Xã hội

Chăm sóc tốt nhất cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn

Mai Hoa 05/05/2025 - 07:01

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 29-3-2025 của UBND thành phố Hà Nội với chủ đề "Ưu tiên nguồn lực hoàn thành các mục tiêu vì trẻ em", các đơn vị chức năng đang triển khai nhiều hoạt động như: Chăm sóc sức khỏe, khám sàng lọc dị tật vận động và tim bẩm sinh, tặng học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn… Tất cả các hoạt động này nhằm chữa trị tổn thương cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, làm tốt công tác bảo trợ trẻ em.

tre-em.jpg
PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội trực tiếp khám cho các em nhỏ đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội. Ảnh: Thu Minh

Chung tay vào cuộc

Vào ngày chủ nhật cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, lãnh đạo, cán bộ của Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội (Sở Y tế Hà Nội), các bác sĩ của Bệnh viện Tim Hà Nội đã cùng có mặt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Hà Nội (số 106 đường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm) để tổ chức trao quà, khám sàng lọc cho các em nhỏ, khẳng định sự chung tay của xã hội trong công tác chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt.

Đón nhận sự quan tâm này, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 Trần Thị Hải xúc động cho biết: “Trung tâm chúng tôi hiện có 3 cơ sở, chăm sóc 200 người cao tuổi cô đơn và trẻ em mồ côi, không nơi nương tựa. Trong đó, Cơ sở tại số 106 đường Nguyễn Hoàng hiện chuyên chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em. Việc khám sàng lọc, sớm phát hiện bệnh lý của các con có ý nghĩa rất quan trọng. Năm 2021, đã có trường hợp trẻ qua thăm khám được phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh, được phẫu thuật kịp thời, nay cháu phát triển rất tốt”.

Từng đến với nhiều trung tâm bảo trợ xã hội thực hiện khám sàng lọc, kiểm tra sức khỏe, can thiệp sớm với các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh, PGS.TS Nguyễn Sinh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội thấu hiểu giá trị của hoạt động xã hội mà những người làm công tác bảo trợ trẻ em đã và đang thực hiện.

Bác sĩ Nguyễn Sinh Hiền chia sẻ: “Với nguồn lực về con người và kỹ thuật hiện nay, bệnh viện chúng tôi có thể can thiệp bệnh lý về tim phức tạp, kể cả với trẻ 1 tuổi. Việc sớm phát hiện bệnh lý để can thiệp sớm sẽ giúp các cháu nhỏ có cơ hội hồi phục với hiệu quả tối đa. Với sự chung tay vào cuộc của những người làm công tác bảo trợ xã hội, các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được tạo điều kiện phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt của xã hội. Đó chính là động lực để chúng tôi làm nhiệm vụ, bằng cả tấm lòng và trách nhiệm”.

Tạo điều kiện để trẻ phát triển toàn diện

Sau quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, ngành Y tế Thủ đô tiếp nhận thêm lĩnh vực bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội (trợ giúp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội, công tác xã hội, công tác người cao tuổi, công tác người khuyết tật và các trợ giúp xã hội khác…) từ ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây. Điều này tạo điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn cho công tác bảo trợ xã hội, bao gồm bảo trợ trẻ em.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số, Trẻ em và Phòng, chống tệ nạn xã hội Đặng Ngọc Hà cho hay: “Công tác khám sàng lọc, tặng quà cho nhóm trẻ em sống tại các cơ sở trợ giúp xã hội, trẻ em đang học tập, sinh hoạt tại các cơ sở giáo dục, trẻ em đang điều trị bệnh tại các cơ sở y tế... đều có sự chung tay vào cuộc của các bệnh viện, các trung tâm bảo trợ, trung tâm công tác xã hội trực thuộc Sở Y tế, một cách đồng bộ, thống nhất. Tất cả nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình chăm sóc sức khỏe cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, có bệnh phải điều trị dài ngày theo quy định...”.

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội Nguyễn Văn Triệu bày tỏ: “Công tác phối hợp giữa trung tâm với các bệnh viện, cơ sở y tế và các đơn vị liên quan đến công tác bảo trợ trẻ em được thực hiện tốt nhiều năm qua, nay càng thuận lợi, chặt chẽ hơn khi cùng trong hệ thống bảo trợ xã hội thuộc ngành Y tế. Đối với các em nhỏ bị bỏ rơi, mồ côi, không nơi nương tựa - vốn phải sớm chịu những tổn thương, chúng tôi luôn xác định phải nỗ lực huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa cho các hoạt động hỗ trợ”.

Hiện nay, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã và đang chủ trì, phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn, Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện khám sàng lọc cho trẻ em bị dị tật vận động, khám sàng lọc cho 12.000 trẻ em có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh tim bẩm sinh tại cộng đồng. Mong muốn của những người làm công tác xã hội là thông qua những hoạt động mang ý nghĩa thiết thực sẽ bảo đảm cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, thân thiện, được tạo điều kiện để phát triển toàn diện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố và thực hiện các mục tiêu vì trẻ em.