Tin tức đặc biệt trên báo in Hànộimới ngày 8-5-2025
Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013: Hiện thực hóa khát vọng đổi mới; Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; Đưa kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Nội: Không gian mới, vận hội mới; Ngăn ngừa sai phạm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất… là những thông tin đáng chú ý trên Báo Hànộimới số ra ngày 8-5-2025.
Sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013: Hiện thực hóa khát vọng đổi mới
Tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ chín, sáng 7-5, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013. Ngay sau khi dự thảo Nghị quyết được công bố công khai lấy ý kiến, đông đảo cán bộ và nhân dân Thủ đô đã bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ, thống nhất cao. Thông tin với Báo Hànộimới, các ý kiến khẳng định, đây là việc làm cấp thiết, kịp thời để hiện thực hóa khát vọng đổi mới đất nước, đem lại hạnh phúc cho nhân dân.

Xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XV, sáng 7-5, Quốc hội đã nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi); tờ trình dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013...
Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, dự án Luật phân định rõ thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp; tinh gọn tổ chức bộ máy, bảo đảm hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của nền hành chính từ trung ương đến cấp xã; xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân trên địa bàn.

Đưa kinh tế tư nhân thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế
Nghị quyết số 68-NQ/TƯ ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã khuyến khích, hỗ trợ và định hướng phát triển kinh tế tư nhân với những cải cách đột phá về thể chế, chính sách và môi trường kinh doanh. Kinh tế tư nhân được kỳ vọng sẽ cất cánh, trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc dân. Phóng viên Báo Hànộimới ghi nhận những kiến nghị, kỳ vọng của các chuyên gia, doanh nghiệp về vấn đề này.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở Hà Nội: Không gian mới, vận hội mới
Thành phố Hà Nội đã thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã với 126 xã, phường. Với cách làm bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, khoa học và chặt chẽ, quy mô các xã, phường mới được sắp xếp tuân thủ pháp luật, bảo đảm tính tổng thể các yếu tố văn hóa, lịch sử, kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng. Từ đó, tạo không gian mới liền mạch, tạo điều kiện cho các địa phương phát triển tốt hơn trong tương lai.

Giảm ùn tắc từ xén dải phân cách, điều chỉnh tổ chức giao thông:
Hiệu quả bước đầu từ giải pháp tình thế
Điều chỉnh tổ chức giao thông, xén dải phân cách mở rộng không gian qua các nút giao... là những giải pháp tình thế nhưng lại khá hữu hiệu đang được các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội triển khai nhằm giảm thiểu áp lực giao thông đô thị, xử lý hiệu quả từng điểm ùn tắc trên địa bàn.

Hà Nội chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông:
Chủ động các phương án để không gây xáo trộn
Với gần 125.000 thí sinh đăng ký dự thi, chiếm hơn 1/10 tổng số thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của cả nước, thành phố Hà Nội đang khẩn trương xây dựng phương án tổ chức kỳ thi với tinh thần bảo đảm an toàn, không gây xáo trộn. Chủ trương này được Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông thành phố năm 2025 đặc biệt lưu ý tới các thành viên, bởi đây là kỳ thi đầu tiên theo chương trình mới, lại tổ chức trong bối cảnh "giao thời" của việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính.

Hà Nội tăng mức tiền phạt đối với 71 hành vi vi phạm trong lĩnh vực đất đai:
Ngăn ngừa sai phạm, nâng cao hiệu quả sử dụng đất
Tại kỳ họp thứ hai mươi hai (ngày 29-4-2025), HĐND thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết quy định mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố (thực hiện khoản 1, Điều 33, Luật Thủ đô năm 2024). Đây là sự cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai, tránh tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai tại các địa phương trong quá trình đô thị hóa.