Pakistan khẳng định bắn hạ 12 thiết bị bay không người lái từ Ấn Độ
Người phát ngôn quân đội Pakistan cho biết: "UAV của Ấn Độ tiếp tục được triển khai tới không phận Pakistan... (Ấn Độ) sẽ tiếp tục phải trả giá đắt cho hành động này."
Quân đội Pakistan cho biết lực lượng này đã bắn hạ 12 thiết bị bay không người lái (UAV) từ Ấn Độ, những thiết bị này bị cáo buộc vi phạm không phận của Pakistan hôm 7-5.
Theo người phát ngôn quân đội Pakistan Ahmed Sharif Chaudhry, Ấn Độ đã triển khai UAV Harop của Israel đến nhiều địa điểm, bao gồm hai thành phố lớn nhất là Karachi và Lahore của Pakistan, và các mảnh vỡ của những AUV này đang được thu thập.
Ông Chaudhry nói thêm: "UAV của Ấn Độ tiếp tục được triển khai tới không phận Pakistan... (Ấn Độ) sẽ tiếp tục phải trả giá đắt cho hành động này."
Bộ Quốc phòng Ấn Độ hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Trước đó, Pakistan cho biết đã bắn hạ năm máy bay chiến đấu của Ấn Độ. Tuy nhiên, Đại sứ quán Ấn Độ tại Bắc Kinh đánh giá đây là "thông tin sai lệch."
Trong đêm 7 và rạng sáng 8-5, quân đội Ấn Độ cũng đã đáp trả hành động bắn súng nhỏ và pháo binh của Quân đội Pakistan qua Ranh giới kiểm soát (LoC).
Quân đội Ấn Độ ra tuyên bố nêu rõ: “Các đồn bốt của Quân đội Pakistan đã bắn súng nhỏ và pháo binh vô cớ qua LoC ở các địa điểm đối diện với các khu vực Kupwara, Baramulla, Uri và Akhnoor ở Jammu & Kashmir (J&K). Quân đội Ấn Độ đã đáp trả tương xứng.”
Ngày 8-5, Ấn Độ thông báo toàn bộ hai bang gồm Rajasthan và Punjab - những khu vực có đường biên giới dài với Pakistan - trong trạng thái báo động đỏ, trước lo ngại nguy cơ xung đột lan rộng./.