Người dân nườm nượp trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5
Kết thúc 5 ngày nghỉ lễ 30-4, 1-5, chiều nay (4-5), người dân các tỉnh, thành ùn ùn đổ về Thủ đô. Do đã xây dựng phương án phục vụ từ trước, cộng với việc hành khách dàn đều trong nhiều khung giờ nên các bến xe, sân bay, nhà ga chỉ đông chứ không ùn tắc.
Dưới đây là ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới.

Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội Phạm Mạnh Hùng cho biết, 3 bến xe thuộc công ty quản lý gồm: Giáp Bát, Mỹ Đình và Gia Lâm đã phục vụ hơn 125.000 hành khách, sử dụng 875 xe tăng cường. Trong đó đông nhất là Bến xe Giáp Bát với hơn 55.000 hành khách.

Từ khoảng 15h – 16h ngày 4-5, tại Bến xe Giáp Bát, các chuyến xe liên tục đưa người dân từ các tỉnh Thanh Hoá, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình… trở lại Hà Nội. Hầu hết xe về bến đều trong tình trạng kín chỗ.
Sau hành trình trở lại Thủ đô, chị Nguyễn Lan Hương (quê ở Ninh Bình) cho biết, phải mất 15 phút đứng đợi trên quốc lộ 1, chị mới đón được xe khách tuyến Ninh Bình - Giáp Bát.
Lên xe, khách đã ngồi kín ghế nên nhiều người phải ngồi ghế nhựa xếp dọc lối đi. Cao tốc từ Ninh Bình về Cầu Giẽ xe đông, nhiều đoạn ùn tắc cục bộ nên việc di chuyển càng thêm vất vả.

Bến xe Mỹ Đình trong chiều 4-5 cũng liên tục đón xe từ các tỉnh Phú Thọ, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang… về bến trả khách. Lực lượng bảo vệ, nhân viên điều tiết tại bến phải làm việc hết công suất, phân luồng từng xe vào đúng vị trí, tránh gây ùn ứ trong sân bến và giải tỏa nhanh hành khách.
Nhiều hành khách vất vả lỉnh kỉnh hành lý, lại phải ôm theo những thùng quà quê.

Một nhân viên bến xe cho biết, ngày cuối cùng xe về bến đông nhưng không đến mức quá tải, ùn tắc vì một lượng lớn hành khách do lo ngại kẹt xe đã trở lại Hà Nội từ hôm qua (3-5).

Theo thống kê của Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, sân bay này phục vụ khoảng 108.379 lượt hành khách trong ngày nghỉ lễ cuối cùng, trong đó có 64.254 hành khách nội địa và 44.125 hành khách quốc tế. Các khung giờ cao điểm trong ngày hôm nay là 9h - 10h, 11h - 12h, 15h - 16h, 18h - 19h.
Sân bay lớn nhất miền Bắc cũng có tổng cộng 602 lượt chuyến bay, bao gồm 325 chuyến bay nội địa và 277 chuyến bay quốc tế.
“So với lịch bay thường lệ, lưu lượng hành khách tăng 22,6%. Trong đó, hành khách quốc tế tăng 13,9%, hành khách nội địa tăng mạnh tới 29,4%. So với cao điểm kỳ nghỉ 30-4, 1-5 năm 2024, lượng khách năm nay tăng 25,5%”, lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho biết.

Đáng chú ý, dịp cao điểm nghỉ lễ năm nay, việc sân bay Nội Bài kịp thời đưa công nghệ nhận diện khuôn mặt qua ứng dụng VNeID mà không cần xuất trình giấy tờ tùy thân tại 5 cửa kiểm tra an ninh soi chiếu và 15 cửa ra tàu bay tại Nhà ga hành khách T1 đã giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm thủ tục hàng không, giảm tải khu vực an ninh, tăng khả năng thông qua, mang đến trải nghiệm hành khách hiện đại, tiện lợi và an toàn.

Trong khi đó, theo thống kê của ngành Đường sắt, trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ, Ga Hà Nội đón gần 10.000 hành khách.
Đại diện Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết, các tàu trở về Thủ đô tuy không đông bằng chiều đi, nhưng tỷ lệ khách rất cao, nhiều chuyến tàu kín chỗ, nhất là tàu Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh…

Trong đợt nghỉ lễ này, ngành Đường sắt lập thêm nhiều tàu từ các tỉnh trở về Hà Nội, tập trung chạy các ngày 3 và 4-5, trong đó riêng tuyến Hải Phòng lập thêm 3 đoàn, ngoài ra còn có tàu Quảng Bình, Nghệ An, Thanh Hóa.

Phía ngoài quảng trường ga, lượng khách tập trung rất đông để chờ người nhà hoặc đón các phương tiện cộng cộng như xe ôm công nghệ, taxi, xe buýt…