Tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh với việc phát triển giáo dục
Hội thảo “80 năm Bác Hồ gửi thư cho các em học sinh và phát triển giáo dục trong kỷ nguyên vươn mình - góc nhìn từ nhà trường” diễn ra ngày 10-5 tại Trường Trung học phổ thông Đông Đô (quận Tây Hồ).

Hội thảo do Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục, Viện Trí Việt, Trường Trung học phổ thông Đông Đô và Trung tâm Sáng tạo Việt tổ chức. Sự kiện có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo đến từ nhiều cơ quan nghiên cứu, nhà trường và những học sinh tiêu biểu Trường Trung học phổ thông Đông Đô.
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Phó Chủ tịch Hội Khoa học tâm lý giáo dục Việt Nam chia sẻ: Hội thảo là hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 (1945-2025), 80 năm nền giáo dục Việt Nam, 80 năm Bác Hồ gửi thư cho các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên (1945-2025).

Ảnh: Lê Nguyễn
Ngoài việc quán triệt chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tại hội thảo, các đại biểu cùng chia sẻ thông tin, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên năm 1945, đặc biệt là những mong ước của Hồ Chí Minh về nền giáo dục nhân văn.
Các đại biểu tham gia hội thảo đã có nhiều chia sẻ tâm huyết nhằm làm rõ thực trạng, giải pháp để thực hiện Kết luận số 91-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tô Bá Trượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu hợp tác phát triển giáo dục khẳng định, gần 80 năm trôi qua, những giá trị tư tưởng giáo dục mà Bác Hồ gửi gắm qua bức thư vẫn vẹn nguyên tính thời sự, tính định hướng. Trong thời đại công nghệ số, hội nhập và biến đổi nhanh chóng, lời dạy của Bác Hồ về vai trò của giáo dục và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai của dân tộc vẫn là kim chỉ nam.
Hồ Chí Minh đề cao vai trò của tri thức, coi đó là một trong những con đường quan trọng nhất để giải phóng con người, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, thông qua khẳng định: “Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Đồng thời, Bác Hồ còn nhấn mạnh vai trò của giáo dục đạo đức và nhân cách – yếu tố cốt lõi của con người mới.
Chia sẻ về hành trình tìm hiểu tư liệu lịch sử về Bức thư của Bác Hồ gửi học sinh nhân ngày khai trường năm 1945, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Đông Đô Đoàn Thị Thúy cho rằng, Bức thư có ý nghĩa như bản Tuyên ngôn giáo dục khai sinh nền giáo dục cách mạng Việt Nam. Thông qua nội dung của Bức thư, nhà giáo Đoàn Thị Thúy cũng nhắn nhủ học sinh, Bác rất trông mong ở việc học tập của học sinh, bởi các em là thế hệ tương lai, là chủ nhân của đất nước. Học sinh có học tập tốt, có kiến thức mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển thịnh vượng.

Hội thảo còn thu hút nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận tâm huyết về những vấn đề của giáo dục Việt Nam hiện nay như công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh cấp trung học phổ thông; ý nghĩa của đổi mới giáo dục phổ thông trong kỷ nguyên vươn mình; việc xây dựng trường học hạnh phúc; vai trò của nhà trường với phong trào bình dân học vụ số…