Litva sẽ tăng cường phòng thủ dọc biên giới với Nga, Belarus
Theo Kyiv Independent ngày 6-5, Bộ Quốc phòng Litva thông báo, nước này sẽ đầu tư 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD) trong thập kỷ tới để tăng cường phòng thủ dọc biên giới phía Đông với Nga và Belarus.

Litva giáp với vùng đất Kaliningrad của Nga ở phía Tây Nam và Belarus ở phía Đông và phía Nam. Căng thẳng giữa Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga đã leo thang kể từ khi Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ năm 2022.
Bộ Quốc phòng Litva cho biết, sáng kiến này nhằm "ngăn chặn và làm chậm" một cuộc xung đột có thể xảy ra trong tương lai. Khoảng 800 triệu euro (905 triệu USD) sẽ được phân bổ cho việc mua sắm và lắp đặt mìn chống tăng để ngăn chặn hành động xâm lược tiềm tàng.
Các cơ quan tình báo phương Tây đã cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn ở châu Âu trong vòng 5 năm tới.
Các quan chức Litva đã ưu tiên bảo vệ Hành lang Suwalki, một tuyến đường chiến lược nối liền Litva với Ba Lan, được coi là rất quan trọng đối với sườn phía Đông của NATO.
Vào tháng 1, Litva công bố kế hoạch tăng chi tiêu quốc phòng lên mức từ 5% đến 6% GDP hằng năm từ năm 2026 đến năm 2030. Ngày 18-3, Litva, Estonia, Latvia và Ba Lan tuyên bố ý định rút khỏi Công ước Ottawa, một hiệp ước quốc tế cấm các loại mìn sát thương.
Mátxcơva đã phản ứng gay gắt với những động thái này. Ngày 15-4, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin đã cảnh báo rằng, Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic sẽ là "những nước đầu tiên phải chịu thiệt hại" trong một cuộc xung đột trực tiếp giữa NATO và Nga.
Theo Kyiv Independent