Hà Nội: Theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thiên tai năm 2025
Đây là thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 5-2025, do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 6-5.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Văn Quyến cho biết: Theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, tình hình thời tiết, thủy văn năm 2025 dự kiến có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; cần đề phòng các hiện tượng cực đoan, như: Dông lốc, rét hại, nắng nóng gay gắt, bão mạnh; mưa lớn tập trung với cường độ mạnh trong thời gian ngắn; lũ lớn, lũ muộn...
Bên cạnh đó, các sự cố cháy, nổ, sập đổ công trình, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn giao thông... tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời, hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra, ngay từ đầu năm 2025, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã tham mưu UBND thành phố Hà Nội và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, quán triệt, hướng dẫn tới các cấp, ngành nâng cao tinh thần cảnh giác; chủ động rà soát, xây dựng, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm từng địa phương, đơn vị; chủ động, sẵn sàng ứng phó theo phương châm "4 tại chỗ" với các tình huống có thể xảy ra.

Một số kế hoạch, phương án cũng đã được các sở, ngành xây dựng, như: Cắt tỉa cây bóng mát bảo đảm cảnh quan, mỹ quan đô thị, phòng, chống thiên tai; phương án phòng, chống úng ngập nội thành, phòng, chống cây đổ, cành gẫy trên các tuyến đường đô thị; bảo đảm an toàn chiếu sáng công cộng, cung cấp nước sạch trước, trong mùa mưa bão; xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự.
Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cũng đã được rà soát, kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện và các điều kiện cần thiết để ứng phó với các tình huống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng nêu một số khó khăn trong công tác trên năm 2025. Đó là diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai ngày càng phức tạp khó lường, ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động kinh tế - xã hội cũng như công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Công tác xử lý, giải tỏa vi phạm lĩnh vực đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường còn một số khó khăn do chính quyền cơ sở vào cuộc chưa thật sự quyết liệt...
Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, năm 2025, thành phố sẽ tập trung triển khai các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm "4 tại chỗ"; chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội năm 2025.
Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến từng tình huống thời tiết, thiên tai, sự cố, biến đổi khí hậu, môi trường; thường xuyên kiểm tra, rà soát, đánh giá hiện trạng các khu vực nguy hiểm; các trọng điểm, xung yếu, các công trình đê điều, thủy lợi, cơ sở hạ tầng và các công trình phòng, chống thiên tai; chú trọng khu vực, công trình có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, cháy, nổ, sập đổ công trình... để kịp thời phát hiện vi phạm, hư hỏng, sự cố, nguy cơ mất an toàn; chủ động sơ tán, di dời, bảo đảm an toàn về người và tài sản.