Việt Nam hoan nghênh lãnh đạo Nga và Ukraine đối thoại trực tiếp
Ngày 12-5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã nêu phản ứng của Việt Nam trước đề xuất của Tổng thống Nga V. Putin ngày 11-5 về nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine.

Theo đó, trả lời câu hỏi của phóng viên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi hoan nghênh đề xuất ngày 11-5-2025 vừa qua của Tổng thống Nga Vladimir Putin về nối lại đàm phán trực tiếp với Ukraine.
Lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, phù hợp luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, có tính đến lợi ích chính đáng của tất cả các bên liên quan, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới".
Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11-5 (giờ Nga) đã đề xuất đàm phán trực tiếp với Ukraine vào ngày 15-5 tại Istanbul.
Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 15-5, nhưng chỉ khi Mátxcơva đồng ý ngừng bắn trước.
Theo truyền thông Nga, Tổng thống nước này Vladimir Putin đã thảo luận chi tiết với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mátxcơva và Kiev.
Thông báo của Điện Kremlin nêu rõ: "Các bên đã thảo luận chi tiết về sáng kiến của Tổng thống Nga về việc nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine, được đề xuất tổ chức tại Istanbul từ ngày 15-5".
Cũng theo Điện Kremlin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã hoàn toàn ủng hộ sáng kiến của người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhằm nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Mátxcơva và Kiev đồng thời hứa sẽ cung cấp một địa điểm ở Istanbul cũng như cung cấp tất cả các hỗ trợ có thể.