được thả sau khi hoàn tất thẩm vấn. Theo thông cáo của Viện Công tố Liên bang Bỉ, cuộc điều tra tập trung vào các dấu hiệu bất thường trong việc phân bổ hợp đồng mua sắm thiết bị quân sự cho NATO, trong đó có đạn dược và thiết bị bay không người lái.
Các điều tra viên nghi ngờ một số nhân viên, bao gồm cả người đang làm việc và đã nghỉ hưu của NSPA, đã tiết lộ thông tin mật cho các doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi trong việc trúng thầu.
Tại Luxembourg, nơi đặt trụ sở của NSPA, lực lượng chức năng đã thực hiện nhiều lệnh khám xét và thu giữ các tài liệu phục vụ công tác điều tra. Theo thông báo của Viện Công tố Luxembourg, các cơ quan chức năng của Bỉ, Hà Lan, Italia, Tây Ban Nha và Mỹ đã phối hợp tiến hành các chiến dịch đồng loạt, dẫn đến việc bắt giữ thêm các nghi phạm liên quan. Tuy nhiên, chi tiết về các đối tượng này hiện chưa được tiết lộ.