Israel củng cố hiện diện quân sự ở Gaza
Quân đội Israel sẽ đồn trú tại mọi khu vực do lực lượng này kiểm soát ở Gaza cho đến khi hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự.
Ngày 5-5 (giờ địa phương), Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã xác nhận thông tin về tăng cường sự hiện diện của quân đội Israel tại Gaza, chỉ 1 ngày sau khi nội các an ninh chấp thuận kế hoạch mở rộng quy mô chiến dịch quân sự ở vùng lãnh thổ này.
Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Eyal Zamir nhận định, các bước đi mới sẽ giúp Israel đạt mục tiêu giải cứu số con tin còn lại và đánh bại hoàn toàn Hamas. Đây là quan điểm nhận được sự đồng tình từ Thủ tướng Netanyahu.
Phát ngôn viên IDF Effie Defrin cho biết, mục tiêu của giai đoạn mới, được gọi là chiến dịch Gideon's Chariots, bao gồm một cuộc tấn công trên diện rộng và di dời phần lớn dân số Gaza.

Một quan chức Israel tiết lộ, yếu tố cốt lõi của kế hoạch là di dời toàn bộ dân số Gaza khỏi những điểm chiến sự, bao gồm cả phía Bắc, đến các khu vực ở phía Nam vùng lãnh thổ này. Điều này sẽ cho phép IDF tự do hành động chống lại Hamas, cũng như ngăn nguy cơ hàng hóa viện trợ nhân đạo rơi vào tay lực lượng này.
Cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cũng khẳng định, Israel sẽ không rút khỏi Gaza, ngay cả khi có một thỏa thuận con tin khác. Tương tự, Bộ trưởng Văn hóa Miki Zohar tuyên bố, mục tiêu thực sự của cuộc tấn công mới là “chiếm đóng hoàn toàn Gaza”.
Đáp lại quyết định của nội các an ninh và tuyên bố từ các bộ trưởng, Diễn đàn Con tin và Gia đình mất tích cáo buộc Chính phủ Israel “chọn lãnh thổ thay vì con tin”, lưu ý rằng điều này trái với mong muốn của hơn 70% người dân.
Các cuộc thăm dò đều cho thấy, phần lớn người dân Israel ủng hộ một thỏa thuận thả tất cả các con tin bị giam giữ ở Gaza, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với chấm dứt chiến sự.
Ở diễn biến liên quan, Farhan Haq, phó phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, đã bày tỏ lo ngại về kế hoạch mở rộng quy mô chiến dịch quân sự của Israel, nhận định động thái này sẽ gia tăng thương vong cho dân thường và tiếp tục tàn phá Gaza.
“Tổng thư ký Antonio Guterres tiếp tục kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn ngay lập tức và các con tin phải được trả tự do vô điều kiện”, ông Farhan Haq tuyên bố.
Lên án việc Israel có ý định tư nhân hóa hoạt động phân phối viện trợ ở Gaza, ông Farhan Haq đánh giá động thái này vi phạm các nguyên tắc nhân đạo cơ bản và dường như nhằm mục đích củng cố quyền kiểm soát của Israel đối với các mặt hàng thiết yếu như một chiến thuật gây áp lực.
(Theo Times of Israel, Tân Hoa xã)