Phú Xuyên hoàn tất giải phóng mặt bằng Dự án đường trục phía Nam Hà Nội
Ngày 15-5, UBND huyện Phú Xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức cưỡng chế một số công trình nhà xưởng trong phạm vi giải phóng mặt bằng (GPMB) để thi công đoạn tuyến cuối cùng Dự án đường trục phát triển phía Nam thành phố Hà Nội.

Huyện Phú Xuyên và các đơn vị liên quan đã bố trí máy móc, nhân lực hơn 100 người tham gia triển khai tháo dỡ các hạng mục còn lại đúng quy định pháp luật.
Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong thời gian qua, quá trình cưỡng chế diễn ra trật tự, không xảy ra phản ứng tiêu cực từ người dân. Việc xử lý được tổ chức công khai, minh bạch, nhận được sự đồng thuận cao trong cộng đồng.
Trước thời điểm tổ chức cưỡng chế đã có 6 hộ dân tự nguyện tháo dỡ xong nhà xưởng, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, vẫn còn 3 hộ: Bà Dương Thị Huệ, ông Đào Văn Phiên và ông Nguyễn Thành Trung chưa chấp hành, buộc huyện phải tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh, đến hết ngày 14-5, có 6 trong số 9 hộ dân đã hợp tác tháo dỡ công trình. Do 3 hộ còn lại không phối hợp nên sáng 15-5, UBND huyện buộc phải ra quyết định cưỡng chế để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công nốt đoạn tuyến cuối cùng của dự án.
"Quan điểm của huyện là không mong muốn phải cưỡng chế - đây là giải pháp cuối cùng. Khi cưỡng chế, không chỉ người dân chịu thiệt mà cả chính quyền cũng gặp áp lực. Tuy nhiên, vì lợi ích chung và để bảo đảm tiến độ của dự án trọng điểm, chúng tôi buộc phải xử lý nghiêm những trường hợp cố tình không chấp hành. Công tác cưỡng chế được thực hiện đúng quy trình, bảo đảm an toàn trên mọi phương diện", Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Xuyên Đỗ Thành Công thông tin, phần lớn diện tích trên là đất do xã quản lý hoặc được cho thuê có thời hạn, diện tích các nhà xưởng dao động từ 350m² đến hơn 3.000m². Huyện giao nhiệm vụ cho các đơn vị xác minh cụ thể từng trường hợp, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, tuân thủ quy định pháp luật. Tất cả thủ tục đều được thực hiện công khai, minh bạch, người dân cùng giám sát.

Dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam thành phố Hà Nội (trước đây là Dự án đường trục phía Nam tỉnh Hà Tây cũ) được khởi công từ hơn 16 năm trước, tổng chiều dài hơn 41km, đi qua địa bàn quận Hà Đông và các huyện: Thanh Oai, Ứng Hòa, Phú Xuyên. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vai trò chiến lược, giảm áp lực cho quốc lộ 21B, kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Tại huyện Phú Xuyên, công tác GPMB phần lớn đã được thực hiện dứt điểm từ các năm trước, kể cả tại những xã phức tạp như Hồng Minh. Tuy nhiên, riêng khu vực 11.443m² đất thuộc thôn Cầu Giẽ, xã Châu Can giáp quốc lộ 1A bị chậm tiến độ do vướng mắc trong bồi thường, hỗ trợ 9 hộ đang sử dụng đất công hoặc đất thuê để dựng nhà xưởng.
Ngay sau khi hoàn tất cưỡng chế và dọn mặt bằng trong ngày 15-5, đơn vị thi công sẽ triển khai ngay các bước tiếp theo để bảo đảm tiến độ thi công đoạn còn lại. Giám đốc Ban Quản lý dự án đường trục phát triển kinh tế phía Nam Hà Nội Nguyễn Văn Cường cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với chính quyền huyện Phú Xuyên trong xây dựng phương án cưỡng chế, chuẩn bị đầy đủ máy móc, nhân lực và phương án thi công. Công tác GPMB được chỉ đạo rất quyết liệt, tạo thuận lợi lớn cho tiến độ. Khi mặt bằng thông suốt, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để hoàn thành dự án đúng kế hoạch".
Với việc 6 công trình cuối cùng được tháo dỡ, huyện Phú Xuyên chính thức hoàn tất toàn bộ công tác GPMB phần dự án đi qua địa bàn. Đây là kết quả của quá trình vận động, thuyết phục, kiên trì bám sát cơ sở của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã.