Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre được giảm 7 năm tù vụ Xuyên Việt Oil
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ được TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh giảm 7 năm tù trong đại án Xuyên Việt Oil, nhờ khắc phục hậu quả và chấp hành tốt.
Ngày 12-5, TAND Cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Mai Thị Hồng Hạnh (cựu Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil), Lê Đức Thọ (cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre) cùng các đồng phạm trong đại án sai phạm vụ Xuyên Việt Oil.

Theo đó, bị cáo Lê Đức Thọ được giảm từ 28 năm tù còn 21 năm cho hai tội danh "Nhận hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng để trục lợi". Bị cáo Hạnh cũng được giảm từ 30 năm còn 28 năm tù, trong đó 17 năm cho tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 11 năm cho tội "Đưa hối lộ".
Bị cáo Nguyễn Thị Như Phương (cựu Phó Giám đốc Xuyên Việt Oil) 5 năm tù.
Nhiều cựu cán bộ khác cũng được giảm án, gồm Trần Duy Đông, Hoàng Anh Tuấn (cựu lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương), mỗi người 5 năm tù; Lê Duy Minh (cựu Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh) còn 4 năm 6 tháng tù. Riêng Nguyễn Lộc An (cựu Phó Vụ trưởng) bị y án 4 năm tù vì vai trò tích cực trong việc “mở đường” cho sai phạm.
Theo bản án, từ năm 2016, bị cáo Hạnh biết Công ty Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu nên tìm cách hối lộ nhiều cán bộ Bộ Công Thương để được cấp và gia hạn giấy phép. Tổng cộng, Hạnh đã chi hơn 31 tỷ đồng cho 8 cán bộ, trong đó có cả lãnh đạo cấp Thứ trưởng.
Ngoài ra, bị cáo Hạnh chỉ đạo lập báo cáo giả, chiếm đoạt 219 tỷ đồng tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu và sử dụng sai mục đích 1.244 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường - số tiền lẽ ra phải nộp ngân sách.
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ cũng bị xác định đã hai lần nhận hối lộ tổng cộng 600.000 USD và được “biếu” nhiều tài sản có tổng giá trị hơn 33 tỷ đồng từ bị cáo Hạnh để tạo điều kiện thuận lợi trong các khoản vay của Xuyên Việt Oil tại ngân hàng.
Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây thất thoát đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng và làm suy giảm niềm tin vào bộ máy công quyền. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, nộp lại số tiền thu lợi bất chính nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.