Thế giới

Canada công bố nội các mới

Quỳnh Dương 14/05/2025 - 07:52

Ngày 14-5, Thủ tướng Canada Mark Carney, người đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng trước, đã công bố nội các mới mà ông cho rằng, sẽ giúp định hình khẩn cấp mối quan hệ với Mỹ.

canada.jpg
Thủ tướng Canada Mark Carney và một số thành viên nội các mới. Ảnh: Radio of Canada

Thủ tướng Canada Mark Carney đã cắt giảm số lượng bộ trưởng từ 39 xuống còn 29 người, nhưng vẫn giữ một số nhân vật chủ chốt như Bộ trưởng Tài chính Francois-Philippe Champagne và người phụ trách thương mại với Mỹ Dominic LeBlanc.

Bà Anita Anand sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay thế bà Mlanie Joly, người chuyển sang vị trí Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

Bà Chrystia Freeland, nguyên Bộ trưởng Tài chính, giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông và Thương mại nội địa.

Cựu giám đốc ngân hàng Goldman Sachs Tim Hodgson đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tài nguyên thiên nhiên.

"Chính phủ của chúng tôi sẽ thực hiện nhiệm vụ thay đổi một cách khẩn trương và quyết tâm. Người lao động và doanh nghiệp tiếp tục phải đối mặt với mức thuế quan bất công do Mỹ áp đặt. Chính phủ của tôi sẽ đấu tranh cho người dân Canada", Thủ tướng Mark Carney nói với các phóng viên.

Cam kết trước mắt của Thủ tướng Mark Carney là cắt giảm thuế và chấm dứt mọi rào cản thương mại giữa 10 tỉnh vào ngày 1-7.

Theo ông Mark Carney, Canada phải chi hàng tỷ đô la để bắt đầu chuyển trọng tâm của nền kinh tế khỏi Mỹ cũng như chấm dứt các rào cản đối với thương mại nội bộ và cắt giảm chi tiêu công.

Giám đốc chính sách tại Phòng Thương mại Canada Matthew Holmes đã kêu gọi hành động để cải cách các quy định và đa dạng hóa thương mại.

Trong cuộc họp báo sau khi công bố nội các mới, Thủ tướng Mark Carney cho biết, với nội các đa dạng theo khu vực, bao gồm các thành viên đại diện cho tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ, chính phủ của ông đang quản lý vì lợi ích của tất cả người dân Canada.

Ông cũng đưa ra sự kết hợp đồng đều giữa các bộ trưởng mới và các bộ trưởng giàu kinh nghiệm để thực hiện những thay đổi lớn, đồng thời nhắc lại một loạt lời hứa về đảm bảo an toàn công cộng và tăng chi tiêu quốc phòng.

(Theo Radio of Canada)